• Văn hóa - Thể thao

Phát triển phong trào văn nghệ trong trường dân tộc nội trú

28/07/2021 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 28/07/2021 | 06:00

STO - Bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, ngành Giáo dục tỉnh còn phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng tổ chức Hội thi văn nghệ các trường phổ thông dân tộc nội trú (DTNT) trong tỉnh. Qua đó, thúc đẩy phong trào văn nghệ trong hệ thống trường phổ thông DTNT ngày càng phát triển.

Trường THPT DTNT Huỳnh Cương Sóc Trăng thành lập câu lạc bộ (CLB) văn nghệ gồm: đội ca múa, đội nhạc ngũ âm thu hút nhiều học sinh tham gia. Thầy Kim Văn Ngói - Phó Hiệu trưởng Trường THPT DTNT Huỳnh Cương, cho biết: “Ban Giám hiệu trường rất quan tâm đến phong trào văn nghệ, nên đầu tư trang phục, bộ nhạc ngũ âm… để giúp học sinh có sân chơi lành mạnh và giữ gìn giá trị văn hóa dân tộc. Tối thứ bảy hàng tuần, nhà trường tạo điều kiện cho học sinh tổ chức ca, múa và chơi nhạc ngũ âm với nhau. Nhờ vậy, CLB văn nghệ của trường tham gia hội diễn, hội thi đạt nhiều giải cao cấp tỉnh và khu vực.

Các em học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT Thạnh Phú biểu diễn văn nghệ. Ảnh: ĐA LIN

Theo cô Danh Thị Phương Thảo - Phó Bí thư Đoàn Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, suốt 4 năm nay, CLB văn nghệ của trường phát triển mạnh và thu hút nhiều học sinh tham gia. Hai lần tham dự Hội thi văn nghệ các trường phổ thông DTNT của tỉnh, trường đều đạt giải 3. Từ đó, trong ngày khai giảng năm học mới, tổng kết năm học hay lễ, tết của đồng bào Khmer, học sinh trong CLB văn nghệ tự nghiên cứu điệu múa cổ điển, truyền thống và thời đại để phục vụ. Em Sơn Thị Si Đết - học sinh lớp 11 Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT Thạnh Phú, nói: “Em rất thích hát, múa cổ điển, như: múa chúc mừng năm mới, múa gáo, sa dăm… Em thấy phong trào văn nghệ trong trường có nhiều lợi ích, vừa giúp chúng em rèn được tính tự tin, có môi trường sinh hoạt lành mạnh, vừa hiểu nhiều về giá trị văn hóa của dân tộc”.

Cô Danh Thị Phương Thảo cho biết: “Việc xây dựng và phát triển phong trào văn nghệ trong các trường DTNT đã khơi dậy niềm đam mê, sáng tạo nghệ thuật trong giáo viên, học sinh. Khi tham gia hoạt động văn nghệ, giúp cho học sinh biết yêu thương, đoàn kết và giúp đỡ nhau để cùng vươn lên trong học tập; xây dựng được môi trường văn hóa lành mạnh trong học đường, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học”.

ĐA LIN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: