Những mô hình kinh tế hiệu quả của "cựu chiến binh triệu phú" huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

00:24, 02/09/2024

Cựu chiến binh Giang Khén, ấp Đắc Lực, ở tuổi 75 tuy không trực tiếp lao động nhưng ông là người hiến kế cho con cháu xây dựng được mô hình kinh tế hiệu quả. Bước đột phá đầu tiên là chuyển đổi từ làm ruộng sang trồng quýt, mỗi năm cho lợi nhuận rất cao.
Cựu chiến binh Lê Văn Danh (người đứng bên phải), ấp Cống Đôi thành công với mô hình trồng cam cho hiệu quả kinh tế cao.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Khải, ấp Xây Đá A, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng nhờ chuyển đổi sang mô hình trồng lúa chất lượng cao.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Quang, ấp Đắc Lực phát triển kinh tế gia đình nhờ tham gia cánh đồng sản xuất tập trung, kết hợp với áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến khâu sản xuất, thu hoạch.
Cựu chiến binh Trần Thanh Phong, ấp Xây Đá A, từ hai bàn tay trắng, ông vượt qua biết bao khó khăn, làm nên sự nghiệp vững vàng bằng nghề buôn bán vật tư nông nghiệp. Đối với hội viên nghèo, ông bán giá gốc đến thu hoạch mới lấy tiền, góp phần giúp đỡ hội viên có cuộc sống ổn định.