• Văn hóa - Thể thao

Thông qua tổng thể kịch bản khai mạc Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần III, khu vực ĐBSCL năm 2017

12/08/2017 13:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 12/08/2017 | 13:00

STO - Sáng ngày 12-8, Ban Tổ chức lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2017 tổ chức cuộc họp thông qua tổng thể kịch bản lễ khai mạc lễ hội.

Đến dự có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn - Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; hòa thượng Tăng Nô - Phó Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh cùng các thành viên Ban Tổ chức lễ hội; đại diện các sở, ban, ngành có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chuyện phát biểu kết luận cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại biểu đã nghe Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thông qua kịch bản khai mạc lễ hội, với chủ đề “Phát huy bản sắc văn hóa - Hội nhập phát triển”, với thời lượng khoảng 90 phút. Dự kiến lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối ngày 2-11, tại Quảng trường Bạch Đằng (TP. Sóc Trăng), quy tụ khoảng 300 diễn viên biểu diễn, chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam VTV, đài phát thanh - truyền hình các tỉnh khu vực ĐBSCL và Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng. 

Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực ĐBSCL năm 2017 của đồng bào Khmer Nam bộ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngoài phần nghi thức lễ hội, văn hóa tín ngưỡng tâm linh, tại Sóc Trăng sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn. Đặc biệt, hoạt động đua ghe ngo mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer. Lễ hội còn là một biểu tượng văn hóa, một sức mạnh đoàn kết dân tộc để liên kết vùng đồng bằng Nam bộ, cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, để mảnh đất chín rồng thật sự là ngôi nhà chung của cộng đồng các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa - Chăm...

Bên cạnh đó, những ngày tổ chức các hoạt động lễ hội là những ngày thú vị và ấn tượng, bởi những không gian văn hóa đa sắc, đa màu, những điểm du lịch nổi tiếng như: chùa Mahatup (chùa Dơi), chùa Đất Sét, chùa Sro Lôn (Chén Kiểu), chợ nổi Ngã Năm, vườn cò Tân Long, cồn Mỹ Phước (Kế Sách), tour du lịch chuyến tàu cao tốc Trần Đề - Côn Đảo; những đặc sản nổi tiếng như: bánh pía, bún nước lèo… cùng với sự thân thiện và hiếu khách của người dân Sóc Trăng, chắc chắn sẽ làm hấp dẫn du khách đến với Sóc Trăng trong mùa lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo.

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên trong Ban Tổ chức đã đóng góp ý kiến về: kịch bản, thời gian khai mạc cũng như logo, khẩu hiệu, ma kết, sân khấu nghệ thuật, các tiếp mục biểu diễn văn hóa, nghệ thuật…

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Văn Mẫn đề nghị: "Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cần chỉnh sửa lại logo của lễ hội (thiết kế nhẹ nhàng, thanh, không nên quá cách điệu). Cần chú trọng công tác thiết kế mỹ thuật sân khấu, không gian lễ hội, chương trình văn nghệ phục vụ và trang trí khán đài phải hài hòa, thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo của 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa. Khẩu hiệu tuyên truyền cần ngắn gọn, thể hiện tinh thần thể thao, văn hóa và tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ".

Cũng tại cuộc họp, đồng chí Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận ý kiến và chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch sớm hoàn chỉnh kịch bản khai mạc, bế mạc lễ hội để thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đây là lễ hội mang tầm khu vực ĐBSCL, do đó công tác chuẩn bị cần phải chu đáo, an toàn và hiệu quả.

T.P

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: