Giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

05:15, 27/07/2024

STO - Thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) hơn 7,6% trong tổng số dân toàn thị xã, trên 6.200 người. Những năm qua, nhờ thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vùng ĐBDTTS, đặc biệt tập trung đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 - 2025, hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo sinh kế cho người dân về phát triển kinh tế đã giúp ĐBDTTS trên địa bàn thị xã Ngã Năm nâng cao đáng kể cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Từ đó tiếp tục tạo sự bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Kỳ 2: Quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

Là địa phương vùng sông nước, người dân  thị xã Ngã Năm từ lâu đã biết tận dụng lục bình sống trên các kênh rạch để làm nguyên liệu đan thành các sản phẩm thân thiện với môi trường. Từ công việc này đã giúp họ có thêm công ăn việc làm những lúc nông nhàn, giúp tăng thu nhập cho gia đình, ổn định cuộc sống.

Giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho lao động nông thôn từ nghề đan đát

Gia đình ông Mã Thanh Sơn, ở ấp Mỹ Thọ, xã Mỹ Quới (thị xã Ngã Năm) đã gắn bó khoảng 5 năm nay với nghề đan sản phẩm lục bình. Ông Sơn chia sẻ: “Người dân Ngã Năm chỉ làm 2 vụ lúa, nên thời gian nhàn rỗi còn khá nhiều, vì vậy mà địa phương phát triển mô hình đan lục bình để tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn. Hiện nay, ngoài trồng lúa trên diện tích 2ha, gia đình tôi có 3 người tham gia đan lục bình, mỗi năm kiếm thêm từ 70 - 80 triệu đồng”.

Thị xã Ngã Năm, kinh tế chủ lực là sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, việc đầu tư về hạ tầng, thủy lợi, giao thông… từng bước hoàn chỉnh đã đáp ứng tốt cho việc trồng trọt, chăn nuôi của người dân. Thế nhưng, đối với hộ gia đình ít tư liệu sản xuất, hộ khó khăn thì có thêm công việc có thể làm tại nhà lúc nhàn rỗi là hết sức cần thiết, vừa giải quyết việc làm để người dân không phải rời xa quê đi làm ăn xa, vừa tạo thêm thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Người dân ở ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Bình (thị xã Ngã Năm) sau thời gian tham gia lớp dạy nghề đan lục bình thành thạo, nhận nguyên liệu và gia công sản phẩm đan lục bình cho Hợp tác xã Hương Liên, ở ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Bình. Ảnh: CHÍ BẢO

Chị Phạm Thị Giang, ở ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Bình (thị xã Ngã Năm) cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, trước chỉ làm thuê làm mướn sống qua ngày. Hơn 3 năm nay tham gia vào hợp tác xã đan lục bình, từ đó thu nhập mới ổn định dần. Hiện nay, hằng ngày trừ các khoản chi phí, hai vợ chồng còn dư khoảng 200.000 đồng, có thể lo cho 3 đứa con đi học”.

Còn chị Lý Thị Ngoan, ở ấp Cơ Nhì, xã Mỹ Bình là mẹ đơn thân, phải nuôi 3 con nhỏ nên cuộc sống rất khó khăn. Sau thời gian tham gia lớp dạy nghề đan lục bình thành thạo, chị Ngoan nhận nguyên liệu và gia công sản phẩm đan lục bình cho Hợp tác xã Hương Liên ở ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Bình. Hiện nay, mỗi tháng chị Ngoan thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng, đủ để trang trải cuộc sống gia đình”.

Nghề đan đát lục bình thật sự đang là mô hình sinh kế hiệu quả cho người dân ở thị xã Ngã Năm. Đây cũng là mô hình được địa phương quan tâm mở các lớp dạy nghề nhân rộng, giúp người dân trên địa bàn tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình.

Phát triển mô hình hợp tác xã đan đát

Ngã Năm là vùng sông nước, có kênh rạch chằng chịt, nhiều cây lục bình trôi trên sông quanh năm, người dân đã tận dụng thu hoạch những cây lục bình trưởng thành, vạt bỏ lá, rồi đem phơi ngoài nắng làm nguyên liệu để đan các sản phẩm từ lục bình. Nghề này cũng hình thành khoảng 20 năm nay ở địa phương này. Để có đầu ra ổn định và đủ nguồn nguyên liệu phục vụ đan các sản phẩm từ lục bình, thị xã Ngã Năm đã phát triển các mô hình hợp tác xã đan đát.

Cách đây 5 năm, sau khi học xong lớp học nghề đan lục bình, chị Nguyễn Kim Liên - Chủ nhiệm Hợp tác xã Đan đát lục bình Hương Liên đặt tại ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Bình đứng ra hướng dẫn lại cho chị em trong ấp, thành lập tổ hợp tác đan lục bình, sau 2 năm đã phát triển thành hợp tác xã và duy trì hoạt động đến nay. Hiện hợp tác xã của chị có khoảng 350 xã viên tham gia đan lục bình ở khắp các địa phương lận cận như: xã Mỹ Quới, Long Bình, Mỹ Bình…

Chị Nguyễn Kim Liên chia sẻ: “Khi đã lành nghề, thấy nhiều chị em phụ nữ tuổi trung niên trong xóm không có công ăn việc làm, có người chỉ loay hoay trong nhà, tôi nghĩ ra ý tưởng phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Ngã Năm mở lớp dạy nghề tại nhà mình. Chị nào mới biết nghề thu nhập bình quân từ 120.000 - 150.000 đồng/ngày, còn chị nào làm giỏi thì thu nhập 200.000 đồng trở lên. Đối với chị em có hoàn cảnh khó khăn, đây là nguồn thu nhập chính của gia đình họ”.

Chị em tham gia học nghề mỗi buổi được hỗ trợ 30.000 đồng/người; sau khi học nghề thành thạo được hỗ trợ mỗi người 30kg nguyên liệu ban đầu và gia công sản phẩm đan lục bình cho hợp tác xã. Với hình thức liên kết này, sau khi học nghề xong chị em có việc làm và có thu nhập ngay.

Người dân xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) gia công các sản phẩm rổ, giỏ xách, vật dụng gia đình… cung cấp cho Hợp tác xã MCF xã Mỹ Quới. Đây cũng là hợp tác xã đầu tiên ở Sóc Trăng sử dụng nguyên liệu cỏ năn tượng để làm hàng thủ công mỹ nghệ. Ảnh: CHÍ BẢO

Năm 2021, Hợp tác xã MCF xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) được thành lập, đến nay cũng có vài trăm xã viên tham gia, chuyên gia công các sản phẩm rổ, giỏ xách, vật dụng gia đình… với nhiều kích cỡ, hình dáng. Đây cũng là hợp tác xã đầu tiên ở Sóc Trăng sử dụng nguyên liệu cỏ năn tượng để làm hàng thủ công mỹ nghệ. Hiện Hợp tác xã MCF giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập ổn định cho trên 400 lao động địa phương.

Đồng chí Huỳnh Văn Lơ - Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Ngã Năm đánh giá, 2 hợp tác xã đan đát trên địa bàn thị xã Ngã Năm là Hợp tác xã Đan đát lục bình Hương Liên và Hợp tác xã MCF hoạt động rất hiệu quả, thu hút nhiều lao động và tổ chức truyền nghề cho lao động tham gia làm thợ đan đát các loại, làm thủ công mỹ nghệ. Qua đó giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi ở địa phương, đem lại thu nhập khá cao cho địa bàn nông thôn, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững của địa phương. Thời gian tới, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tham mưu thực hiện tốt kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 - 2025, chủ yếu tập trung chuyển đổi ngành nghề, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, để lao động nông thôn có tay nghề tham gia lao động, đem lại thu nhập, có điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình.

Đồng chí Bành Phước An - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ngã Năm cho biết, mục tiêu thị xã hướng đến là đẩy mạnh giảm nghèo vùng DTTS, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc; giảm dần vùng đặc biệt khó khăn; từng bước hình thành các trung tâm kinh tế, văn hóa vùng DTTS; phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS. Thời gian qua, được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của các cấp ủy, chính quyền, từ đó cơ sở hạ tầng và đời sống trong vùng ĐBDTTS trên địa bàn thị xã đã thay đổi đáng kể. Đây là động lực, là niềm tin để đồng bào Khmer đồng sức, đồng lòng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng quê hương thị xã Ngã Năm ngày càng phát triển.

Hiện nay, toàn thị xã Ngã Năm còn 666 hộ nghèo, chiếm 3,25% tổng số hộ trên địa bàn thị xã, hộ nghèo  DTTS là 129 hộ, chiếm 7,92% tổng số hộ Khmer; tổng số hộ cận nghèo là 1.989 hộ, tỷ lệ 9,70%, trong đó, hộ cận nghèo DTTS là 200 hộ, chiếm 10,06% tổng số hộ DTTS.

CHÍ BẢO