• Văn hóa - Thể thao

Vòng Chung kết U23 Châu Á 2020

U23 Việt Nam chia tay giải đấu sau vòng bảng

16/01/2020 22:45 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 16/01/2020 | 22:45

STO - Tối 16-1, trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan), dù đã chính thức bị loại nhưng các cầu thủ U23 Triều Tiên đã chơi một trận xuất sắc khi lội ngược dòng thành công trước U23 Việt Nam với tỉ số 2-1.

Với mục tiêu phải thắng U23 Triều Tiên để có khả năng tranh vé đi tiếp, U23 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và có bàn thắng vươn lên dẫn trước sau 16 phút thi đấu. Từ sân nhà, trung vệ Nguyễn Thành Chung phất bóng một đường bóng dài lên trên cho Hồ Tấn Tài, hậu vệ phải của U23 Việt Nam băng xuống thực hiện đường căng ngang thuận lợi cho Tiến Linh dứt điểm chính xác mở tỉ số trận đấu.

U23 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi khi vươn lên dẫn trước ở phút 16. Ảnh: AFC

Niềm vui của các cổ động viên U23 Việt Nam không kéo dài được lâu khi U23 Triều Tiên có bàn gỡ hòa 11 phút sau đó. U23 Triều Tiên được hưởng một quả đá phạt với khoảng cách khá xa, Kang Kuk-chol quyết định sút thẳng vào khung thành U23 Việt Nam, bóng đi không quá khó nhưng thủ môn Bùi Tiến Dũng đã mắc sai lầm khi đấm bóng không thành công giúp cho U23 Triều Tiên có bàn quân bình tỉ số.

Trận đấu trở lại vạch xuất phát, U23 Việt Nam tiếp tục tổ chức các đợt lên bóng về phía khung thành đối phương, tuy nhiên hàng phòng ngự U23 Triều Tiên đã chơi chắc chắn trước sức tấn công của U23 Việt Nam. Những phút cuối hiệp 1, từ tình huống đá phạt góc của Quang Hải, Tiến Linh bật cao đánh đầu đưa bóng bay ngang qua khung thành thủ môn Kang Ju-hyok, đáng tiếc là không có cầu thủ nào của chúng ta băng vào cắt mặt thành công.

Thế trận hiệp 2 cũng như trong hiệp 1, khi mà U23 Việt Nam là những người chủ động tấn công và liên tiếp có cơ hội. Tuy nhiên, trong một ngày thiếu may mắn, các chân sút của chúng ta đều bỏ lỡ cơ hội. Lần lượt Tiến Linh, Hoàng Đức, Đức Chinh, Quang Hải đều không thành công trong các pha dứt điểm của mình.

Nhưng U23 Triều Tiên đã xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Ảnh: AFC

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, U23 Việt Nam đã phải nhận bàn thua trong những phút cuối trận. Trong một pha hỗ trợ phòng ngự, tiền vệ vào thay người Trần Thanh Sơn đã phạm lỗi với Kim Kwang-hyok, trọng tài người Iraq chỉ tay vào chấm 11m. Đội trưởng Ri Chung-gyu là người thực hiện thành công quả phạt đền ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Triều Tiên.

Sự thất vọng của U23 Việt Nam càng tăng thêm trong những giây cuối cùng khi Trần Đình Trọng phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Trong trận đấu cùng giờ, U23 UAE và U23 Jordan chia điểm khi hòa nhau với tỉ số 1-1. Với kết quả này, U23 UAE là đội dẫn đầu bảng D với 5 điểm, U23 Jordan xếp thứ 2 khi có cùng 5 điểm nhưng kém hơn U23 UAE về hiệu số phụ, U23 Triều Tiên xếp thứ 3 với 3 điểm, U23 Việt Nam xếp cuối bảng với chỉ 2 điểm giành được.

Bảng xếp hạng bảng D sau khi kết thúc vòng bảng. Ảnh: AFC

ST

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: