• Văn hóa - Thể thao

Thạnh Trị đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

03/06/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 03/06/2018 | 06:00

STO - Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Thạnh Trị tiếp tục đi sâu vào đời sống, trở thành một phong trào thi đua yêu nước rộng lớn của quần chúng, tác động tích cực sâu rộng đến bộ mặt nông thôn và đời sống nhân dân trong toàn huyện.

Theo ông Lâm Hoàng Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị, thời gian qua, huyện tiếp tục quan tâm củng cố Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ huyện đến cơ sở; phát huy hiệu quả hoạt động, lồng ghép các nội dung vào chương trình, kế hoạch của địa phương, tập trung vào những nội dung thiết yếu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào. Cuối năm 2017, có 20.446/22.187 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 92,15%. Có 69/74 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa. Có 2 xã là Vĩnh Lợi và Lâm Tân giữ vững danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới; các xã còn lại đều đạt 15/21 tiêu chí. Công nhận 123/124 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 99,19%. Toàn huyện có 74/74 ấp xây dựng quy ước ấp. 

Kết quả thực hiện 5 nội dung cơ bản và 7 phong trào thi đua tiếp tục đạt nhiều kết quả khả quan: phát động đăng ký các danh hiệu đạt kết quả cao, các tiêu chuẩn xây dựng “xã văn hóa nông thôn mới” và “thị trấn văn minh đô thị” được tập trung chỉ đạo có trọng điểm. Từ đó, đã tác động mạnh mẽ đến các mặt của đời sống nhân dân, phục vụ tích cực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần củng cố và tăng cường chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền và các đoàn thể.

Từ cuộc vận động lớn, địa phương đã xây dựng nhiều phong trào cụ thể phù hợp với thực tiễn, như: phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới và thị trấn văn minh đô thị; phong trào người tốt việc tốt và gương điển hình tiên tiến, phong trào đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại… đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

Hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Thạnh Trị phát triển rất mạnh mẽ. 

Ông Nguyễn Văn Húa - Chủ tịch UBND thị trấn Phú Lộc cho biết: “Trong năm qua, đã triển khai, phát động xây dựng thị trấn Phú Lộc đạt chuẩn văn minh đô thị. Hiện nay, hệ thống khu vực trung tâm nội ô được lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện rất quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, tập trung chỉ đạo chỉnh trang đô thị tương đối hoàn chỉnh. Từ sự quan tâm đầu tư của Huyện ủy, UBND huyện, thị trấn cũng triển khai các phần việc như: phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đi vào chiều sâu, chất lượng xây dựng gia đình văn hóa được nâng lên, hiện có 10/11 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được ổn định”. 

Từ thực hiện phong trào, nhiều nét sinh hoạt văn hóa cổ truyền mang đậm bản sắc dân tộc được khai thác và phát huy, việc bảo tồn vốn văn hóa truyền thống được các địa phương duy trì và thành lập các câu lạc bộ (CLB) như: CLB đờn ca tài tử; CLB văn nghệ Khmer… Hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện đã đổi mới theo nhiều hình thức. Các thiết chế văn hóa và thể thao tiếp tục được xây dựng, duy trì và phát huy hiệu quả.

Trong năm, huyện đầu tư cho xã Thạnh Tân sửa chữa 2 nhà sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra, công tác xã hội hóa thể dục thể thao cũng được các địa phương quan tâm như thị trấn Phú Lộc vận động nhân dân xây dựng 1 hồ bơi tại ấp Xa Mau 1. Hiện nay, toàn huyện có 9 nhà văn hóa xã, 1 nhà văn hóa ấp; 71 nhà sinh hoạt cộng đồng; 5 tụ điểm văn hóa chùa Khmer; 36 điểm đọc sách; 3 sân quần vợt; 1 sân bóng chuyền; 2 sân cầu lông; 3 sân bóng đá cỏ nhân tạo; 2 hồ bơi đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của nhân dân trên địa bàn huyện. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, từng lúc phong trào vẫn còn những hạn chế nhất định: vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phong trào ở một số nơi chưa cao; việc đăng ký, xét công nhận các danh hiệu văn hóa ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn có biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích, dẫn đến tính điển hình, tiêu biểu chưa có sức thuyết phục cao; nhiều ấp văn hóa sau khi được công nhận có biểu hiện buông lỏng công tác chỉ đạo, quản lý, tuyên truyền…; kết quả xây dựng gia đình, ấp, khu dân cư văn hóa thiếu tính bền vững; công tác xây dựng đời sống văn hóa, hoạt động văn hóa ở cơ sở và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang còn nhiều bất cập…

Theo ông Lâm Hoàng Ninh, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ huyện đến cơ sở; chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện làm tốt công tác tham mưu cho UBND, Ban Chỉ đạo huyện; sơ kết, tổng kết, khen thưởng, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, xử ký kịp thời theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp sai phạm trong hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 217 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020. Phát huy hiệu quả công tác phối hợp ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn để tiếp tục nâng cao về số lượng và chất lượng nội dung tuyên truyền đến nhân dân về phong trào để tạo sự đồng thuận, hưởng ứng, nâng cao tính tự giác của nhân dân, góp phần thực hiện phong trào đạt hiệu quả cao…

Chí Bảo

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: