Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn chủ động trong điều trị bệnh sốt xuất huyết

05:15, 05/08/2024

STO - Thời gian qua, cùng với toàn ngành Y tế tỉnh nhà, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng chủ động triển khai nhiều hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết, trong đó có khám, chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết người lớn và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hoạt động khám, chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết người lớn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ảnh: HOÀNG PHÚC

Ngay từ đầu năm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng đã linh hoạt bổ sung, tăng cường nhân lực, bố trí đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị; các cơ sở hạ tầng, giường bệnh phục vụ thu dung, chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên y tế phục vụ cho công tác chẩn đoán và điều trị; cập nhật phác đồ điều trị sốt xuất huyết Dengue của Bộ Y tế.

Bác sĩ Chuyên khoa 1 Tăng Vũ - Trưởng Khoa Nhiễm (Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng) thông tin: “Từ đầu năm 2024 đến nay, Khoa Nhiễm đã tiếp nhận và điều trị hơn 100 trường hợp sốt xuất huyết Dengue là người trên 16 tuổi, giảm so với cùng kỳ. Trong đó, số ca chuyển nặng là 29 ca, số ca có dấu hiệu cảnh báo chuyển nặng là 17 ca. Trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận từ 1 - 2 trường hợp sốt xuất huyết Dengue, hôm cao nhất khoảng 5 ca. Tuy sốt xuất huyết giảm so năm 2023 nhưng bệnh viện luôn chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh. Đến thời điểm hiện tại, hoạt động điều trị sốt xuất huyết Dengue được triển khai hiệu quả và chưa có trường hợp nào phải chuyển viện lên tuyến trên; 100% ca bệnh sốt xuất huyết được điều trị thành công”.

Tuy nhiên, đặc điểm của sốt xuất huyết là diễn tiến nhanh, bệnh nhân tỉnh táo, vì vậy người dân thường chủ quan, không đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được theo dõi, điều trị ngay từ thời điểm đầu mắc bệnh. Chỉ đến khi bệnh nhân có các dấu hiệu nguy hiểm mới đến bệnh viện khám và điều trị. Đây chính là yếu tố làm gia tăng, thúc đẩy tình trạng bệnh nặng, nguy kịch cho người bệnh.

Bác sĩ Chuyên khoa 1 Tăng Vũ khuyến cáo: “Sốt xuất huyết có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào nhưng tăng cao nhất vào các thời điểm dịch. Một người có thể bị sốt xuất huyết nhiều lần trong đời, các lần bị bệnh sau có thể nguy cơ diễn tiến nặng hơn các lần trước và hiện tại vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh. Do đó, khi có các triệu chứng sốt cao, đau đầu, đau mỏi cơ, ăn uống kém, mệt mỏi, có thể có dấu hiệu chảy máu bất thường thì người bệnh nên đi khám ngay để được các bác sĩ chẩn đoán và tư vấn điều trị. Để phòng, chống sốt xuất huyết, người dân cần vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh, định kỳ hằng tuần loại bỏ nơi muỗi có thể đẻ trứng như các vật dụng chứa nước, khai thông nơi có ao tù, nước đọng. Để hạn chế bị muỗi đốt cần lắp đặt lưới chống muỗi và ngủ mùng, kể cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, sử dụng vợt điện, thuốc xịt muỗi, nhang muỗi, hoặc kem chống muỗi để bảo vệ cá nhân”.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tăng cường công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan, phun thuốc diệt muỗi tại các khoa, phòng, buồng bệnh, đặc biệt là khu vực điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết, để tránh lây nhiễm trong bệnh viện; thực hiện phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trong giám sát, điều tra các trường hợp bệnh. Đặc biệt, các y, bác sĩ của bệnh viện thường xuyên phổ biến kiến thức và tuyên truyền cho người bệnh và người nhà người bệnh về các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết tại bệnh viện và tại gia đình, cũng như trên địa bàn, cộng đồng nơi người dân sinh sống.

Chị Võ Thị Cẩm Giang, xã Tân Thạnh (huyện Long Phú) cho hay: “Hôm nay, tôi đã khỏe hơn nhiều sau 3 ngày điều trị. Bữa trước ở nhà tôi bị sốt, tưởng sốt thường nên mua thuốc hạ sốt uống, không thấy giảm mà thấy nặng thêm nên nhập viện luôn. Vô đây mới biết bị sốt xuất huyết. Các bác sĩ tận tình điều trị nên sức khỏe tôi hồi phục nhanh; các y, bác sĩ còn hướng dẫn, dặn dò cách phòng, chống sốt xuất huyết. Sau khi xuất viện về nhà, tôi phải cẩn thận hơn, không để muỗi đốt, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, diệt lăng quăng, diệt muỗi để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình”.

Theo số liệu hiện tại, bệnh sốt xuất huyết đang được kiểm soát tốt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, với số ca mắc giảm so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, số trường hợp mắc sốt xuất huyết ở người lớn nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh giảm so cùng kỳ. Tuy nhiên, không vì thế mà hoạt động khám, điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh được phép chủ quan; trái lại, bệnh viện luôn chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị chu đáo các điều kiện khám, chữa bệnh, làm tốt công tác khám và điều trị nội trú cho bệnh nhân sốt xuất huyết.

HOÀNG PHÚC