• Văn hóa - Thể thao

Sôi nổi phong trào văn hóa, văn nghệ - thể thao ở huyện Thạnh Trị

08/05/2021 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 08/05/2021 | 06:00

STO - Thời gian qua, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao (VHTT-TT) huyện Thạnh Trị triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thiết thực, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương và góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú cho người dân.

Cứ vào những ngày cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật), tại Trung tâm VHTT-TT huyện Thạnh Trị, các thành viên trong Đội Thông tin lưu động đang ráo riết tập luyện theo kịch bản để chuẩn bị tham dự Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh sẽ diễn ra giữa tháng 5 tới. Với 6 thành viên, mỗi người đóng một vai diễn theo kịch bản “Nỗi đau còn đó”. Đây là kịch bản nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, nhất là quy định xử phạt vi phạm về nồng độ cồn và các quy định liên quan đến an toàn giao thông trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia để người dân biết thực hiện; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện “đã uống rượu, bia không lái xe” và ủng hộ lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Huyện Thạnh Trị đã đăng cai tổ chức thành công vòng bảng giải vô địch bóng đá tỉnh năm 2020. Ảnh: P.L

Trong năm qua và những tháng đầu năm nay, trung tâm đã tổ chức nhiều hoạt động, chương trình tuyên truyền cổ động, dàn dựng chương trình văn nghệ phục vụ địa bàn cơ sở nhân kỷ niệm các ngày lễ, tết, với nội dung chuyển tải thông tin thiết thực về ý nghĩa của các sự kiện lịch sử của dân tộc, địa phương; ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện; lễ công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới như: Vĩnh Thành, Lâm Kiết; tổ chức thành công Liên hoan đờn ca tài tử, cải lương Nam bộ huyện; mừng Đảng - mừng Xuân... Thư viện huyện đã mở cửa phục vụ 25.000 lượt độc giả đến xem, cấp hơn 500 thẻ bạn đọc; truy cập internet hơn 2.200 lượt, tuyên truyền giới thiệu sách 32 cuộc… Hiện, trên địa bàn huyện có 27 câu lạc bộ (CLB) đờn ca tài tử và các CLB văn nghệ Khmer vẫn duy trì sinh hoạt thường xuyên. Các đội, CLB được thành lập tạo sân chơi lành mạnh cho nhiều lứa tuổi và những người yêu thích văn nghệ. Chính các CLB văn nghệ này đã góp thêm động lực để khơi dậy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở các xã, thị trấn và khu dân cư.

Thực tế cho thấy, nét đặc trưng trong phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng là sự tham gia tích cực từ những người có niềm say mê, yêu thích ca hát và múa. Ngoài các hoạt động tuyên truyền, huyện còn tham dự các hoạt động do ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức, như: hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc Hoa, kết quả đạt 1 giải B, 1 giải C, 3 giải tiết mục xuất sắc, 1 giải trang phục xuất sắc; tham dự liên hoan tiếng hát người cao tuổi năm 2020.

Song song đó, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào thể dục thể thao quần chúng ở các cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi trong dịp lễ, tết. Các CLB bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, quần vợt, võ cổ truyền, Vovinam, Judo, thể dục dưỡng sinh vẫn đang phát triển. Huyện tổ chức thành công các giải cầu lông, cờ tướng, cờ vua, giải bóng chuyền, giải vô địch bida; đăng cai tổ chức vòng bảng giải vô địch tỉnh, kết quả đội Thạnh Trị giành ngôi á quân; tham dự Giải võ cổ truyền Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII tổ chức tại Sóc Trăng xếp thứ tư toàn đoàn. “Người hùng” từng góp nhiều thành tích cho đoàn thể thao tỉnh nhà và địa phương phải kể đến nữ võ sĩ Trần Mai Xuân. Theo Mai Xuân, đối với môn võ cổ truyền em thích từ nhỏ, học võ để nâng cao sức khỏe. Vui nhất là được đi tham gia tranh giải ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.

Theo ông Nguyễn Thanh Nhã - Phó Giám đốc Trung tâm VHTT-TT huyện, năm qua nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của UBND huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin, trung tâm đã chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, trung tâm nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị nhân kỷ niệm ngày lễ lớn và tuyên truyền ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức liên hoan đờn ca tài tử cấp huyện; phối hợp tổ chức Đại hội TDTT xã, thị trấn và huyện Thạnh Trị lần thứ IX.

P.L

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: