• Pháp luật - Bạn đọc

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

01/07/2022 03:02 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 01/07/2022 | 03:02

STO - Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT/BCA-HCCB, ngày 12-7-1999 giữa Bộ Công an và Hội Cựu chiến binh Việt Nam về việc “Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Sóc Trăng đã tích cực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Ngay sau khi có hướng dẫn của Trung ương Hội, Thường trực Hội CCB tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai tới các cấp hội tập trung tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên và nhân dân đề cao cảnh giác, nắm vững âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đảm bảo tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thông qua các buổi sinh hoạt lệ chi hội hàng tháng được 4.219 cuộc, có 102.725 lượt hội viên tham gia. Qua đó, trang bị cho mỗi hội viên những nhận thức cơ bản trong quá trình tuyên truyền, vận động quần chúng. Với phương châm “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, cán bộ, hội viên, tuyên truyền viên CCB đã vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Ngoài ra, thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg, ngày 1-2-2008 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", các tổ chức hội đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, hủ tục, tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới. Thực hiện quy chế phối hợp liên ngành, hội đã duy trì trao đổi thông tin thường xuyên giữa CCB và công an cùng cấp trong nắm tình hình, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả, nhất là ở cơ sở, địa bàn vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, năm 2021 đến nay, các cấp hội còn tổ chức học tập các luật mới ban hành kết hợp phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các lớp tập huấn, các buổi sinh hoạt lệ ở chi hội được 949 cuộc, có 21.175 lượt hội viên tham dự. Thực hiện Ngày pháp luật, tuyên truyền 138 cuộc, có 4.613 hội viên tham gia; triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được 178 cuộc, 3.399 lượt hội viên tham gia; bồi dưỡng 23 báo cáo viên, 206 tuyên truyền viên và 821 hòa giải viên là hội viên CCB.

Ra mắt câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách (Sóc Trăng). Ảnh: K.N

Mặt khác, để nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Sóc Trăng đã đưa chỉ tiêu xây dựng, phát triển mới các câu lạc bộ, đồng thời củng cố nâng cao chất lượng các câu lạc bộ hiện có vào nghị quyết. Trên cơ sở đó chỉ đạo các cấp hội phối hợp với lực lượng công an cung cấp điều tra, khảo sát tình hình địa bàn, xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động; đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành quyết định thành lập mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội do CCB quản lý.

Đồng chí Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch Hội CCB TX. Ngã Năm (Sóc Trăng) cho biết: “Hiện nay, TX. Ngã Năm có hơn 1.500 hội viên CCB, là những người được rèn luyện, chiến đấu trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Trong thời bình, những CCB năm xưa cũng mong muốn góp một phần sức lực còn lại của mình để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, do đó những hội viên hội CCB trên địa bàn thị xã đã rất vui vẻ khi được tham gia vào công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương”.

Kết quả, từ năm 2021 đến nay, các cấp hội đã thành lập mới 7 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, nâng tổng số hiện nay lên 57 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và 8 câu lạc bộ đảm bảo trật tự an toàn giao thông đang hoạt động có hiệu quả về phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán phụ nữ, trẻ em, giữ gìn trật tự xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, phát triển trên tất cả các địa bàn, các lĩnh vực của đời sống xã hội, mang tính xã hội hóa cao đang được nhân rộng và phát huy trong thực tiễn. Nhằm đảm bảo cho phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, hiệu quả, trong quá trình thực hiện, các cấp hội luôn chú trọng gắn kết với các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa”; “Cựu chiến binh gương mẫu”; “Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; “Xây dựng nông thôn mới”; “Xóa đói giảm nghèo", "Đền ơn đáp nghĩa"; “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn"… Nhiều địa phương có những mô hình độc đáo, sáng tạo trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đang được các tổ chức hội tích cực triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Huỳnh Tó - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Hội CCB các cấp đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở. Ngoài ra, còn thực hiện hiệu quả chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, gắn với xây dựng chính quyền. Trong thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên CCB và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, Hội CCB tỉnh luôn chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các đoàn thể; đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm của hội và hội viên trong triển khai thực hiện, phát huy sức mạnh tổng hợp trong tấn công tội phạm, giữ vững tình hình an ninh trật tự ở địa phương”.

Từ những kết quả đạt được, Hội CCB tỉnh và Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

K.N

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: