![]() |
| Cán bộ Trạm Y tế Phường 3, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cho người dân. Ảnh: HOÀNG PHÚC |
Chính nhờ sự chỉ đạo sát sao từ Trung tâm Y tế thành phố, Trạm Y tế Phường 3 đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch phù hợp từng khu vực. Không đợi dịch bùng phát mới hành động, phường đã kịp thời kiểm soát tình hình, nhờ vậy, các ổ dịch đều được phát hiện sớm và xử lý nhanh chóng. Kết quả là trong năm 2024, toàn phường chỉ ghi nhận 26 ca sốt xuất huyết và 16 ổ dịch nhỏ, không có ca nặng hay tử vong. Bước sang năm 2025, số ca tiếp tục giảm mạnh, tính đến nay chỉ còn 3 ca sốt xuất huyết và 7 ca tay - chân - miệng. Điều này chứng minh hiệu quả rõ rệt của cách làm chủ động, nhất là trên địa bàn có nguy cơ dịch bệnh cao.
Có được kết quả đó là nhờ sự gắn kết giữa lực lượng y tế và cộng đồng. Trạm Y tế phường đã xây dựng mạng lưới cộng tác viên tại từng khóm, vừa theo dõi tình hình dịch tễ, vừa tuyên truyền và vận động người dân cùng tham gia phòng bệnh. Chính vì thế, các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng luôn nhận được sự hưởng ứng rộng rãi.
Không dừng lại ở đó, Trạm Y tế phường còn ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tuyên truyền. Việc tận dụng các nền tảng như Zalo, Facebook, TikTok giúp lan tỏa thông tin nhanh chóng, đặc biệt đến giới trẻ là nhóm ít tiếp cận kênh truyền thống. Vì thế, hoạt động truyền thông phòng dịch không còn bó hẹp trong các buổi họp hay tờ rơi.
Song song đó, Trạm Y tế phường thường xuyên cập nhật dữ liệu lên hệ thống giám sát dịch bệnh quốc gia. Nhờ vậy, các ca nghi ngờ được phát hiện sớm, khoanh vùng kịp thời, hạn chế dịch lan rộng. Mỗi tuần, cán bộ y tế cùng cộng tác viên đều đi kiểm tra khu vực nguy cơ, phát hiện điểm chứa nước, nơi có lăng quăng phát sinh.
Đặc biệt, vào mùa mưa là thời điểm bệnh truyền nhiễm dễ bùng phát, phường tăng cường phối hợp giữa trạm y tế với các cấp, các hội, đoàn thể và trường học để đồng loạt phát động tổng vệ sinh, tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi tận nhà. Chính sự phối hợp đồng bộ này giúp việc phòng dịch trở thành hành động tập thể, không chỉ của riêng ngành Y tế.
Anh Dương Quốc Thái - cán bộ phụ trách phòng, chống dịch Trạm Y tế Phường 3 cho hay: “Sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đã giúp chúng tôi triển khai kịp thời, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch. Nhờ vậy, khi có ca nghi ngờ xuất hiện, đội phản ứng nhanh có thể ngay lập tức vào cuộc, điều tra dịch tễ, phun hóa chất xử lý ổ dịch, đồng thời tuyên truyền đến từng hộ dân trong khu vực. Chính sự chủ động, đồng lòng từ nhiều phía đã góp phần kiểm soát tốt tình hình, không để dịch bùng phát trên diện rộng”.
Ngoài kiểm soát dịch trước mắt, công tác phòng bệnh tại Phường 3 còn hướng đến việc hình thành lối sống chủ động, bền vững. Bác sĩ Kim Va Ni - phụ trách Trạm Y tế Phường 3 cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là kiểm soát dịch bệnh tức thời, mà còn hướng tới việc hình thành thói quen phòng bệnh lâu dài, bền vững trong mỗi hộ dân. Do đó, các hoạt động truyền thông luôn gắn với hành vi cụ thể, dễ thực hiện như vệ sinh môi trường hằng tuần, không để nước đọng quanh nhà, thường xuyên kiểm tra và diệt lăng quăng. Khi người dân chủ động phòng bệnh mỗi ngày, hiệu quả kiểm soát dịch sẽ được duy trì một cách vững chắc và lâu dài”.
Bà Nguyễn Thị Trang, Khóm 1, Phường 3 chia sẻ: “Trước đây chỉ khi có dịch mới lo dọn dẹp, giờ thì khác. Nhờ cán bộ đến tận nơi hướng dẫn, ai cũng chủ động giữ gìn vệ sinh, ngăn dịch bệnh từ xa”.
Từ những kết quả cụ thể, có thể khẳng định nếu được tổ chức bài bản, có sự tham gia đồng bộ từ hệ thống chính trị đến từng người dân, tuyến y tế cơ sở hoàn toàn có thể trở thành "pháo đài" chống dịch hiệu quả. Phường 3 chính là minh chứng rõ ràng về nơi đông dân nhưng kiểm soát dịch bệnh tốt nhờ sự chủ động, gắn kết và quyết tâm từ cơ sở.
HOÀNG PHÚC








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin