Sóc Trăng có tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm 35,44% dân số toàn tỉnh. Toàn tỉnh có 63 xã, phường, thị trấn thuộc vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2025 (gồm có 17 xã khu vực III và 46 xã khu vực I) được phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Từ trước đến nay, cộng đồng các DTTS, các tôn giáo trong tỉnh tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; đoàn kết cùng nhau tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trong vùng đồng bào DTTS, các tôn giáo còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, như: tranh chấp đất đai, các hủ tục lạc hậu; tình trạng thanh thiếu niên người DTTS vi phạm pháp luật gây nguy cơ mất ANTT... Đây là điều kiện để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng nhằm thực hiện hoạt động gây mất ANTT tại địa phương.
Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thường xuyên tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác nắm tình hình trên các địa bàn, tuyên truyền liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, trong đó chú trọng nắm chắc âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để xâm phạm an ninh quốc gia; việc triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, chương trình, dự án trong vùng DTTS... Qua đó các cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, phòng ngừa ngay tại cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”, hạn chế tình trạng tranh chấp, khiếu kiện đất đai kéo dài, phức tạp trong vùng đồng bào DTTS, tôn giáo. Cùng với đó, chú trọng thực hiện hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ); phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng người có uy tín, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia bảo đảm ANTT, nhất là trong vùng DTTS. Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở được đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức sát hợp, qua đó nâng cao nhận thức của đảng viên, quần chúng nhân dân trong công tác tự phòng, tự quản về ANTT, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phối hợp các tổ chức tôn giáo và các ngành liên quan xây dựng 681 khu dân cư thực hiện tốt phong trào phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người; 672 khu dân cư xây dựng quy ước, 747 khu dân cư thực hiện tốt phong trào bảo vệ ANTQ, 105 điểm xây dựng mô hình bảo vệ ANTQ, 208 điểm xây dựng mô hình phòng, chống tội phạm; xây dựng 413 hòm thư, đường dây nóng tố giác tội phạm...
Linh mục Trương Minh Hải - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng (thứ 2 bên phải sang) đi tìm hiểu, nắm bắt thông tin từ các giáo dân về hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm. Ảnh: KIM NGỌC |
Điển hình như mô hình "Thắp sáng đường quê" tại xã Đại Hải, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT tại địa phương. Theo đó, năm 2018, mô hình này được triển khai thực hiện trên toàn tuyến lộ lớn đi qua địa bàn xã với tổng chiều dài khoảng 11km, kinh phí thực hiện trên 200 triệu đồng. Số tiền trên chủ yếu là do người dân địa phương đóng góp và một số nhà hảo tâm hỗ trợ. Ngoài ra, Hội đồng Giáo xứ họ đạo Từ Xá, ấp Ba Rinh cũng tích cực phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện mô hình “Thắp sáng đường quê” trên tuyến Tỉnh lộ 932B với chiều dài 2,2km, giúp người dân sinh hoạt, đi lại dễ dàng hơn và góp phần hạn chế các loại tội phạm hoạt động vào ban đêm.
“Từ khi mô hình này được triển khai thực hiện, tình hình ANTT ngày càng ổn định. Các tuyến đường giao thông có đèn chiếu sáng, người dân đi lại vào ban đêm được dễ dàng, tội phạm được kéo giảm. Người dân ở đây, đặc biệt người có đạo hết lòng ủng hộ chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ” - ông Nguyễn Thanh Toàn, ngụ ấp Ba Rinh, xã Đại Hải chia sẻ.
Linh mục Trương Minh Hải - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cho biết, trước đây, phần lớn các tuyến giao thông nông thôn chưa có hệ thống chiếu sáng nên tình trạng tai nạn giao thông, trộm cắp tài sản của nhân dân còn xảy ra. Thời gian qua, các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch, triển khai vận động nhân dân, trong đó người dân có đạo tích cực đóng góp tiền để lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng. Đây là cách làm hay và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, nên tất cả người dân đều đồng tình hưởng ứng. Thực tế cho thấy, từ khi lộ giao thông có lắp hệ thống chiếu sáng, tình hình ANTT được đảm bảo, người dân yên tâm lao động sản xuất.
Theo đồng chí Lưu Văn Xem - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện an sinh xã hội gắn với các mô hình giữ gìn ANTT trong vùng có đông đồng bào DTTS, tôn giáo đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, tình hình tội phạm giảm đáng kể, cuộc sống người dân được ổn định, đời sống kinh tế - văn hóa, xã hội ngày càng phát triển.Thời gian tới, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục chủ động thực hiện tốt công tác nắm tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội về nhiệm vụ công tác dân tộc trong tình hình mới; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo. Từ đó, tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của đồng bào DTTS, tôn giáo trong công tác đảm bảo ANTT, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
KIM NGỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin