Gặp gỡ “nữ tướng” ngành Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

HOÀNG PHÚC 05:39, 21/01/2025

STO - Thạc sĩ, Dược sĩ Nguyễn Hoàng Tiến - Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Sóc Trăng không ngừng nghiên cứu khoa học, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; luôn sáng tạo, đi đầu trong triển khai ứng dụng, đề xuất các giải pháp mới thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, công tác được giao. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị và tính sáng tạo của nhân viên; ngăn ngừa thuốc giả, thuốc kém chất lượng; đưa các sản phẩm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm đến người sử dụng an toàn, hiệu quả.

Năm 1991, chị chính thức gia nhập ngành y tế với vai trò dược sĩ và công tác tại Khoa Dược (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng); năm 1997 được điều động sang Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm làm kiểm nghiệm viên, sau đó được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý, Giám đốc Trung tâm.

Với vai trò là Giám đốc Trung tâm, chị cùng đồng nghiệp tham mưu cho Sở Y tế trong việc thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trung tâm thực hiện kiểm nghiệm và nghiên cứu kiểm nghiệm các loại thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, kể cả nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc, mỹ phẩm qua các khâu thu mua, sản xuất, pha chế, bảo quản, lưu thông, sử dụng. Hướng dẫn việc áp dụng những tiêu chuẩn kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm ở địa phương, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật đó.

Thạc sĩ, Dược sĩ Nguyễn Hoàng Tiến - Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Sóc Trăng (bìa phải). Ảnh: HOÀNG PHÚC

Dược sĩ Tiến chia sẻ: “Những năm qua, trung tâm luôn bám sát chỉ tiêu được giao để xây dựng kế hoạch giám sát, lấy mẫu kiểm tra chất lượng trên địa bàn các xã, huyện và thành phố phù hợp tình hình thực tế. Để thực hiện tốt công tác này, trung tâm phân công các tổ, nhóm giám sát, lấy mẫu cụ thể về nội dung lấy mẫu, thành phần người lấy mẫu và địa điểm giám sát lấy mẫu. Số mẫu lấy được phân bổ đều trong các tháng, quý trong năm. Đơn vị thường xuyên phối hợp với Phòng Nghiệp vụ y dược, Thanh tra Sở trong việc thẩm định nhà thuốc GPP, GDP và kiểm tra, giám sát chất lượng dược phẩm, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh. Qua đó, công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm ngày càng được nâng cao, địa bàn mua bán thuốc ngày càng được giám sát chặt chẽ. Hằng năm, đơn vị đều tham gia thử nghiệm thành thạo do Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương tổ chức. Qua đó, giúp nâng cao năng lực và tay nghề kiểm nghiệm viên, góp phần nâng cao năng lực kiểm nghiệm của trung tâm so với các trung tâm kiểm nghiệm khác trên cả nước. Đồng thời, tổ chức đánh giá tay nghề kiểm nghiệm viên và Hội thi thực hiện Quy tắc ứng xử của viên chức, người lao động trong đơn vị”.

Bên cạnh đó, chị luôn quan tâm và chỉ đạo tất cả các bộ phận thực hiện xây dựng kế hoạch hoạt động ngay từ đầu năm gắn với nhiệm vụ của từng vị trí việc làm được phân công, kịp thời đề ra hướng xử lý công việc chuyên môn khi cấp dưới có khó khăn đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo. Từ đó, viên chức an tâm trong công tác, tham gia huấn luyện đào tạo, tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong đơn vị với những nội dung thiết thực, cụ thể và phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị. Kết quả 100% số lớp đào tạo đạt theo kế hoạch đề ra.

Thạc sĩ, Dược sĩ Nguyễn Hoàng Tiến còn tham gia nghiên cứu khoa học, vận dụng các thiết bị công nghệ mới vào lĩnh vực kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm trên cơ sở vận dụng hết các thiết bị hiện có tại đơn vị, mở rộng triển khai thêm các phép thử nhằm nâng cao năng lực kiểm nghiệm. Trong những năm qua, chị đi sâu vào công tác nghiên cứu khoa học nhằm đưa công tác kiểm nghiệm tỉnh nhà không ngừng hiện đại hóa và bước lên bước tiến mới. Theo đó, từ năm 2015 đến 2024, chị thực hiện tổng cộng 24 sáng kiến, giải pháp hữu ích và 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, mang lại hiệu quả cao, nâng cao tinh thần sáng tạo, chủ động của viên chức và năng lực hoạt động của đơn vị.

Kỹ sư Lê Thị Loan - viên chức Phòng Hành chính - Nghiệp vụ (Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm) chia sẻ: “Đồng chí Nguyễn Hoàng Tiến luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân viên trong đơn vị; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động: chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, khen thưởng, các chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, quan tâm thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ”.

Thạc sĩ, Dược sĩ Trần Thị Tiết Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm cho biết: “Đồng chí Tiến luôn năng nổ trong công tác điều hành, quản lý đơn vị; đưa đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; là trung tâm đoàn kết nội bộ; tạo điều kiện để nhân viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của trung tâm. Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho viên chức, người lao động về ý chí kiên định, lập trường vững vàng trước những khó khăn của tình hình mới, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hiểu và tự giác nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành”.

Dược sĩ Tiến khẳng định: “Nghề này phải đam mê mới gắn bó lâu dài được, làm vì sự nghiệp chung; thực hiện công việc công tâm, khách quan, trung thực, phải cực kỳ thận trọng và chính xác; người dân được sử dụng thuốc chất lượng hơn, chung tay ngăn chặn thuốc giả, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Tiêu chí tôi xác định là thận trọng, chính xác, kịp thời gian, trung thực, khách quan, khoa học”.

Tại đơn vị, chị giống như một “nữ tướng” trong lòng mọi người. Chị không ngừng nghiên cứu khoa học, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Mỗi ngày, chị vẫn miệt mài, thầm lặng với công việc, luôn sống hết mình với nhiệm vụ, phục vụ tốt nhất cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ghi nhận những cống hiến đó, chị được trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân và nhiều khen thưởng khác của các cấp, các ngành.

HOÀNG PHÚC