Nâng cao đời sống cho hội viên cựu chiến binh

05:45, 15/08/2024

STO - Chăm lo đời sống cho hội viên cựu chiến binh là nhiệm vụ quan trọng được các cấp hội cựu chiến binh huyện Trần Đề (Sóc Trăng) quan tâm thực hiện. Bằng nhiều hoạt động thiết thực, các hội viên cựu chiến binh đã vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Trong giai đoạn 2019 - 2024, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh luôn được các cơ sở hội ở huyện Trần Đề quan tâm. Thực hiện gắn kết giữa phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, hội viên cựu chiến binh huyện Trần Đề đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nhanh chóng thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.

Trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện Trần Đề đã phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra. Hội viên cựu chiến binh luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường giúp nhau giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Hội Cựu chiến binh huyện Trần Đề đã giúp đỡ 698 hội viên vay vốn để phát triển kinh tế với số tiền trên 19 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 48 căn nhà cho hội viên; giới thiệu việc làm cho 393 hội viên.

Đồng chí Lê Trung Hậu - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng (giữa) trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019 - 2024. Ảnh: VĂN SÔNG

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ, hội viên cựu chiến binh huyện còn nỗ lực tăng gia sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Theo đồng chí Phan Hữu Lắm - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Trần Đề, từng hội viên cựu chiến binh trên địa bàn huyện còn tận dụng triệt để diện tích đất, mặt nước để chăn nuôi, trồng trọt nhằm cải thiện bữa ăn hằng ngày và bán sản phẩm ra ngoài thị trường. Nhiều hội viên đã xây dựng được mô hình kinh tế hộ đạt tiêu chuẩn sản xuất, kinh doanh giỏi 4 cấp, giúp hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững. Tiêu biểu như mô hình nuôi trâu, bò vỗ béo ở xã Thạnh Thới Thuận; mô hình nuôi heo sinh sản ở xã Tài Văn; mô hình nuôi bò sữa, trồng lúa ở xã Viên An…

Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, ông Thạch Sông, hội viên Chi hội Cựu chiến binh ấp Bờ Đập, xã Viên An lập gia đình và quyết không cam chịu nghèo khó, lạc hậu mà luôn tích cực lao động sản xuất, tiết kiệm chi tiêu để vươn lên trong cuộc sống. Theo ông Thạch Sông, nhờ chí thú làm ăn và tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi heo, trồng lúa đã giúp ông xây dựng thành công mô hình kinh tế này trong nhiều năm qua. Đến nay, tổng đàn heo của gia đình ông được 12 con, trong đó có 8 con heo đang sinh sản và 4 con hậu bị. Lợi nhuận từ 32 công lúa và nuôi heo mỗi năm hơn 400 triệu đồng.

Ông Thạch Sông chia sẻ: “Có được thành quả như ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực vươn lên của bản thân còn có sự hỗ trợ của hội cựu chiến binh các cấp trong việc vận động gia đình tôi chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, cây trồng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương”. Hiện nay, ngoài việc phát triển kinh tế gia đình, ông Thạch Sông còn tích cực tham gia các phong trào thi đua và hỗ trợ việc làm cho 8 lao động tại địa phương; đồng thời giúp đỡ, quan tâm các hộ nghèo, người già neo đơn trong các dịp lễ, Tết.

Với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, đời sống của hội viên cựu chiến binh trên địa bàn huyện Trần Đề ngày càng được nâng cao. Qua đó, góp phần động viên, giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội, ý chí tự lực, tự cường trong cán bộ, hội viên cựu chiến binh.

HẢI HÀ