• Văn hóa - Thể thao

Nhiều hoạt động thể thao sôi nổi mừng lễ Sene Đôn Ta

10/10/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 10/10/2018 | 06:00

STO - Trong những ngày qua, bà con Khmer trong tỉnh háo hức đón mừng lễ Sene Đôn Ta cổ truyền năm 2018, các cơ quan, ban ngành liên quan cũng tổ chức nhiều hoạt động thể thao sôi nổi ở khắp các địa phương trong tỉnh.

Tại UBND xã Viên Bình, Phòng Dân tộc phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Trần Đề tổ chức Hội thao dân tộc Khmer năm 2018, với sự tham gia trên 100 vận động viên (VĐV) đến từ các xã, thị trấn nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống.

Các VĐV tham gia thi đấu 3 môn: cờ ốc, bóng chuyền và bi sắt. Đây là những môn thể thao thế mạnh của địa phương, nhằm khơi dậy phong trào thể dục thể thao trong vùng đồng bào Khmer ngày càng phát triển sâu rộng và tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi trong dịp lễ Đôn Ta.

Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV đạt thành tích tham gia Hội thao dân tộc Khmer năm 2018 tại xã Viên Bình (Trần Đề).

Qua những trận đấu đầy hào hứng và hấp dẫn, kết quả môn bóng chuyền: giải nhất thuộc về đơn vị xã Trung Bình, giải nhì đơn vị chùa Prêk Ompur và giải ba thuộc về đơn vị xã Thạnh Thới An; môn bi sắt và cờ ốc: 2 giải nhất thuộc về đôi bi thủ Châu Minh Quí - Trịnh Hữu Tâm (thị trấn Lịch Hội Thượng) và  Liêu Sức (xã Viên An)…

* Cùng với các hoạt động buổi họp mặt mừng lễ Sene Đôn Ta năm 2018, tại chùa Som Rong thuộc Phường 5, Phòng Dân tộc phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP. Sóc Trăng tổ chức giải bóng chuyền dân tộc Khmer. Đây là hoạt động thể thao sôi nổi nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các chàng trai Khmer có dịp thi đấu giao lưu với nhau trên tinh thần vui khỏe và đoàn kết.

Giải năm nay quy tụ 6 đội bóng: Phường 2, Phường 3, Phường 5, Phường 6, Phường 7 và Phường 9 tham gia thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Các cầu thủ của đội Phường 7 đã đánh bại đội Phường 9 trong trận chung kết để giành giải nhất.

Các đội tham gia thi đấu giải bóng chuyền TP. Sóc Trăng.

* Trong khi đó, tại chùa Bâng Kro Chắp Thmây, xã Tân Hưng, Chi hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện phối hợp với Trung tâm thể dục thể thao huyện Long Phú tổ chức Giải bóng chuyền và giải bi sắt dân tộc Khmer cấp huyện năm 2018. Giải đấu thu hút trên 100 VĐV tham gia thi đấu; riêng môn bóng chuyền có 8 đội tham gia. 

Qua các trận đấu quyết liệt và hào hứng, các chàng trai đến từ chùa Sang Ke (Trường Khánh) giành giải nhất, giải nhì thuộc chùa Tứk Prey (thị trấn Long Phú), giải ba thuộc về chùa Bâng Kro Chắp Thmây (Tân Hưng); giải bi sắt, nhất thuộc về đôi bi thủ đến từ huyện Trần Đề…

* Sáng ngày 9-10, tại chùa Pôthi Thlâng (xã Thới An Hội), Ban Quản trị chùa phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Kế Sách tổ chức giải bi sắt chào mừng lễ Sene Đôn Ta của đồng bào Khmer.

Gần 200 VĐV tham gia thi đấu nội dung đôi. Đây là số lượng VĐV tham gia bộ môn này đông nhất từ trước đến nay. Theo ông Sơn Bình - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Kế Sách, ngoài tổ chức hoạt động thể thao sôi nổi, một số chùa Khmer trên địa bàn huyện còn tổ chức chương trình văn nghệ, nhằm phục vụ bà con trong dịp lễ Sene Đôn Ta cổ truyền của đồng bào Khmer. 

T.Pích (Tổng hợp)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: