22 năm tù cho tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

21:31, 03/07/2024

STO - Chiều ngày 3/7, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tuyên xử bị cáo Bùi Hữu Tài (sinh năm 1992) thường trú ấp Đại Nôn, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) với mức án 17 năm tù (16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, 1 năm tù về tội tàng trữ dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy); bị cáo Liêu Ngọc Đạt (sinh năm 1997) thường trú Khóm 1, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) với mức án 5 năm tù (3 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy).

Theo cáo trạng, ngày 8/12/2023, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Trần Đề phối hợp với Công an xã Lịch Hội Thượng tiến hành tuần tra, kiểm soát thì phát hiện Đạt đang điều khiển xe gắn máy, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Thấy lực lượng công an, Đạt vứt gói bao bằng giấy lịch xuống đường nhưng bị cơ quan chức năng phát hiện, tiến hành kiểm tra thì phát hiện bịch nilon bên trong chứa chất rắn màu trắng. Khi làm việc, Đạt khai vừa mới mua ma túy từ Tài; cơ quan công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đạt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

2 bị cáo tại tòa. Ảnh: SỚM MAI

Từ lời khai của Tài, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tài và phát hiện, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu. Qua quá trình điều tra đã chứng minh, Tài bắt đầu mua bán trái phép chất ma túy từ khoảng tháng 11/2023 đến ngày 8/12/2023 thì bị phát hiện bắt giữ và bản thân Tài cũng là người nghiện ma túy. Lúc đầu, Tài mua từ người không rõ địa chỉ tại thành phố Sóc Trăng về sử dụng và bán lại, sau đó, đi lên Thành phố Hồ Chí Minh mua sử dụng và bán lại.

Hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gián tiếp gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm thần của người khác; làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương nên đã bị xử lý nghiêm.

SỚM MAI