• Huyện Cù Lao Dung

Huyện Cù Lao Dung:

Quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm

13/01/2023 05:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 13/01/2023 | 05:00

STO - Những năm gần đây, sự phát triển nhanh về kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) đã kéo theo tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình đó, Huyện ủy, UBND huyện Cù Lao Dung, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tập trung công tác phòng, chống tội phạm, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, gây bức xúc trong nhân dân.

Để tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, trong năm 2022, Huyện ủy, UBND huyện Cù Lao Dung chỉ đạo Công an huyện phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm. Tập trung truy quét tội phạm có tổ chức, hoạt động tín dụng đen, tội cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm ma túy, truy quét tệ nạn xã hội. Tăng cường phát huy vai trò của các lực lượng ở cơ sở, Công an xã trong quản lý cư trú; tổ chức tốt công tác tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, nhất là tại các địa bàn trọng điểm để phòng ngừa, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật về vật liệu nổ trong dịp cuối năm; bảo đảm an ninh, an toàn các địa điểm công cộng, góp phần làm giảm tai nạn giao thông, cháy nổ... bảo đảm phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 được an toàn.

Thượng tá Huỳnh Hữu Tường - Trưởng Công an huyện Cù Lao Dung cho biết, trong năm qua, số vụ việc xâm phạm trật tự xã hội xảy ra là 13 vụ, trong đó trộm cắp 4 vụ, 3 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 1 vụ tổ chức đánh bạc, 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 vụ giết người, 1 vụ cướp tài sản, cố ý gây thương tích 1 vụ… Công an huyện đã triệt phá một tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với quy mô lớn, xảy ra trên địa bàn huyện. Quá trình điều tra mở rộng phát hiện và khởi tố thêm nhiều bị can có liên quan, hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ…

Mô hình "sư sãi và phật tử tham gia phòng, chống tội phạm” tại chùa KosTung hoạt động ngày càng hiệu quả trong phòng, chống tội phạm. Ảnh: KIM NGỌC

Trước tình hình đó, để ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo lực lượng công an nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, hạn chế xảy ra các vụ việc, vụ án rất nghiêm trọng. Xác định, theo dõi các điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội, đối tượng trong diện quản lý, lựa chọn đối tượng tiến hành cảm hóa giáo dục nhằm phục vụ đợt cao điểm tấn công đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Công an huyện phối hợp với các ban ngành, đoàn thể huyện thông qua các quy chế, chương trình phối hợp tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân, sinh hoạt 6 mô hình phòng, chống tội phạm và tình hình liên quan đến tội phạm; tổ chức các cuộc tuyên truyền bằng tiếng loa an ninh về công tác phòng, chống dịch bệnh và phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn. Bên cạnh đó, cũng thường xuyên tuyên truyền đến các đối tượng thuộc nhóm đặc thù, như: đồng bào dân tộc thiểu số, các nạn nhân của hành vi bạo lực gia đình, lao động tại các doanh nghiệp, người khuyết tật.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn được đưa lên trang cổng thông tin điện tử với nhiều bài viết tuyên truyền phong phú, đa dạng, hướng đến số người có khả năng truy cập internet để tuyên truyền. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được quan tâm. Cụ thể, Công an huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn cho Công an xã Đại Ân 1 tham mưu cho UBND xã củng cố, kiện toàn 1 mô hình "Họ đạo an toàn, tích cực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội” nhà nguyện Đại Ân 1; mô hình "Sư sãi và phật tử tham gia phòng, chống tội phạm” trong sư sãi chùa KosTung; phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã An Thạnh 1 và Hội Cựu chiến binh xã An Thạnh 3 củng cố, nâng chất 2 mô hình câu lạc bộ cựu chiến binh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội với 33 thành viên tham gia. Trên địa bàn hiện có 15 mô hình tự quản về an ninh trật tự; 11 mô hình hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 147 tổ an ninh nhân dân, 660 thành viên; 1 ban bảo vệ dân phố, 24 thành viên, 39 tổ hòa giải, 216 thành viên. Hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng góp phần tích cực vào công tác giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương trong thời gian qua trên địa bàn huyện.

Vào một buổi chiều của những ngày giáp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, chúng tôi có dịp ghé thăm ấp Sơn Ton, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) để tìm hiểu về mô hình “Sư sãi và phật tử tham gia phòng, chống tội phạm” ở đây. Sơn Ton là ấp có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống của xã An Thạnh 2, trong đó, có chùa KosTung - nơi có nhiều phật tử là người dân tộc Khmer tham gia các hoạt động văn hóa, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng. Do đó, Công an huyện Cù Lao Dung chọn triển khai mô hình "Sư sãi, phật tử tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự" là thật sự cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế. Ban chỉ đạo mô hình được thành lập với thành viên gồm: lực lượng công an, các ban ngành, đoàn thể, mặt trận của xã và có sự tham gia của các vị sư sãi và Ban Quản trị chùa. Ban chỉ đạo mô hình có nhiệm vụ phối hợp tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kịp thời phổ biến những thông tin về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm… hướng đến tự phòng, tự quản và tích cực tố giác tội phạm, thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.

Từ khi thành lập và đưa vào hoạt động, Ban Chủ nhiệm mô hình cùng với các thành viên tuyên truyền, giáo dục, vận động phật tử và nhân dân trên địa bàn ấp, đặc biệt là bà con người dân tộc Khmer chấp hành các quy định của pháp luật, tham gia giữ gìn an ninh - trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác trên địa bàn. Từ đó mà nhân dân đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh - trật tự.

Đồng chí Trần Văn Nguyên - Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung cho biết, thời gian qua, huyện Cù Lao Dung tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Dự báo trong năm 2023, tình hình tội phạm trên địa bàn vẫn còn xuất hiện những điểm phức tạp mới, các điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội có thể diễn ra gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Vì vậy, Huyện ủy, UBND huyện sẽ tăng cường công tác chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với nhau trong thực hiện quản lý địa bàn, tuần tra, kiểm soát, truy quét các loại tội phạm, kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định. Tiếp tục phân công, chỉ đạo Công an huyện trong việc tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; tiến hành các hoạt động điều tra đối với các vụ án có dấu hiệu tội phạm, nhanh chóng làm rõ những vụ án đã thụ lý, kết luận điều tra, đề nghị truy tố đúng thời hạn.

KIM NGỌC

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: