• Đại đoàn kết

Huyện Kế Sách tổ chức tổng kết 20 năm Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”

05/05/2023 12:41 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 05/05/2023 | 12:41
Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Bắc

STO - Ngày 5/5, tại Ban Dân vận Huyện ủy Kế Sách (Sóc Trăng), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kế Sách tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, giai đoạn 2003 - 2023. Đến dự có các đồng chí: Lâm Dũng Liêm - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; Trần Minh Thử - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kế Sách; Trần Hoàng Thu - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kế Sách.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: THÚY LIỄU

Sau 20 năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kế Sách triển khai tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều thành quả tích cực. Theo đó, ngày hội là dịp để người dân ở các khu dân cư thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, đồng tâm hiệp lực xây dựng đời sống văn hóa, gắn kết cộng đồng, tạo ra sức mạnh tổng hợp để chung sức, chung lòng, chung tay thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục và tình đoàn kết, nghĩa đồng bào trong mỗi cộng đồng; phát huy vai trò tự quản của mỗi cộng đồng, từng cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thông qua thực hiện các cuộc vận động như: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; xây dựng và sửa chữa hơn 800 căn nhà đại đoàn kết; vận động hơn 10 tỷ đồng hỗ trợ hàng ngàn hộ nghèo và học sinh hiếu học; vận động 300 tấn rau củ quả, hơn 416 triệu đồng hỗ trợ các bếp ăn và người dân bị cách ly trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Đồng thời, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cơ sở còn huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân ngày càng vững mạnh…

Đồng chí Trần Hoàng Thu cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng ngày hội đại đoàn kết đáp ứng với tình hình mới, nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân; tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, kinh nghiệm tốt rút ra từ thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Dịp này, có 10 tập thể và 16 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Kế Sách quyết định tặng giấy khen, vì có nhiều đóng góp trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003 - 2023.

THÚY LIỄU

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: