• Đoàn thể

Tuổi trẻ Sóc Trăng tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng lần thứ VII:

Lan tỏa phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên

15/08/2022 03:29 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 15/08/2022 | 03:29

STO - Xác định phong trào Tuổi trẻ sáng tạo là một trong 3 phong trào hành động cách mạng trọng tâm của đoàn, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tập trung triển khai với mục đích khơi dậy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, đồng thời phát huy vai trò cầu nối của tổ chức đoàn nhằm hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, qua đó góp phần phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ cho tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sóc Trăng đã cụ thể hóa phong trào Tuổi trẻ sáng tạo thành cuộc vận động Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo, giai đoạn 2018 - 2022 và triển khai tới các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên trong tỉnh, chỉ đạo các cấp bộ đoàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng phong trào và cuộc vận động, không ngừng phát huy phẩm chất sáng tạo của đoàn viên, thanh niên thông qua các buổi sinh hoạt của đoàn, hội, đội; các hoạt động như: diễn đàn, tọa đàm về sáng tạo trong các đối tượng, lĩnh vực; ngày hội, hội thi, cuộc thi ý tưởng sáng tạo và đăng tải các nội dung tuyên truyền, giới thiệu những mô hình điển hình, gương cá nhân, tập thể có ý tưởng, giải pháp sáng tạo trên các phương tiện truyền thông của đoàn, các trang mạng xã hội như facebook, zalo. Đồng thời, định hướng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục tiêu, cách thức tham gia phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, tạo điều kiện cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đề xuất ý tưởng, sáng kiến sáng tạo và tích cực phối hợp với các tổ chức, cá nhân có những giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ nhằm cụ thể hóa các ý tưởng, sáng kiến trở thành hiện thực. Nhờ đó, các cuộc thi tuyển chọn ý tưởng khởi nghiệp; Sáng tạo thanh niên; Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng; Tin học trẻ; ngày hội Tuổi trẻ sáng tạo; mô hình Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo; chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục; giải thưởng cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi đã trở thành những sân chơi nhận được sự quan tâm, tham gia tích cực của đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Tỉnh đoàn đã tổ chức 8 cuộc thi ý tưởng sáng tạo, với 1.000 sản phẩm tham gia dự thi; triển khai cuộc vận động "Mỗi thanh niên 1 ý tưởng sáng tạo”, với 9.156 ý tưởng được đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đề xuất, có 27 ý tưởng được triển khai thực hiện với số tiền 850 triệu đồng; hội thi Tin học trẻ tỉnh Sóc Trăng thu hút 283 thí sinh tham gia; cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng có trên 5.000 giải pháp tham gia dự thi, có 240 giải pháp, ý tưởng được chọn vào vòng chung kết cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trần Anh Duy - Bí thư Thành đoàn Sóc Trăng chia sẻ: “Phong trào Sáng tạo trẻ được đoàn bộ tổ chức rộng rãi trong từng khối đối tượng, qua đó tạo môi trường, động lực thúc đẩy thanh thiếu nhi thi đua sáng tạo, tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động thông qua các cuộc thi, các mô hình. Đồng thời, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố tích cực tham gia cuộc vận động Mỗi thanh niên 1 ý tưởng sáng tạo, đóng góp vào ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam, đến nay được 1.292 ý tưởng trên tất cả các lĩnh vực”.

Xuất hiện nhiều ý tưởng, sáng kiến hay của đoàn viên, thanh niên thông qua phong trào Tuổi trẻ sáng tạo. Ảnh: TẤN PHÁT

Đồng chí Lê Minh Dương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cho biết: “Phong trào sáng tạo của tuổi trẻ tỉnh ghi dấu đậm nét theo từng đối tượng thanh niên gắn với các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ như: đoàn viên, thanh niên khối công chức, viên chức đã thực hiện nhiều đề tài, dự án, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong các lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất của các cơ quan, đơn vị; đoàn viên, thanh niên khối trường học có nhiều hoạt động sáng tạo đồ dùng dạy học, hỗ trợ học tập, tổ chức báo cáo chuyên đề, xây dựng mô hình học tập mới; đoàn viên, thanh niên nông thôn đi đầu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm tạo ra các mô hình kinh tế hiệu quả”.

Các hoạt động khuyến khích, phát huy khả năng sáng tạo của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong việc hiến kế, đề xuất ý tưởng sáng tạo gắn với nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh đã đề xuất 16.741 ý tưởng, sáng kiến mang lại hiệu quả trên các lĩnh vực, trong đó, có 5.779 ý tưởng, sáng kiến được hỗ trợ hoặc kết nối hiện thực hóa. Điển hình như đề tài Hệ thống nuôi tôm áp dụng internet vạn vật (Internet of things - IOT) của nhóm bạn trẻ Trần Tấn Thành (đoàn viên Thành đoàn Sóc Trăng) - đề tài đạt giải nhất trong cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP. Sóc Trăng lần thứ 8 năm 2021 - được các cơ quan chuyên môn đánh giá là có tính ứng dụng cao, có thể áp dụng rộng rãi, là khâu đột phá trong thời kỳ công nghệ 4.0.

Đoàn viên Trần Tấn Thành chia sẻ: “Qua tìm hiểu tình hình thực tế địa phương, nhóm nhận thấy sự biến đổi của môi trường nước ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của tôm, nhằm hỗ trợ người nuôi tôm trong việc theo dõi sự biến đổi của môi trường nước, nhóm đã nghiên cứu thực hiện đề tài Hệ thống nuôi tôm áp dụng internet vạn vật. Với hệ thống nuôi tôm áp dụng internet vạn vật, người nuôi tôm có thể quản lý ao nuôi tôm từ xa thông qua điện thoại thông minh được kết nối internet một cách dễ dàng, tạo sự thuận tiện cho người nuôi tôm trong việc xử lý nước nuôi tôm, giám sát môi trường nước trong ao, từ đó góp phần hạn chế sự phụ thuộc thời tiết hay điều kiện tự nhiên trong nuôi tôm, thủy sản”.

Với những thành tựu đã đạt được, có thể khẳng định phong trào Tuổi trẻ sáng tạo đã tạo điều kiện để tuổi trẻ trong tỉnh phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong học tập, công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh; đồng thời phong trào cũng là môi trường thuận lợi để mỗi cơ sở đoàn, đoàn viên, thanh niên khẳng định tài năng, trách nhiệm, tinh thần cống hiến vì sự phát triển của quê hương đất nước, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.

TẤN PHÁT

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: