Malaysia, nước hiện đang giữ chức Chủ tịch ASEAN năm 2025, đã có nhiều động thái giúp 2 nước Campuchia và Thái Lan tránh leo thang căng thẳng, thúc đẩy đối thoại hòa bình.
NDO - Ngày 2/4, tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh, diễn ra Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp 2025, thu hút sự tham dự của đông đảo đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp gốc Việt đang đầu tư, kinh doanh tại thị trường Campuchia trong nhiều lĩnh vực.
Sáng 2-4, Biên đội tàu 263, 261 thuộc Hải đội 515, Lữ đoàn 175, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5 (Kiên Giang), kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 51 với Biên đội tàu 421, 561 của Hải quân Hoàng gia Thái Lan.
Ngày 19/3 theo giờ địa phương, Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt, với tư cách Chủ tịch luân phiên Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Buenos Aires, đã chủ trì phiên họp thường kỳ lần thứ 42 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam.
NDO - Chỉ rõ những thách thức ASEAN đang đối mặt, các đại biểu cho rằng ASEAN cần cân bằng lại vai trò và hoạt động của mình, đồng thời thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn với các đối tác bên ngoài dựa trên các ưu tiên chung để ứng phó hiệu quả hơn với các diễn biến phức tạp trên trường quốc tế.
NDO - Từ ngày 3-5/2, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã thăm New Zealand theo chương trình “Khách mời ASEAN của Thủ tướng New Zealand”. Trong khuôn khổ chương trình, Thứ trưởng đã chào Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, hội kiến Bộ trưởng Simon Watts phụ trách Biến đổi khí hậu, Bộ trưởng Judith Collins phụ trách Quốc phòng, vũ trụ và an ninh mạng, thăm Đại học Công nghệ Auckland, có bài phát biểu tại Viện Nghiên cứu quốc tế và Quỹ Châu Á New Zealand.
Trong mắt các định chế quốc tế và nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam là điểm sáng trong 2025 với nhiều dư địa tăng trưởng, đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và các nền kinh tế lớn, khi ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng.