Theo đó, Sở Công Thương phối hợp với các doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức khoảng 118 điểm bán lẻ hàng hóa bình ổn, với các mặt hàng thiết yếu như: gạo, thịt (gia súc, gia cầm), trứng, mì gói, đường, dầu ăn… Địa điểm bán hàng bình ổn tập trung tại Siêu thị Co.opmart Sóc Trăng, Cửa hàng Co.opFood, Winmart Sóc Trăng, Cửa hàng WinMart+, Siêu thị tổng hợp Ánh Quang, Cửa hàng Bách Hóa Xanh, Cửa hàng gạo Thành Tín, Chi nhánh Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng - Xí nghiệp sản xuất uống đóng chai SOTRACO và các điểm bán lẻ tại bưu điện, bưu cục được phủ khắp các địa phương trong toàn tỉnh.
Siêu thị Co.opmart Sóc Trăng là một trong 118 điểm bán hàng bình ổn trong dịp tết Ất Tỵ năm 2025. Ảnh: HOÀNG LAN |
Đồng chí Hứa Trường Sơn - Phó Giám đốc Sở Công Thương Sóc Trăng cho biết, so với tết Nguyên đán năm 2024, số điểm bán hàng bình ổn giá tết Ất Tỵ Năm 2025 tăng hơn 2,5 lần, trong đó có sự tham gia của các bưu điện, bưu cục. Nhờ đó, hàng hóa đến được vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh. “Hàng hóa dự trữ để bình ổn thị trường đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện tại hàng hóa dự trữ, trong đó một số mặt hàng thiết yếu rất dồi dào, bảo đảm cân đối cung cầu trên thị trường, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, sẽ không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng, găm hàng, tăng giá đột biến, đảm bảo cho người dân đón Tết sung túc, đầy đủ và vui tươi” - Phó Giám đốc Sở Công Thương Sóc Trăng khẳng định.
HOÀNG LAN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin