Với tính hòa đồng, cởi mở nên bà Hoa dễ bắt chuyện với mọi người hơn. Đôi chân bà không biết mỏi mà bà cũng không than mệt, kể cả những khi phải lội bộ đến tận nhà người dân để tuyên truyền, vận động, phát động phong trào. Nói về công việc của mình, bà Hoa cho biết: “Tôi thường xuyên tiếp xúc, thông tin, trao đổi, vận động các tầng lớp nhân dân nắm vững và tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trước yêu cầu mới”.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Sơn Ton, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc. Ảnh: NGỌC HẢI |
Tham gia thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, bà Hoa cùng Ban Công tác Mặt trận ấp vận động nguồn hỗ trợ được trên 5 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách. Ngoài ra, bà cũng vận động nhiều nguồn tặng gạo cho hoàn cảnh khó khăn. Chỉ tính từ năm 2024 đến nay, bà vận động trao tặng hơn 2,5 tấn gạo cho hộ dân.
Với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp, bà Hoa rất quan tâm đời sống hội viên, nhất là đồng hành với hội viên có thu nhập ổn định, thoát nghèo, cận nghèo. Trăn trở về điều này, bà đã tìm ra cách giải quyết đó là “phụ nữ giúp phụ nữ”, các chị sẽ vào các tổ, nhóm cùng góp vốn giúp nhau. Tuy những đồng vốn đó không phải là con số lớn nhưng giải quyết được nhu cầu chị em cần tiền mua cây, con giống, phân bón, hay trang trải các chi phí khác. Không chỉ vậy, bà còn hướng dẫn hội viên tiếp cận vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Bà cũng tìm hiểu, nắm thông tin những chương trình nào của hội nông dân hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình là bà tranh thủ đề xuất hội nông dân xem xét hỗ trợ cho hội viên chí thú làm ăn. Với những nỗ lực của bà, đã góp phần đáng kể kéo giảm số hộ nghèo, hộ cận nghèo ở ấp. “Hiện nay, ấp có 1 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo. Dự kiến cuối năm 2025 sẽ thoát 4 hộ cận nghèo”, bà Hoa thông tin.
Nói về bà Hoa, chị Diệp Kiều Tiên - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Thạnh 2 cho biết: “Chị Hoa rất trách nhiệm, hăng say trong công việc, rất có uy tín tại địa phương và với hội viên phụ nữ. Các chỉ tiêu nào giao cho chị, chị đều hoàn thành ở mức đạt và vượt. Chị quan tâm chăm lo cho chị em, thành lập tổ hùn vốn giúp chị em giải quyết khó khăn trong phát triển kinh tế gia đình. Không chỉ vậy, chị còn nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, có đề xuất, kiến nghị ngành chức năng giải quyết cho hội viên”.
Nhiều năm qua, động lực để bà Hoa luôn hăng say, cố gắng làm tốt trò vai trò của mình chính là có hậu phương vững chắc. Chia sẻ về điều này, giọng bà lanh lảnh đầy niềm tự hào: “Chồng tôi trước đây là bộ đội. Nhưng do là trụ cột kinh tế gia đình nên sau khi phục viên, ông không thể tham gia công tác ở địa phương. Vì vậy, ông luôn ủng hộ tôi tham gia các hoạt động ở ấp, như là làm thay ông điều đó. Thêm nữa, kinh nghiệm của tôi trong các mặt công tác chính là bản thân mình phải làm gương, gia đình mình phải gương mẫu, có như vậy khi tuyên truyền, vận động hộ dân thực hiện chủ trương, phong trào, cuộc vận động sẽ có tính thuyết phục cao”.
Gần 9 năm làm Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp, hơn 10 năm làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Sơn Ton, bà Nguyễn Thị Hoa vẫn giữ lửa nhiệt huyết, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bà năng đi cơ sở, đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Nhiều năm qua, bà nhận được bằng khen, giấy khen các cấp khen thưởng vì những đóng góp tích cực trong các mặt công tác.
NGỌC HẢI








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin