Anh Lê Văn Hiểu - Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng chia sẻ: “Thông qua những chuyến về nguồn, những lần cùng các em đoàn viên, sinh viên của trường tham gia các phong trào, hoạt động đoàn tại các địa phương, tôi được biết có nhiều em học sinh học tốt có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ, giúp đỡ. Với mong muốn tiếp sức để các em đến trường, được tiếp tục học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ của mình, Đoàn trường đã triển khai thực hiện mô hình Chắp cánh ước mơ”.
![]() |
Mô hình Chắp cánh ước mơ của Đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã và đang tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên vượt khó, học tốt. Ảnh: TẤN PHÁT |
Mô hình Chắp cánh ước mơ được Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng triển khai thực hiện từ đầu năm học 2024 - 2025. Để huy động nguồn lực thực hiện mô hình, Đoàn trường đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của mô hình trong đoàn viên, sinh viên, đồng thời vận động sự đóng góp của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, qua đó đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các em đoàn viên tại các chi đoàn trực thuộc và sinh viên của trường. Bên cạnh đó, Đoàn trường cũng phối hợp với các huyện, thị, thành đoàn trong công tác lựa chọn đối tượng học sinh để hỗ trợ học bổng, trong đó ưu tiên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt ở cấp bậc tiểu học. Từ 15 suất học bổng hỗ trợ hằng tháng cho các em học sinh khi mới triển khai thực hiện mô hình, hiện đã tăng lên thành 29 suất học bổng. Đến nay, Đoàn trường đã trao trên 180 suất học bổng với kinh phí gần 55 triệu đồng. Các suất học bổng cùng với các nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập do Đoàn trường vận động được các bạn tình nguyện viên là đoàn viên, sinh viên đến tận nhà và trao tận tay cho các em định kỳ vào ngày 5 hằng tháng.
Trong ngôi nhà mới được xây dựng từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, em Nguyễn Thị Hồng Ngọc, xã Phú Tân (huyện Châu Thành) rất vui khi các anh chị đoàn viên, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đến thăm và trao học bổng. Gia đình em thuộc diện hộ cận nghèo, em hiện đang sống cùng với ông bà ngoại nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn, vất vả. Hiểu được hoàn cảnh của gia đình, Đoàn trường đã hỗ trợ em suất học bổng hằng tháng thông qua mô hình Chắp cánh ước mơ. Em Hồng Ngọc cho biết: “Đây là lần thứ 7 em được nhận học bổng từ các anh, chị đoàn viên, sinh viên. Ngoài học bổng, các anh, chị còn mang quà, bánh cho em nên em rất vui. Em hứa sẽ luôn học tập tốt, phụ giúp ông, bà công việc nhà để xứng đáng với sự yêu thương của các anh, chị”.
Cùng chung tâm trạng với em Nguyễn Thị Hồng Ngọc, em Lý Ngọc Bảo, xã Thuận Hòa (huyện Châu Thành) cũng luôn háo hức chờ đến ngày 5 hằng tháng để được gặp các anh, chị đoàn viên, sinh viên. Được biết, Ngọc Bảo mồ côi mẹ và hiện đang ở cùng với bà ngoại. Ngoại em đã lớn tuổi và không còn sức lao động nên cuộc sống phụ thuộc vào tiền trợ cấp xã hội. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Ngọc Bảo luôn cố gắng học tập. Sự hỗ trợ từ mô hình Chắp cánh ước mơ của Đoàn trường đã san sẻ một phần khó khăn, động viên em cố gắng hơn trong học tập.
Việc triển khai mô hình Chắp cánh ước mơ không chỉ góp phần động viên, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập mà còn tạo môi trường để các em đoàn viên, sinh viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tham gia đảm bảo an sinh xã hội. Em Hồ Thị Tố Nguyên, sinh viên năm 2, ngành Giáo dục mầm non, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng chia sẻ: “Em thấy mô hình Chắp cánh ước mơ là một hoạt động rất ý nghĩa, đồng hành với học sinh đến trường. Trong những chuyến đi đến thăm các em, ngoài các suất học bổng, em cũng vận động các bạn đoàn viên hỗ trợ thêm quà, bánh, dụng cụ học tập cho các em. Em mong mô hình sẽ tiếp tục được duy trì, mở rộng trong thời gian tới để có thêm nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ”.
Hiệu quả thiết thực, ý nghĩa từ mô hình Chắp cánh ước mơ của Đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã tạo nên những dấu ấn tốt đẹp, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức đoàn đối với các em thiếu niên, nhi đồng. Dẫu biết rằng hành trình đi tìm con chữ của các em ở phía trước vẫn còn nhiều khó khăn nhưng với sự đồng hành của mô hình Chắp cánh ước mơ, tin tưởng rằng các em sẽ có thêm niềm tin, nghị lực để viết tiếp ước mơ về tương lai tươi đẹp hơn.
TẤN PHÁT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin