Đẩy mạnh kích cầu du lịch nội tỉnh Sóc Trăng

05:13, 01/06/2024

STO - Các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh Sóc Trăng xác định: Lấy du lịch nội tỉnh, nội địa là nội lực, nền tảng căn bản để phát triển du lịch bền vững. Chính vì vậy, các doanh nghiệp du lịch tham gia chương trình kích cầu giảm giá từ 5 - 20% cho tour du lịch, phòng nghỉ, dịch vụ ẩm thực, dịch vụ thuê trang phục, các sản phẩm thủ công đan đát…

Thời gian qua, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Sóc Trăng đã nỗ lực nâng cao công tác xúc tiến, quảng bá các điểm đến, văn hóa, lễ hội, ẩm thực và các tiềm năng du lịch của tỉnh đến du khách trong và ngoài nước. Đồng chí Lê Hoàng Yến - Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh cho biết: “Trong năm 2023, các doanh nghiệp tham gia chương trình cũng cam kết bán đúng giá cho khách du lịch; cung cấp sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng phục vụ du khách. Bên cạnh đó, trung tâm đã tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản thông báo chương trình kích cầu du lịch của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, sản phẩm du lịch tỉnh đến du khách và người dân; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; các huyện, thị xã, thành phố, địa phương trong tỉnh, nhằm hưởng ứng tích cực chương trình, góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành du lịch của tỉnh”.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đến tham quan các sản phẩm đan đát tại Hợp tác xã Mây tre đan Thủy Tuyết, xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Sóc Trăng). Ảnh: THẠCH PÍCH

Năm qua, về việc triển khai thực hiện chương trình xúc tiến, giới thiệu, quảng bá du lịch của tỉnh, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức đoàn cho 150 lượt cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người lao động tiêu biểu trong tỉnh Sóc Trăng đi tham quan, tìm hiểu về các giá trị di sản văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Điển hình là tham quan các điểm du lịch, di tích lưu niệm danh nhân Lương Định Của (Long Phú); tham gia trải nghiệm phiên Chợ quê tại quán cà phê Cô Hai, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, trải nghiệm bắt ốc len, vọp, câu cua, đi tàu tham quan bãi nghêu của huyện Cù Lao Dung; khu du lịch sinh thái Hồ Bể, chùa Quan Âm Đông Hải, tham quan điện gió số 7, nhà cổ Họ Lai, Thanh Minh Cổ Miếu (chùa Ông Bổn), thị xã Vĩnh Châu; Lăng Ông Nam Hải, huyện Trần Đề; chùa Prés Buône Prés Phék (Bốn Mặt), Hợp tác xã Mây tre đan Thủy Tuyết, cafe Mạ Non (huyện Châu Thành) và du lịch sinh thái cồn Mỹ Phước (huyện Kế Sách)…

 Du khách đến tham quan và trải nghiệm đan đát tại Hợp tác xã Mây tre đan Thủy Tuyết, xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Sóc Trăng). Ảnh: THẠCH PÍCH

Là một du khách đi theo đoàn tham quan, tìm hiểu các khu, điểm du lịch của tỉnh, chị Thạch Na Qui, thị trấn Long Phú (huyện Long Phú) phấn khởi cho biết: “Tôi thấy đây là chuyến tham quan thật ý nghĩa. Tôi cùng anh em trong đoàn được tham quan, trải nghiệm tại các khu, điểm di tích, đặc biệt là trải nghiệm thực tế và tham gia các trò chơi trên biển rất thú vị”.

Cùng với các địa phương, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đang chủ động làm mới các sản phẩm du lịch, tăng cường liên kết trong xây dựng các sản phẩm độc đáo để làm quà lưu niệm khi du khách đến tham quan, trải nghiệm. Bà Trương Thị Bạch Thủy - Giám đốc Hợp tác xã Mây tre đan Thủy Tuyết, xã Phú Tân (huyện Châu Thành) chia sẻ: “Phú Tân là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, có làng nghề đan đát từ xa xưa, nhiều bà con đã giỏi nghề, nhưng do chủ yếu làm nhỏ lẻ, đặc biệt sản phẩm chưa được sáng tạo, chủ yếu phục vụ cuộc sống hằng ngày nên chưa thực sự phát triển. Do đó, gia đình tôi đã quyết định thành lập hợp tác xã để hướng tới tạo sự liên kết sản xuất, kinh doanh, phát triển du lịch, dịch vụ giữa các hộ dân với nhau, từ đó từng bước nâng cao giá trị của làng nghề và góp phần cho bà con nơi đây có thu nhập ổn định hơn”.

Đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm và tham gia các trò chơi dân gian đầy thú vị tại bãi biển Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Ảnh: THẠCH PÍCH

Để du lịch của tỉnh ngày càng phát triển, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Sóc Trăng cũng đã đăng tải Chương trình kích cầu du lịch và thực hiện đẩy mạnh quảng bá các điểm du lịch, ẩm thực, lễ hội địa phương, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn… trên hệ thống du lịch thông minh (Cổng thông tin du lịch thông minh https://soctrangtourism.vn và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động Soctrang Tourism); trên website dulichsoctrang.org và các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, Youtube…

Đồng chí Lê Hoàng Yến cho biết thêm: “Trong thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh kích cầu du lịch nội tỉnh với một số nhiệm vụ trọng tâm, như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong tỉnh về việc tham quan, trải nghiệm du lịch nội tỉnh, hưởng ứng tích cực tinh thần tham quan du lịch nội tỉnh. Đẩy mạnh triển khai chương trình kích cầu du lịch, tiếp tục vận động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, sản phẩm du lịch đưa ra các chương trình kích cầu du lịch đa dạng và hấp dẫn trong năm 2024 và những năm tiếp theo, không chỉ gói gọn trong việc giảm giá dịch vụ mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách và người dân địa phương. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức xúc tiến, quảng bá du lịch, tăng khả năng tiếp cận thông tin du lịch đến với du khách và người dân địa phương, đặc biệt đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch như số hóa ấn phẩm online, quảng bá du lịch Sóc Trăng trên hệ thống du lịch thông minh, các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông”.

Có thể nói, việc triển khai thực hiện chương trình xúc tiến, giới thiệu, quảng bá du lịch của tỉnh nơi có 3 dân tộc (Kinh - Khmer - Hoa) sinh sống sẽ là cơ hội để du lịch Sóc Trăng làm nổi bật hơn nữa những giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi điểm đến. Qua đó, khẳng định sự đa dạng, phong phú của tài nguyên du lịch thông qua việc khai thác các sản phẩm du lịch đặc trưng và sản phẩm mới mà địa phương có thế mạnh.

THẠCH PÍCH