Tăng cường công tác điều trị sốt xuất huyết, tay - chân - miệng

09:25, 22/07/2024

STO - Từ đầu năm 2024 đến nay, Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng tiếp nhận, điều trị hàng trăm ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng. Theo đánh giá của bệnh viện, năm 2024, số ca tay - chân - miệng nhập viện điều trị có chiều hướng tăng so cùng kỳ năm 2023, tuy nhiên số ca sốt xuất huyết lại giảm so cùng kỳ. Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng luôn chủ động thực hiện tốt hoạt động chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, thể hiện được vai trò là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, là cơ sở y tế có chuyên môn.

Từ đầu năm đến ngày 15/6/2024, Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận trường hợp nghi ngờ sốt xuất huyết giảm 50% so với cùng kỳ năm 2023. Có 488 trường hợp sốt xuất huyết, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2023;, trong đó, số ca sốt xuất huyết Dengue nặng chiếm 7,17% tổng số ca nhập viện điều trị, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngược lại, số ca mắc bệnh tay - chân - miệng có xu hướng tăng từ tháng 3/2024. Bệnh viện đã tiếp nhận 625 trường hợp nghi ngờ tay chân miệng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2023; có 416 trường hợp nhập viện điều trị tại bệnh viện, tăng 4 lần so với cùng kỳ năm 2023; số ca tay chân miệng nặng chiếm 10,34% tổng số ca nhập viện điều trị.

Bác sĩ Chuyên khoa 2 Huỳnh Chí Bình - Trưởng Khoa Nhiễm Nhi (Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng) khuyến cáo: “Bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm hay gặp ở trẻ em và dễ gây thành dịch nhưng đến nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Được phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ hạn chế bệnh diễn biến nặng. Thời gian gần đây, bệnh có chiều hướng giảm nhưng vẫn có ca chuyển độ, độ nặng diễn biến nhanh, do đó phụ huynh hết sức cảnh giác phòng bệnh. Bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu; phòng bệnh chủ yếu dựa vào thay đổi hành vi, thói quen của phụ huynh vệ sinh nơi ở, diệt lăng quăng, phòng ngừa muỗi đốt, rửa tay thường xuyên, ăn chín, uống chín”.

Mặc dù số ca bệnh không có sự gia tăng mạnh như cùng kỳ năm 2023, nhưng công tác chẩn đoán, điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng luôn được thực hiện với sự chủ động, quyết liệt và hiệu quả. Từ đó, nhiều giải pháp kiểm soát tình hình dịch bệnh, tăng cường công tác điều trị và phòng chống bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết Dengue thực hiện hiệu quả.

Bác sĩ Chuyên khoa 2 Chung Tấn Định - Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Bệnh viện nỗ lực để đạt hiệu quả tích cực trong hoạt động điều trị. Để kiểm soát tình hình, Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng tiếp tục thực hiện tốt hoạt động chăm sóc, điều trị, đáp ứng với tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng”.

Công tác chẩn đoán, điều trị được thực hiện với sự chủ động, quyết liệt và hiệu quả. Ảnh: HOÀNG PHÚC

Theo đó, ngay từ đầu năm 2024, Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi đã thành lập Phòng Khám bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết Dengue tại Khoa Khám của bệnh viện. Phòng khám sẽ sàng lọc các trường hợp mắc bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết Dengue; nếu có chỉ định nhập viện thì cho nhập viện tại Khoa Nhiễm Nhi, nếu không có chỉ định nhập viện thì cho điều trị ngoại trú và tái khám theo phác đồ. 

Trước đó, bệnh viện dự trù và đề xuất danh mục thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ, đáp ứng cho công tác cấp cứu, chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue và tay chân miệng tại bệnh viện. Bệnh viện tổ chức nhiều lớp tập huấn về chẩn đoán và điều trị bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết Dengue cho nhân viên bệnh viện và nhân viên y tế tuyến huyện; thực hiện công tác chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật về chẩn đoán, cấp cứu, điều trị bệnh nhân tay chân miệng và sốt xuất huyết Dengue cho tuyến cơ sở. Bệnh viện thực hiện giám sát, kiểm tra việc tuân thủ điều trị tay chân miệng và sốt xuất huyết Dengue, tham vấn các trường hợp sốt xuất huyết Dengue nặng, tay chân miệng phức tạp cho tuyến cơ sở khi có yêu cầu; hỗ trợ trung tâm y tế huyện bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận và điều trị người bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết. Bệnh viện tăng cường hoạt động tuyên truyền về cách nhận biết bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết Dengue và các biện pháp phòng ngừa bệnh, theo dõi bệnh tại nhà khi có chỉ định điều trị ngoại trú trực tiếp và trên các nền tảng mạng xã hội.

Chị Lâm Thị Kiều Trinh, thị trấn Long Phú (huyện Long Phú) chia sẻ: “Con tôi nhập viện điều trị sốt xuất huyết, hôm nay đã khỏe nhiều. Bác sĩ bệnh viện thông tin, hướng dẫn mọi người biết cách phòng chống sốt xuất huyết để bảo vệ sức khỏe những người trong gia đình”.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng dự báo tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn tỉnh thời gian tới sẽ diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, là cơ sở y tế có chuyên môn sâu luôn chủ động thực hiện tốt hoạt động chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng.

HOÀNG PHÚC