Phát động chương trình Carbon Xanh/Xanh lên Việt Nam ơi

02/06/2023 13:29 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Tác giả: Xuân Nguyên
  • Thứ Sáu, 02/06/2023 | 13:29

STO - Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày 2/6, Tổ chức ActionAid Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp với UBND thị xã Vĩnh Châu tổ chức chương trình Carbon Xanh/Xanh lên Việt Nam ơi. Đến dự chương trình có bà Razmi Fatima Farook - Giám đốc các chương trình toàn cầu ActionAid Quốc tế về Cứu trợ khẩn cấp, đặc trách châu Á; ông Tạ Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản lý AFV; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và UBND thị xã Vĩnh Châu.

Đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và cộng đồng trồng 500 cây mắm tại khu vực rừng phòng hộ thuộc ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Ảnh: XUÂN NGUYÊN

Chương trình đã triển khai hoạt động chung tay trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn, với hơn 100 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đến từ một số tỉnh, thành trong nước và người dân thị xã Vĩnh Châu đã tham gia trồng 500 cây mắm tại khu vực rừng phòng hộ thuộc ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu.

Tại lễ phát động Carbon Xanh/Xanh lên Việt Nam ơi diễn ra ở Trường Trung học cơ sở Châu Văn Đơ (thị xã Vĩnh Châu), với hơn 500 đại biểu tham dự. Ban tổ chức đã thông tin về các dự án tiêu biểu mà ActionAid và AFV đã thực hiện theo chủ đề năng lượng sạch, môi trường xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, các mô hình sinh kế bền vững…; trao chứng nhận Carbon Xanh cho các đại diện đã có những đóng góp tích cực trong việc trồng rừng, bảo vệ môi trường; tổ chức trò chơi Kahoot nâng cao nhận thức và kêu gọi hành động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; trao bảng tượng trưng 20 triệu đồng cho Thị đoàn Vĩnh Châu và đoàn thanh niên 3 xã dự án Vĩnh Hải, Lai Hòa, Lạc Hòa để thực hiện sáng kiến bảo vệ môi trường, giảm rác thải.

Ban tổ chức trao chứng nhận Carbon Xanh cho các đại diện đã có những đóng góp tích cực trong việc trồng rừng, bảo vệ môi trường. Ảnh:  XUÂN NGUYÊN

Ban tổ chức cho biết, theo kịch bản biến đổi khí hậu tại Việt Nam năm 2020, hơn 47% diện tích của đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ ngập lụt. ActionAid là thành viên của Nhóm Đối tác về phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai - Một liên minh các tổ chức quốc tế làm việc tại Việt Nam cam kết hợp tác hỗ trợ Việt Nam phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Còn AFV là đối tác chiến lược của ActionAid và có nhiều chương trình hỗ trợ người khuyết tật, trẻ em, người thiệt thòi chống chịu tốt hơn với thiên tai và biến đổi khí hậu. AFV hiện có nhiều chương trình hỗ trợ phát triển tại 10 tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, tại tỉnh Sóc Trăng đã triển khai Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của cộng đồng ven biển thuộc đồng bằng Sông Cửu Long” tại thị xã Vĩnh Châu giai đoạn 1 (2021 - 2024), với mục tiêu giảm thiểu tác động bất lợi của biến đổi khí hậu và tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng ven biển.

Bà Razmi Fatima Farook - Giám đốc các chương trình toàn cầu ActionAid Quốc tế về Cứu trợ khẩn cấp, đặc trách châu Á chia sẻ những mong muốn tích cực về công tác bảo vệ môi trường tại lễ phát động. Ảnh: XUÂN NGUYÊN

Đồng chí Trần Trí Vân - Phó Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu chia sẻ: “Tổng diện tích đất có rừng của Vĩnh Châu hiện nay là 4.319,64ha. Công tác bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái ven biển mang đến cơ hội thực hiện giải pháp dựa vào tự nhiên nhằm giảm thiểu và ứng phó tác động của biến đổi khí hậu tại địa phương. Trong định hướng xây dựng chính sách phát triển cần tập trung chuyển đổi mô hình kinh tế từ khai thác tài nguyên thiên nhiên sang kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, thu hút doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Đồng thời, thúc đẩy phong trào toàn dân hưởng ứng đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ, phục hồi rừng, gắn với với phát triển sinh kế bền vững cho nhân dân.

XUÂN NGUYÊN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: