• Thành phố Sóc Trăng trên đường phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn thăm, tặng quà gia đình chính sách tại TP. Sóc Trăng

22/07/2022 15:52 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 22/07/2022 | 15:52

STO - Chiều ngày 22-7, tại Thành ủy Sóc Trăng, Ban Thường vụ Thành ủy Sóc Trăng tổ chức họp mặt, thăm và tặng quà cho 17 gia đình chính sách trên địa bàn TP. Sóc Trăng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022). Dự buổi họp mặt và tặng quà có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng; Nguyễn Văn Quận - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Sóc Trăng; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các đơn vị liên quan.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng (đứng giữa) và lãnh đạo TP. Sóc Trăng tặng quà cho các gia đình chính sách. Ảnh: C.B

Đoàn công tác cũng đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Hạ Tiếu Dung, ở Khóm 4, Phường 1 (TP. Sóc Trăng) và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Ngọc Kiềng, ở Khóm 5, Phường 2 (TP. Sóc Trăng).

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng cùng đoàn công tác thăm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Ngọc Kiềng, ở Khóm 5, Phường 2 (TP. Sóc Trăng). Ảnh: C.B

Đồng chí Lâm Văn Mẫn cùng thành viên đoàn bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc tới những đóng góp của các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Đồng chí Lâm Văn Mẫn ân cần hỏi thăm sức khỏe, chúc anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các cô, các chú, đại diện các gia đình chính sách mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công; kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về lĩnh vực người có công để người dân hiểu. Cần quan tâm đặc biệt đối với con liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với cách mạng, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác và trong cuộc sống cho các em, các cháu vì đã chịu nhiều mất mát, thiệt thòi. Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn mong muốn và tin tưởng các đồng chí thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách cùng với Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thật sự là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng; chia sẻ những khó khăn chung của đất nước, của tỉnh, bằng ý chí và nghị lực sẽ vượt qua khó khăn, nỗ lực trong lao động và sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình.

CHÍ BẢO

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: