Đi chùa đầu năm

16:52, 30/08/2024

STO - Trong những ngày đầu xuân, nhiều ngôi chùa, tịnh xá trên địa bàn TP. Sóc Trăng nhiều du khách đến hành lễ, cầu an đều chấp hành và thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn, đảm bảo quy định giãn cách để phòng, chống dịch Covid-19. Tục lệ đi chùa đầu năm mới đã ăn sâu vào tâm thức của nhiều người dân Việt Nam bởi đây là một nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta. Chính vì vậy, mỗi dịp xuân về thì các gia đình lại đi lễ chùa đầu năm nhằm ước nguyện mọi điều tốt đẹp. Tuy nhiên, trong những ngày đầu Xuân năm 2021, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường nên nhiều ngôi chùa nổi tiếng trên địa bàn tỉnh có lượng khách đến hành lễ vẫn phải đeo khẩu trang, sát khuẩn và đảm bảo quy định giãn cách để phòng, chống dịch Covid-19.

Dù lượng khách đến viếng chùa Bôtum Vong Sa Som Rong (TP. Sóc Trăng) đông nhưng đảm bảo giãn cách theo quy định để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: HOÀNG PHÚC
Lượng người đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm nhân dịp Tết Tân Sửu tại chùa Peam Buôl Thmey, Phường 4 (TP. Sóc Trăng) đều thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Ảnh: THẠCH PÍCH
Trong những ngày qua, tại tịnh xá Ngọc Phước, Phường 6 (TP. Sóc Trăng), dù số người đến cầu an thưa thớt nhưng nước rửa tay sát khuẩn luôn được chuẩn bị sẵn. Ảnh: THẠCH PÍCH
Tại chùa Quan Âm Linh Ứng (TP. Sóc Trăng), khách đeo khẩu trang khi đến lễ chùa. Ảnh: HOÀNG PHÚC