Đại hội Chi hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Trần Đề thành công tốt đẹp

11/08/2022 18:05 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 11/08/2022 | 18:05

STO - Ngày 11/8, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Trần Đề (Sóc Trăng) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đến dự có đồng chí Đỗ Tấn Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hòa thượng Tăng Nô - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó Hội trưởng Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh; lãnh đạo một số ban ngành tỉnh và lãnh đạo huyện Trần Đề.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi hội huyện chỉ đạo các chùa mở lớp sơ cấp Pali và Vi ni được 129 lớp với 3.197 tăng sinh, học sinh và 76 lớp học chữ Khmer cho 2.493 học sinh là con em đồng bào phật tử Khmer theo học. Đời sống vật chất, tinh thần trong vùng đồng bào dân tộc Khmer được nâng lên rõ nét. Việc trùng tu, sửa chữa chùa và các hoạt động tín ngưỡng, văn hóa dân tộc về tiếng nói, chữ viết, các lễ hội, phong tục, tập quán... được lưu giữ và phát huy. Đặc biệt, việc dạy chữ Khmer tại chùa được quan tâm đẩy mạnh. Bên cạnh đó trong 5 năm qua, chi hội cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đóng góp vào công tác an sinh xã hội được 5 tỷ 457 triệu đồng; riêng năm 2021 đã vận động các mạnh thường quân, phật tử đóng góp 1 tỷ 986.500 đồng và nhiều phần quà là nhu yếu phẩm, suất ăn miễn phí…

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt tại đại hội. Ảnh: TRƯƠNG PHOL

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Tè Văn Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Đề biểu dương và ghi nhận những đóng góp của Chi hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Trần Đề. Với phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, “Đạo pháp, dân chủ, xã hội chủ nghĩa”, hội đã vận động sư sãi, đồng bào phật tử đóng góp nhiều tiền của và ngày công cùng chung tay với chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, đặc biệt, trong đại dịch Covid-19 vừa qua có sự đóng góp tích cực của Chi hội Đoàn kết sư sãi yêu nước. Đồng chí cũng mong muốn các vị trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp tục vận động, tuyên truyền sư sãi, đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về dân tộc tôn giáo, đồng thời, phát huy truyền thống giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào Phật giáo Nam tông Khmer.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 16 vị vào Ban Chấp hành Chi hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hòa thượng Thạch Sông tiếp tục được Ban Chấp hành tín nhiệm suy cử giữ chức vụ Chi hội trưởng Chi hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Trần Đề.

Nhân dịp này, UBND huyện Trần Đề tặng giấy khen cho 9 tập thể, 4 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 TRƯƠNG PHOL

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: