• Giáo dục

Họp mặt kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và trao tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”

19/11/2021 11:01 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 19/11/2021 | 11:01

STO - Sáng ngày 19-11, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Sóc Trăng long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2021) và trao tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” bằng hình thức trực tuyến với 12 điểm cầu trên toàn tỉnh.

Đến dự có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Sà Kha – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Văn Khởi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Thị Diễm Ngọc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và nhà giáo tiêu biểu.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.NHƯ

Đồng chí Châu Tuấn Hồng – Giám đốc Sở GD-ĐT chia sẻ, buổi họp mặt hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, qua đây vừa ôn lại truyền thống, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các thầy giáo, cô giáo trong sự nghiệp “trồng người”. Đây cũng là dịp để những người làm công tác giáo dục cùng nhìn lại chặng đường một năm đã qua của ngành Giáo dục Sóc Trăng, những gì đáng để tự hào và những gì đáng để suy ngẫm…

Nhân dịp này, 63 nhà giáo tiêu biểu, có công trong sự nghiệp GD-ĐT đã vinh dự được nhận danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” do Chủ tịch nước trao tặng.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn – Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng (bìa phải) và đồng chí Dương Sà Kha – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (bìa trái) trao danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Ảnh: H.NHƯ

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng (thứ 3 bên phải sang) và đồng chí Trần Văn Lâu – Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 3 bên trái sang) trao danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Ảnh: H.NHƯ

Chúc mừng thành tích, kết quả ngành GD-ĐT tỉnh nhà đạt được thời gian qua, đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao đóng góp của các thầy giáo, cô giáo trong toàn ngành Giáo dục tỉnh. Thầy cô đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp “trồng người”, góp phần khẳng định vị thế và chất lượng GD-ĐT của tỉnh; những kết quả nổi bật mà ngành giáo dục đã đạt được trong thời gian qua cho thấy rằng công tác đổi mới căn bản, toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 29 của Trung ương được thực hiện quyết liệt. Dự báo thời gian tới, tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp và kéo dài nên ngành GD-ĐT cần tiếp tục triển khai kế hoạch năm học đảm bảo hiệu quả, đúng quy định...

H.NHƯ

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: