* Hiện nay, diện tích xuống giống lúa Đông - Xuân ở đồng bằng sông Cửu Long hơn 1.445.000ha, đạt 97% kế hoạch, tập trung chủ yếu ở Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long. Một số địa phương ven biển có diện tích chưa xuống giống tính đến ngày 17/1 khoảng hơn 5.000ha như Tiền Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Dự báo mưa có thể xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm ở mùa khô năm 2025 nên việc sản xuất sớm vụ Hè - Thu ở vùng ven biển có thể đem lại hiệu quả hơn trên toàn đồng bằng.
* Theo Viện Khoa thủy lợi miền Nam, dự báo mặn xâm nhập mùa kiệt 2024 - 2025 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm (từ tháng 2 đến tháng 4 là thời điểm mặn cao). Vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long xâm nhập mặn bất thường có thể làm ảnh hưởng đến nguồn nước và sản xuất ở các hệ thống thủy lợi ven biển như Gò Công, Bắc Bến Tre, vùng ven biển Trà Vinh và hệ thống Long Phú - Tiếp Nhật. Do vậy, các địa phương cần xem xét giãn diện tích lúa Đông - Xuân muộn, chuyển đổi sản xuất và chuẩn bị các phương án ứng phó, tích trữ và sử dụng nước hợp lý, đặc biệt là nước đảm bảo cho các vùng cây ăn trái huyện Châu Thành, Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc - Nam (Bến Tre); huyện Kế Sách (Sóc Trăng).
TÂM ĐỊNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin