Nhà giáo Nhân dân Đỗ Thị Hồi - Danh hiệu cao quý tiếp thêm “lửa nghề”

HUỲNH NHƯ 04:23, 27/01/2025

STO - Ngày 27/6/2024, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân đối với 21 thầy, cô giáo trong cả nước “Đã có công lớn trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của dân tộc” và cô Đỗ Thị Hồi - giáo viên Trường Tiểu học Lạc Hòa 1, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) vinh dự được phong tặng danh hiệu cao quý này. Tại tỉnh Sóc Trăng, cô Hồi là nữ Nhà giáo Nhân dân đầu tiên.

Hơn 30 năm gắn bó với học trò nghèo…

Cô giáo Đỗ Thị Hồi quê gốc ở tỉnh Thái Bình. Năm 1992, cô tốt nghiệp Trung học Sư phạm và được phân công về công tác tại Trường Tiểu học Lạc Hòa 1, huyện Vĩnh Châu (nay là thị xã Vĩnh Châu) cho đến nay. Kể sao cho hết những khó khăn, vất vả khi giảng dạy ở ngôi trường thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (số học sinh dân tộc chiếm gần 80% học sinh toàn trường) nhưng cô giáo trẻ Đỗ Thị Hồi vẫn quyết bám lớp, bám trường. Thời điểm đó, điều kiện cơ sở vật chất của trường còn nhiều khó khăn, những ngày đầu đi dạy, cô phải ở nhờ nhà đồng nghiệp, mãi đến mấy năm sau cô mới được chuyển đến khu tập thể của nhà trường.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào (bìa phải) tặng hoa chúc mừng cô Đỗ Thị Hồi được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. Ảnh: HUỲNH NHƯ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào (bìa phải) tặng hoa chúc mừng cô Đỗ Thị Hồi được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. Ảnh: HUỲNH NHƯ

“Mặc dù gặp không ít khó khăn, vất vả nhưng bằng niềm đam mê với công việc và tình yêu nghề, yêu trẻ, tận mắt chứng kiến những khó khăn và thiệt thòi của học trò vùng sâu, lòng tôi lại dấy lên một niềm thương cảm thôi thúc tôi phải làm việc nhiều để giúp đỡ học sinh, để các em giảm bớt những thiệt thòi. Thế là không quản ngại khó khăn, tôi say mê với công việc bất kể giờ nào, bất kể làm việc gì để giúp đỡ được các em, đặc biệt là các em học sinh dân tộc thiểu số. Tôi tâm đắc với câu nói “người yêu nghề bao giờ cũng thấy công việc của mình chưa hoàn hảo”, vì thế, tôi luôn cố gắng từng ngày vì các em học sinh thân yêu”, cô Hồi trải lòng.

Nhằm đạt hiệu quả trong giảng dạy, trên lớp, cô chú ý phân chia theo nhóm đối tượng học sinh để có phương pháp giảng dạy cho phù hợp, trong đó, đặc biệt quan tâm đến những học sinh khó khăn về học tập, giúp các em nhanh chóng tiến bộ, theo kịp với các bạn cùng lớp. Ngoài giờ dạy chính khóa, cô Hồi còn dành thời gian từ 30 - 45 phút mỗi ngày để kèm cho những em còn hạn chế về môn học. Đối với những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không thể đến lớp đầy đủ, cô tìm đến tận nhà vận động phụ huynh cho các em đến lớp học phụ đạo miễn phí tại nhà cô vào buổi tối. Còn những em học sinh nhà xa, không ai đưa đón, cô Hồi tạo điều kiện cho các em ở lại nhà cô vào buổi trưa để thuận tiện cho việc học 2 buổi, cũng như giúp phụ huynh yên tâm làm việc. Với cách làm này, lớp do cô chủ nhiệm không có học sinh nào phải nghỉ học giữa chừng vì hoàn cảnh khó khăn.

… và hết lòng vì sự nghiệp “trồng người”

Thực hiện khẩu hiệu “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về tự học và sáng tạo”, cô đã không ngừng nỗ lực, tìm tòi học hỏi, tự trau dồi kiến thức chuyên môn, đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học. Theo đó, cô đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được triển khai và áp dụng đạt hiệu quả, được ngành giáo dục đánh giá cao. Cụ thể như “Một số biện pháp góp phần phát triển tốt các năng lực và phẩm chất trong môn học đạo đức lớp 5 tại Trường Tiểu học Lạc Hòa 1”, “Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử ở lớp 5A4 tại Trường Tiểu học Lạc Hòa 1”, “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 tại Trường Tiểu học Lạc Hòa 1 khắc phục tình trạng đọc chậm, viết chậm”…

Tận tâm, tận lực với công việc, cô Hồi đã cùng với tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đưa chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2021 - 2022, các lớp do cô Hồi phụ trách đều duy trì sĩ số 100%, tất cả học sinh đều hoàn thành chương trình lớp học theo quy định, tỷ lệ học sinh được xếp loại khá, giỏi và được khen thưởng đạt trên 50%. Không chỉ chú trọng dạy chữ mà cô còn đặc biệt quan tâm đến việc dạy người, cũng như luôn gần gũi và sâu sát với hoàn cảnh của từng học sinh trong lớp để giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập. Để tiếp thêm động lực giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cô Hồi còn tự trích phần lương của mình để mua tặng học trò những cuốn tập, cây viết. Không chỉ vậy, cô còn vận động nhà hảo tâm hỗ trợ cho các em học sinh của lớp nhu yếu phẩm, sách vở, xe đạp, dụng cụ học tập, cũng như vận động mua sắm thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học của nhà trường.

Nhà giáo Nhân dân Đỗ Thị Hồi bên các em học sinh Trường Tiểu học Lạc Hòa 1. Ảnh:  HUỲNH NHƯ
Nhà giáo Nhân dân Đỗ Thị Hồi bên các em học sinh Trường Tiểu học Lạc Hòa 1. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Thầy Thạch Thanh Hòa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lạc Hòa 1 cho biết: “Đối với tập thể nhà trường rất vinh dự, vui mừng, phấn khởi khi có giáo viên được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, qua đó đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của nhà trường. Riêng đối với cô Hồi là giáo viên rất được học sinh và phụ huynh quý mến, bên cạnh giỏi về chuyên môn, năng nổ, nhiệt tình trong công tác, cô Hồi còn thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ các đồng nghiệp cùng tiến bộ và rất tích cực tham gia các phong trào do ngành, địa phương phát động”.

32 năm gắn bó với nghề, chứng kiến những thăng trầm, đổi thay, bước đột phá của nền giáo dục tỉnh nhà, dù còn muôn vàn khó khăn, vất vả nhưng cô Hồi cùng với các đồng nghiệp của mình vẫn vững “tay chèo”, tất cả vì học sinh thân yêu, vì nhiệm vụ thiêng liêng của nghề giáo. Với danh hiệu Nhà giáo Nhân dân được phong tặng đã tiếp thêm lửa nghề để “những người lái đò thầm lặng” như cô Đỗ Thị Hồi cùng tất cả những thầy, cô trong toàn ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng tiếp tục hành trình đưa các thế hệ học trò cập bến tri thức, trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước.

Cô Đỗ Thị Hồi nhiều lần được công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi và giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã, cấp tỉnh; nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Giải thưởng “Viên phấn vàng”, Giải thưởng “Võ Trường Toản”. Năm 2017, cô Đỗ Thị Hồi được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, năm 2018 cô được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2022 cô được vinh danh là 1 trong 400 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Năm 2024, cô được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.

HUỲNH NHƯ