Khoa Y học cổ truyền góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân

HOÀNG PHÚC 06:23, 02/09/2024

STO - Khoa Y học cổ truyền (Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng) thực hiện phương pháp điều trị y học hiện đại kết hợp y học cổ truyền, qua đó, đã điều trị hiệu quả các bệnh lý về cơ xương khớp, thần kinh trung ương và ngoại biên, các bệnh lý mãn tính, đặc biệt bệnh nhân liệt nửa người sau tai biến... Từ đó, Khoa Y học cổ truyền đóng góp không nhỏ vào công tác khám, chữa bệnh, góp phần cùng tập thể bệnh viện nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Khoa Y học cổ truyền có 18 cán bộ, nhân viên, trong đó, có 7 bác sĩ; cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, với 40 giường bệnh. Tập thể khoa luôn tận tâm, nhiệt tình với người bệnh, kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền trong điều trị. Bác sĩ Chuyên khoa 1 Đặng Thị Phương Thảo - Trưởng Khoa Y học cổ truyền cho biết: “Khoa Y học cổ truyền thực hiện liệu pháp tâm lý, động viên, khích lệ bệnh nhân bỏ qua tự ti, mặc cảm bệnh tật, vượt qua bệnh tật để nhanh chóng trở về với cuộc sống thường ngày. Rất nhiều trường hợp mắc di chứng liệt chân, tay, liệt nửa người sau khi bị tai biến hoặc những người mắc các bệnh mãn tính, sau khi điều trị bằng y học cổ truyền đã trở lại cuộc sống bình thường. Khoa Y học cổ truyền còn có vai trò hỗ trợ các chuyên khoa khác đem đến cho bệnh nhân dịch vụ chăm sóc và điều trị toàn diện. Bệnh nhân được đội ngũ nhân viên y tế phục vụ một cách toàn diện. Song song đó, khoa nghiên cứu ứng dụng nhiều sáng kiến cải tiến, áp dụng những kỹ thuật mới trong y khoa”.

Theo đó, khoa thực hiện khám, tiên lượng và điều trị y học cổ truyền bằng phương pháp dùng thuốc và không dùng thuốc. Vừa điều trị, vừa phục hồi chức năng các bệnh về thần kinh như: tai biến mạch máu não, thần kinh tọa, viêm dây thần kinh ngoại biên; các bệnh về cơ, xương, khớp: thoát vị đĩa đệm cột sống, thoái hóa cột sống, thoái hóa khớp gối… Ngoài ra, còn thực hiện châm cứu, hướng dẫn bệnh nhân tập dưỡng sinh, tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh về chế độ ăn uống, chế độ điều trị, tập luyện.

Khoa Y học cổ truyền đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Ảnh: HOÀNG PHÚC
Khoa Y học cổ truyền đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Ảnh: HOÀNG PHÚC

Bên cạnh đó, khi đến khám bệnh tại Khoa Y học cổ truyền, người bệnh được thực hiện các dịch vụ chẩn đoán bệnh như: chụp Xquang kỹ thuật số, siêu âm, CT ngay tại bệnh viện mà không phải đi xa, từ đó giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác bệnh và dễ dàng đưa ra phương pháp điều trị thích hợp. Qua đó, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân và tạo được niềm tin nơi người bệnh, từng bước xây dựng uy tín cho Khoa Y học cổ truyền nói riêng và bệnh viện nói chung. Mỗi ngày, Khoa Y học cổ truyền tiếp nhận, thực hiện khám, cung cấp dịch vụ hồi phục chức năng cho hàng chục lượt bệnh nhân ngoại trú và nội trú.

Ông Đặng Văn Dài, xã Châu Khánh (huyện Long Phú) chia sẻ: “Tập thể bác sĩ, điều dưỡng rất hòa đồng, vui vẻ với bệnh nhân; thăm khám tận tình cho người bệnh; luôn quan tâm, tìm hiểu tâm tư, động viên bệnh nhân cố gắng vươn lên, cùng y, bác sĩ chiến thắng bệnh tật. Từ đó, giúp chúng tôi có thêm niềm tin, động lực để nhanh chóng khỏi bệnh. Chúng tôi lúc nào cũng tin tưởng vào các y, bác sĩ ở đây, tin tưởng vào bệnh viện”.

Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ngày càng cao của người dân, Khoa Y học cổ truyền đang tiếp tục cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ tay nghề cho cán bộ y tế nhằm nâng cao chất lượng điều trị tại bệnh viện; định hướng phát triển theo hướng nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu sai sót trong chuyên môn; đồng thời, giảm cường độ lao động của cán bộ, nhân viên trong khoa, đáp ứng tốt công tác khám, chữa bệnh.

HOÀNG PHÚC