• Xây dựng Đảng

Đảng bộ xã Long Phú

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, giảm nghèo và phát triển bền vững

21/11/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 21/11/2020 | 06:00

STO - Xã Long Phú (huyện Long Phú) là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong 5 năm (2015 - 2020), Đảng bộ xã đã tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết các dân tộc, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, tạo động lực phát triển bền vững.

Cơ sở hạ tầng nông thôn xã Long Phú cơ bản phục vụ tốt yêu cầu sản xuất và dân sinh. Ảnh: Q.K

Trong 5 năm qua, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ xã Long Phú tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Đảng bộ đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Việc triển khai, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập thể Ban Thường vụ, Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm, trong 5 năm, Đảng bộ xã Long Phú đã phát triển mới 77 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ là 318 đồng chí. Đảng ủy xã cũng luôn quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, từ đó đã góp phần xây dựng đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đến cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Là xã thuần nông, thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, 5 năm qua, Đảng bộ xã đã tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Xã Long Phú đã triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, nhất là các chương trình, dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi như Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT), Dự án Phát triển lúa đặc sản, Dự án Phát triển chăn nuôi bò thịt... Nạo vét, nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ tốt cho sản xuất và dân sinh; đẩy mạnh công tác khuyến nông, ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất. Từ đó, nâng giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 100 triệu đồng (tăng 29,87% so với năm 2015). Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đã làm chuyển biến căn bản nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tích cực tham gia và đóng góp xây dựng nông thôn mới, từ đó diện mạo nông thôn xã Long Phú ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, kết cấu hạ tầng nông thôn phát triển, phục vụ tốt cho sản xuất và đời sống của người dân. Đến nay, xã Long Phú đã thực hiện đạt 16/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế đã cơ bản phục vụ tốt yêu cầu sản xuất và dân sinh.

Với đặc điểm là xã có đông đồng bào Khmer sinh sống, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn nên công tác giảm nghèo luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ xã. 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Long Phú đã tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp theo các nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy Long Phú, Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số... Đồng thời, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, các chi bộ ấp đã phân công cụ thể từng thành viên, đảng viên phụ trách giúp đỡ hộ nghèo. Vì vậy, hàng năm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đều giảm; kết quả công tác giảm nghèo thực hiện đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết. Trong 5 năm (2015 - 2020), xã Long Phú đã giảm được 863 hộ nghèo và 644 hộ cận nghèo.

Định hướng phát triển trong thời gian tới, đồng chí Trần Thị Thanh Hằng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Phú cho biết: Đảng ủy, UBND xã đang tập trung triển khai thực hiện chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính; nâng cao ý thức chấp hành công vụ. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng và củng cố lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tổ an ninh nhân dân. Về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất 2 vụ lúa và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả sang trồng màu; xây dựng mô hình hợp tác xã nông nghiệp và chăn nuôi bò gắn với xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Tin rằng, với những kết quả đạt được trong 5 năm qua cùng sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân xã Long Phú sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, giảm nghèo và phát triển bền vững, đưa xã Long Phú trở thành xã nông thôn mới.

Q.K

 

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: