Cựu chiến binh làm giàu bằng mô hình kinh tế tổng hợp

06:40, 20/06/2024

STO - Với tinh thần tự lực, tự cường, ông Huỳnh Chí Công (sinh năm 1959) là hội viên Chi hội Cựu Chiến binh ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) đã vươn lên làm giàu bằng mô hình kinh tế tổng hợp, mang lại thu nhập trên 230 triệu đồng/năm.

Nhập ngũ năm 1979 đến năm 1983, ông Công xuất ngũ trở về quê nhà xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) sinh sống và làm ruộng phụ giúp gia đình. Được một vài năm, ông Công lập gia đình rồi chuyển về ấp An Trạch sinh sống, rồi xin vào làm việc ở Văn phòng Đảng ủy xã. Trước khi giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, ông đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại xã An Hiệp. Với vai trò Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, ông Công luôn nhiệt tình, hăng hái trong công tác hội và được cấp trên đánh giá cao. Ông Công còn mạnh dạn đứng ra vận động hội viên đóng tiền gây quỹ, quỹ từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Năm 2022, ông Công nghỉ việc do tuổi đã cao.

Phát triển kinh tế gia đình, ông Công cân nhắc lựa chọn mô hình ăn chắc mặc bền. Năm 2019, qua học hỏi bạn bè, nắm bắt nhu cầu thị trường, ông quyết định nuôi gà thả vườn. Từ đó cuộc sống gia đình ông Công có khá hơn trước. Ngoài nuôi gà thả vườn kết hợp nuôi cá và 25 công đất ruộng của gia đình tạo dựng được, ông Công mướn thêm 42 công để canh tác lúa.

Ông Huỳnh Chí Công chuẩn bị chuồng trại để thả nuôi lứa gà tiếp theo. Ảnh: KIM NGỌC

Trò chuyện với chúng tôi, ông Huỳnh Chí Công chia sẻ: “Muốn trồng lúa đạt năng suất cao, chăn nuôi đạt hiệu quả, tôi tìm hiểu tài liệu, sách báo hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Với vùng đất An Trạch, tôi làm 3 vụ mỗi năm, trừ chi phí còn lãi trên 200 triệu đồng. Riêng chăn nuôi gà và cá, mỗi năm thu lợi nhuận được khoảng 30 triệu đồng. Tổng cộng lãi từ trồng lúa và chăn nuôi cả năm trên 230 triệu đồng”.

Trong nhiều năm qua, ông Công cùng với vợ con phấn đấu, miệt mài lao động sản xuất, đến nay đời sống kinh tế gia đình được ổn định, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Bản thân ông Công và gia đình luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, ông Công tích cực tham gia các phong trào thi đua và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Luôn quan tâm chia sẻ khó khăn, giúp đỡ mọi người và tích cực tham gia đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, đóng góp quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học và hưởng ứng các phong trào vận động ở địa phương. Trong thời gian qua, ông Công còn hỗ trợ những hộ có hoàn cảnh khó khăn về con giống, trị giá trên 3 triệu đồng và tạo việc làm thường xuyên từ 1 - 2 lao động, tiền công từ 120.000 - 150.000 đồng/ngày, góp phần giảm nghèo ở địa phương.

Với những thành quả vừa nêu trên, từ năm 2014 đến nay, ông Công được Hội Cựu chiến binh huyện, tỉnh tặng nhiều giấy khen về học tập và làm theo Bác và phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, được Hội Cựu chiến binh xã công nhận là hội viên gương mẫu, địa phương công nhận là gia đình văn hóa.

Đồng chí Huỳnh Đức Tùng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành nhận xét: “Trước đây, ông Công có thời gian dài làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã An Hiệp, giờ là hội viên Chi hội Cựu chiến binh ấp An Trạch, ở vị trí, vai trò nào ông cũng luôn năng nổ, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại ấp, xã. Đặc biệt với tinh thần cần cù, chịu khó nên ông Công đã thành công với mô hình kinh tế tổng hợp của mình. Tôi thấy ông Công xứng đáng là tấm gương sáng để các hội viên cựu chiến binh noi theo. Thành công từ mô hình kinh tế trồng lúa, chăn nuôi gà thả vườn, cùng sự tích cực tham gia hoạt động của hội, ông Công được các cấp hội và chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng”.

KIM NGỌC