Ghi nhận 1 ca nhiễm liên cầu lợn tại thành phố Sóc Trăng

HOÀNG PHÚC 22:23, 26/05/2025

STO - Ngày 26/5, theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, địa phương vừa ghi nhận 1 trường hợp nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn (Streptococcus suis) tại thành phố Sóc Trăng. Bệnh nhân là bà H.T.Y, sinh năm 1955, cư trú tại Phường 3 (thành phố Sóc Trăng). Hiện bà đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Người dân cần cảnh giác các triệu chứng nghi ngờ liên cầu lợn và nên đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Ảnh minh họa: HOÀNG PHÚC
Người dân cần cảnh giác các triệu chứng nghi ngờ liên cầu lợn và nên đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Ảnh minh họa: HOÀNG PHÚC

Theo báo cáo từ ngành y tế, bà H.T.Y bắt đầu có triệu chứng bệnh vào ngày 16/5 với các dấu hiệu như sốt cao, nôn ói nhiều, tiêu chảy. Sau khi điều trị tại cơ sở y tế tư nhân nhưng không thuyên giảm, bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng ngày 18/5 trong tình trạng lơ mơ, sốt cao và xuất huyết dưới da.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành lấy mẫu dịch não tủy để nuôi cấy và định danh vi khuẩn. Đến ngày 21/5, kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính với vi khuẩn Streptococcus suis, tác nhân gây bệnh liên cầu lợn nguy hiểm ở người.

Đáng chú ý, bệnh nhân là người nội trợ, thường xuyên chế biến thức ăn cho gia đình gồm 6 người. Trong vòng 2 - 3 ngày trước khi phát bệnh, bà có chế biến xương và thịt heo mua tại chợ Khu công nghiệp An Nghiệp, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Bà là người trực tiếp chặt xương, sơ chế và nấu nướng các món ăn cho gia đình. Theo lời người nhà, gia đình không ăn tiết canh hay thực phẩm tái, sống. Các thành viên còn lại chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường, song đang được theo dõi sức khỏe chặt chẽ trong vòng 14 ngày.

Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp cùng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Y tế thành phố Sóc Trăng triển khai các hoạt động điều tra dịch tễ, xử lý môi trường và truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Đồng thời, ngành y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt lợn chưa nấu chín kỹ; không giết mổ hoặc tiêu thụ thịt lợn không rõ nguồn gốc, đặc biệt khi có vết thương hở trên da. Đồng thời, cần chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách giữ vệ sinh trong chế biến thực phẩm và sử dụng nguồn thịt an toàn, có kiểm dịch.

Các triệu chứng cảnh báo bệnh liên cầu lợn là sốt cao, đau đầu, nôn ói, cứng gáy, giảm thính lực, xuất huyết dưới da. Người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất khi có dấu hiệu nghi ngờ, nhất là sau khi tiếp xúc với thịt lợn sống hoặc chế biến thịt không an toàn.

HOÀNG PHÚC