Công an phối hợp Mặt trận Tổ quốc đảm bảo an ninh, trật tự

06:29, 06/07/2024

STO - Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trong tình hình mới” và Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW, ngày 1/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Công an huyện Long Phú (Sóc Trăng) tham mưu xây dựng kế hoạch phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên để thực hiện công tác phát động phong trào TDBVANTQ. Từ 2019 - 2024, phong trào TDBVANTQ trên địa bàn huyện luôn được nâng cao, đa số người dân tham gia tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội ở cơ sở.

Công an huyện tích cực tham mưu cho UBND huyện ban hành nhiều kế hoạch, quyết định trong công tác tổ chức thực hiện phong trào TDBVANTQ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Đơn vị đã triển khai đến cán bộ, chiến sĩ, các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các xã, thị trấn và các tổ chức quần chúng tích cực tham gia thực hiện phong trào. Kết quả, trong 5 năm qua, Công an huyện đã tuyên truyền 579 cuộc, có trên 20.000 lượt người dự; phát gần 13.500 tờ rơi đến từng hộ dân, tuyên truyền trên Zalo được 46 bài, gần 37.900 lượt xem, 709 lượt chia sẻ, tặng trên 3.000 móc khóa an ninh đến người dân, tuyên truyền qua tiếng loa trên 300 cuộc. Xây dựng trên 100 bảng thông báo đường dây nóng tố giác tội phạm để người dân nắm kịp thời thông tin khi có vụ việc xảy ra.

Công an các cấp còn thường xuyên phối hợp tuyên truyền đến các chi, tổ hội tại các địa phương. Đặc biệt, Công an huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn và xây dựng được nhiều mô hình phòng, chống tội phạm. Trong số đó phải kể đến mô hình “Xóm đạo tự quản” trong Họ đạo Cao Đài thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú. Từ khi mô hình này đi vào hoạt động, tình hình an hinh trật tự trong Họ đạo Cao Đài được giữ vững, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Phú Dương Thanh Toàn (bên trái) thăm hỏi, động viên ban công tác mặt trận ấp thực hiện mô hình bảo vệ an ninh trật tự khu dân cư. Ảnh: KIM NGỌC

Trò chuyện với chúng tôi, lễ sanh Ngọc Nhẫn Thanh chia sẻ: "Xuất phát từ việc tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, chính quyền địa phương đến vận động Ban Cai quản họ đạo liên xã thị trấn Đại Ngãi thành lập Ban Chỉ đạo mô hình “Xóm đạo tự quản”. Tính đến nay, mô hình này hoạt động cũng được 5 năm và phát huy tích cực trong việc giữ gìn an ninh trật tự trong họ đạo. Ban Chỉ đạo mô hình “Xóm đạo tự quản” luôn tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp người dân nhận biết và phòng, tránh các thủ đoạn lừa gạt của bọn tội phạm. Từ đó, ý thức tự phòng, tự quản của 1.500 tín hữu trong Họ đạo Cao Đài ngày càng được nâng lên".

Theo đồng chí Dương Thanh Toàn - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Phú, một trong những điểm sáng trong công tác phối hợp giữa Công an huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Phú đó là hai bên đã gắn công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua khác, như: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chung sức xây dựng nôn thôn mới, toàn dân đoàn kết ở khu dân cư, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đến nay đã có 7/11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện được công nhận nông thôn mới cũng như công nhận 61/61 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa.

Công tác phối hợp này đã góp phần đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội. Trong 5 năm qua, Công an huyện tổ chức tuần tra, truy quét với 5.979 cuộc, có 31.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Theo đó, Công an huyện đã triệt phá 138 điểm tệ nạn xã hội với 650 đối tượng; cảm hóa, giáo dục 895 đối tượng; giải tán 542 điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới các hình thức, các nhóm thanh thiếu niên phơi đêm, gây rối, tụ tập về đêm.

Qua 5 năm thực hiện công tác phối hợp đã khẳng định phong trào TDBVANTQ luôn được đẩy mạnh, có bước phát triển mới, có nhiều hình thức phong phú, với nhiều mô hình mang lại hiệu quả. Ngoài ra còn xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến đáp ứng yêu cầu, tình hình thực tế ở địa phương. Tình đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo, các khu dân cư luôn được gắn bó mật thiết, đã thể hiện được sức mạnh của toàn dân tích cực tham gia vào công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thượng tá Nguyễn An Bình - Trưởng Công an huyện Long Phú cho biết, để công tác phối hợp phát động phong trào TDBVANTQ giữa Công an huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch và nhân rộng, củng cố các mô hình có hiệu quả về an ninh trật tự ở cơ sở, cũng như phát huy hơn nữa những mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Công an huyên sẽ thực hiện tốt Thông tư số 124/2021/TT-BCA, ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về đăng ký thi đua xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục “An toàn về an ninh trật tự”. Thường xuyên làm tốt công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng phong trào luôn trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh vững vàng, an tâm công tác, đặc biệt có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, làm nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ...

KIM NGỌC