• Chính quyền

Cảnh giác với chiêu trò phá hoại cuộc bầu cử

21/05/2021 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 21/05/2021 | 06:00

STO - Ngày 23-5-2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang sôi nổi hưởng ứng các hoạt động thi đua chào mừng các sự kiện trên. Thế nhưng đi ngược với tinh thần và không khí ấy, các thế lực thù địch, phản động đang ra sức tiến hành các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử. Để giúp người dân nhận diện rõ các chiêu trò phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, phóng viên (PV) đã có cuộc trao đổi với thiếu tá Trịnh Đức Nhỏ - Trưởng Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh.

PV: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23-5 sắp tới, đồng chí đánh giá như thế nào về các hoạt động của các thế lực thù địch, phản động trong sự kiện chính trị này?

Thiếu tá Trịnh Đức Nhỏ: Bầu cử là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tuy nhiên đây cũng là dịp để các thế lực thù địch và các phần tử xấu lợi dụng tiến hành các hoạt động chống phá. Chiêu trò của chúng chủ yếu là tập trung ra sức tuyên truyền phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, của Quốc hội cũng như là tầm quan trọng của cuộc bầu cử, chúng cũng xuyên tạc về vấn đề nhân sự cũng như tính dân chủ trong cuộc bầu cử, cho rằng cuộc bầu cử mang tính chất có sự sắp đặt, tính dân chủ không đảm bảo, quyền của người dân không được phát huy, cho nên từ đó chúng kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, chúng cũng lợi dụng các vụ việc nhạy cảm mang tính chất hiện tượng sau đó quy kết thành bản chất của xã hội để nói xấu chế độ nhằm tiêm nhiễm trong một bộ phận người dân, hòng làm cho họ có cái nhìn không đúng đối với cuộc bầu cử lần này.

PV: Vậy trước những chiêu trò, thủ đoạn đó thì ở đơn vị mình đã có những cách thức, biện pháp như thế nào để tuyên truyền cho người dân hiểu đúng và hiểu rõ về cuộc bầu cử lần này?

Thiếu tá Trịnh Đức Nhỏ: Trước những thủ đoạn, chiêu trò của các đối tượng, với chức năng là đơn vị đảm bảo an ninh trên lĩnh vực an ninh chính trị nội bộ, trong thời gian qua, đơn vị cũng đã chủ động tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu, nắm rõ về công tác bầu cử và cũng tuyên truyền đa dạng về nội dung và các hình thức khác nhau từ trực quan sinh động đến các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng của Ban Chỉ đạo 35 cũng như của lực lượng công an.

Về nội dung tuyên truyền là tập trung vào ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của Quốc hội, HĐND các cấp cũng như cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; tuyên truyền về những quy định của pháp luật về công tác bầu cử, tổ chức bầu cử, cũng như quyền và trách nhiệm của người dân trong tham gia bầu cử, qua đó góp phần phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các đối tượng cho rằng cuộc bầu cử đứng ngoài pháp luật, không có tính công khai, minh bạch, dân chủ cũng như không phát huy quyền làm chủ của người dân. Từ đó, giúp cho người dân hiểu rõ công tác bầu cử là một điều kiện để người dân thực hiện và phát huy quyền làm chủ của mình đối với đất nước, để từ đó tự giác, tích cực tham gia vào công tác bầu cử theo đúng quy định.

PV: Xin đồng chí cho biết thêm đối với những hành vi đăng tải, chia sẻ các thông tin không đúng sự thật hoặc các thông tin sai trái, thù địch thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Thiếu tá Trịnh Đức Nhỏ: Với những hành vi đăng tải, chia sẻ các thông tin xấu, độc và sai trái nêu trên, trước tiên là vi phạm về các điều cấm trong Luật An ninh mạng, bên cạnh đó có thể sẽ bị xử lý theo những văn bản điều chỉnh, trong đó cụ thể là Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, cụ thể là tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101 của nghị định quy định phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, hay tại Điểm b, Khoản 7, Điều 102 của nghị định này quy định phạt tiền từ 50 - 70 triệu đồng đối với hành vi cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia; xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Như vậy đối với những hành vi nêu trên thì tùy vào tính chất mức độ mà luật quy định cụ thể xử lý từ mức xử lý hành chính cho đến truy cứu trách nhiệm hình sự.

PV: Đồng chí có những lời khuyên nào để mỗi người tham gia mạng xã hội nhận thức rõ hơn về trách nhiệm, vai trò của mình trên không gian mạng và nhận thức rõ những chiêu trò, thủ đoạn của các thế lực thù địch để nâng cao tinh thần cảnh giác?

Thiếu tá Trịnh Đức Nhỏ: Trước những luồng thông tin rất đa dạng trên mạng xã hội hiện nay, trong đó có những thông tin tích cực, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân, tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có nhiều thông tin xấu, độc thể hiện quan điểm sai trái, chống phá của các phần tử xấu. Để việc tham gia mạng xã hội được đảm bảo đúng quy định, tránh phát sinh những vấn đề gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, mong rằng mỗi người dân cần phải thận trọng, tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội.

Đối với những thông tin trái chiều hoặc mang tính chất nóng được đăng tải trên các phương tiện không chính thống hoặc trên các mạng xã hội facebook, zalo nhằm câu like, giựt gân thì người dân cần hết sức cẩn trọng để kiểm tra lại độ chính xác, không vội vàng chia sẻ rộng rãi hoặc tin theo, nghe theo và thực hiện theo dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật.

Đối với những luồng thông tin phản ánh quan điểm sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước cũng như đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng nói chung và cuộc bầu cử lần này nói riêng, đề nghị người dân nếu phát hiện thì cung cấp, trao đổi kịp thời với lực lượng chức năng hoặc cơ quan công an để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, không để ảnh hưởng xấu đến cuộc bầu cử hiện nay.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

ĐỨC TRUNG

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: