• Đoàn thể

Tuổi trẻ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng với nhiều hoạt động thiết thực

13/08/2022 04:20 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 13/08/2022 | 04:20

STO - Thời gian qua, Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng triển khai nhiều hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên mang lại hiệu quả tích cực, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần vào công tác chung của bệnh viện.

Tặng quà cho hộ gia đình khó khăn trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 tại huyện Long Phú (Sóc Trăng). Ảnh: KGT

Bạn Trần Công Thành - Đoàn viên Chi đoàn 1 (Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng) chia sẻ: “Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng triển khai nhiều hoạt động bổ ích và thiết thực giúp đoàn viên, thanh niên thể hiện rõ vai trò xung kích của mình, trong đó tập trung vào công tác chăm sóc sức khỏe các đối tượng chính sách và công tác an sinh xã hội. Đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh, đoàn viên, thanh niên bệnh viện đã tham gia hướng dẫn và tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch, phát khẩu trang, dung dịch rửa tay miễn phí cho người đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện, kết nối với các mạnh thường quân hỗ trợ các suất ăn để giúp bà con khó khăn đang nằm điều trị tại bệnh viện… từ đó góp phần tích cực cho công tác phòng, chống dịch của đơn vị và địa phương”.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phong trào “Tuổi trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” được tiếp tục mở rộng quy mô, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, cao điểm các hoạt động hưởng ứng “Tháng Thanh niên”, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, “Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng” kết hợp thực hiện chương trình “Thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”... Qua đó, tặng nhiều dụng cụ học tập, hàng ngàn quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học tốt; tặng hàng trăm phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh…

Bên cạnh đó, tổ chức thành công các chương trình “Xuân nồng ấm” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng hàng năm, qua đó tặng 1.000 phần quà cho bệnh nhân. Hỗ trợ triển khai mô hình tiếp sức người bệnh và khám sàng lọc, tư vấn về bệnh đái tháo đường tại bệnh viện, trong đó đã khám sàng lọc trên 100 lượt khám/đợt. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các khu vực có nhiều hoàn cảnh khó khăn, với tổng số 18 đợt khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 2.500 lượt bệnh nhân. Thường xuyên phối hợp với Công đoàn Cơ sở của Bệnh viện tổ chức hiến máu nhân đạo, tổng đơn vị máu đã hiến hơn 1.200 đơn vị máu. Tổ chức các hoạt động giúp đoàn viên, thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Đồng thời, Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn vận động các đơn vị, tổ chức phát hơn 10.000 khẩu trang miễn phí cho bà con khi đến bệnh viện khám bệnh. Trong năm 2021, vận động và vận chuyển hơn 30.000 suất ăn cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, do tình hình dịch căng thẳng không thể về nhà và nằm điều trị thời gian dài tại bệnh viện. 

Đặc biệt, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội đoàn các cấp. Tiếp tục triển khai, phổ biến cho đoàn viên, thanh niên các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt sâu rộng đến tất cả đoàn viên, thanh niên phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Qua đó, góp phần tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong công tác đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị. Giai đoạn 2019 - 2022, Đoàn cơ sở luôn được đánh giá là đơn vị vững mạnh xuất sắc. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, có 18 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân, xây dựng niềm tin của nhân dân đối với chất lượng của bệnh viện.

Đồng chí Nguyễn Công Khang - Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng cho biết: “Đoàn viên, thanh niên luôn năng động, chủ động sáng tạo, linh hoạt trong tham gia các hoạt động đoàn, tổ chức các hoạt động phù hợp với đặc thù của cơ quan và nhóm thi đua. Mục tiêu của công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027 là giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo thanh niên về lòng yêu nước, về lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc; ý thức chấp hành pháp luật và có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng. Khơi gợi phát huy tinh thần tình nguyện, khả năng sáng tạo và tính năng động của từng đoàn viên ở tất cả các mặt hoạt động; đào tạo, bồi dưỡng thanh niên có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, phù hợp với định hướng phát triển của ngành Y tế trong thời gian tới”.

KGT

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: