Hồ bơi nhộn nhịp
Dù mới chỉ trong vài tuần đầu của kỳ nghỉ hè nhưng các hồ bơi trên địa bàn thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) đã trở thành điểm đến lý tưởng và nhộn nhịp, thu hút đông đảo các em đến tập bơi. Khi cha, mẹ đưa đến hồ bơi, em nào cũng thích thú. Những em mới đến được giáo viên hướng dẫn cho khởi động các động tác làm “nóng” cơ thể trước khi xuống nước.
Em Lý Thành Tâm (7 tuổi) tập bơi tại hồ bơi Nhà Thiếu nhi tỉnh Sóc Trăng được hơn 10 ngày nay. Khi nói về chuyện học bơi, em hồ hởi: “Những ngày đầu xuống nước, thầy cho em tập những động tác bơi cơ bản, nhưng em cũng bị uống nước vài lần. Giờ em biết bơi rồi và cảm thấy thích thú, gặp nhiều bạn bè đến đây tập thật vui”.

Đông đảo các em tham gia tập bơi tại hồ bơi Nhà Thiếu nhi tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: PON LƯ
Đang thỏa thích vui chơi trong hồ bơi mát mẻ, xua tan cảm giác nắng nóng của ngày hè, em Sơn Ríth Thi, ở Phường 5 (thành phố Sóc Trăng) chia sẻ: “Khi bắt đầu học bơi, em hơi sợ nước, học vài ngày là em không còn sợ nước nữa. Em đến tập bơi vui lắm, nhờ các thầy tận tình hướng dẫn bơi mà nay đã biết bơi. Học bơi có thể phòng tránh bị đuối nước nữa”. Em Vy Tu, ở Phường 3 (thành phố Sóc Trăng) cũng khoe rằng: “Bơi lội là môn thể thao không thể thiếu vào mỗi dịp hè của em. Đây là khoảng thời gian giúp em vừa vui chơi, vừa quen nhiều bạn mới nên em rất háo hức đến đây tập bơi”.
Con biết bơi - cha mẹ an tâm
Hiện nay, nhiều phụ huynh cho rằng, việc tìm giáo viên, hướng dẫn viên dạy bơi cho con em là rất cần thiết. Họ đều cảm thấy hài lòng khi con em mình giờ đã trở nên “dạn nước” hơn và được dạy bơi bài bản và có kỹ thuật. Chị Lê Hồng Hoa, ở Phường 7 (thành phố Sóc Trăng) - một phụ huynh đưa con đi học bơi tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Sóc Trăng tâm sự: “Hiện nay, bơi lội đã trở thành một môn thể thao được nhiều bậc cha mẹ quan tâm. Bản thân tôi cũng cho con tập bơi để khỏe người và tránh tai nạn đuối nước xảy ra, bởi gần nhà cũng có kênh rạch. Nhờ giáo viên có kinh nghiệm và hướng dẫn nhiệt tình, nên chỉ sau gần 2 tuần tập, con tôi đã biết bơi ếch, thấy cũng an tâm. Chiều nào con tôi cũng mong đến giờ để được đi tập bơi”.

Các em đăng ký học bơi được các huấn luyện viên hướng dẫn những động tác, kỹ thuật bơi cơ bản. Ảnh: PON LƯ
Trẻ thường hiếu động, vì vậy nếu được trang bị những kỹ năng cần thiết có thể giúp trẻ tự tin cũng như chủ động xử lý một số tình huống và sự cố xảy ra trong môi trường nước. Song song đó, các bậc cha mẹ cũng yên tâm hơn. Chị Lâm Thị Thu Hà, ở xã An Hiệp (huyện Châu Thành) chia sẻ: “Dù mùa hè, biết chuyện đưa rước con đi học bơi lội mỗi buổi hơi cực, nhưng bù lại sau khi học được một thời gian, thấy con mình biết bơi ếch, bơi tự do, tôi cảm thấy rất vui”.
Dịp hè này, các hồ bơi trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, như: Nhà Thiếu nhi tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, hồ bơi Khu Thể thao tổng hợp Trường Quân sự Quân khu 9, hồ bơi Đạt An (thành phố Sóc Trăng)… hằng ngày thu hút đông đảo các em đến tham gia tập bơi. Theo giáo viên dạy bơi, với trẻ từ 6 - 9 tuổi, thông thường chỉ cần tối đa 10 buổi là hoàn thành một kiểu bơi nhưng với điều kiện trẻ phải “dạn nước”. Để hiểu và giúp các em học bơi, theo lời khuyên của các huấn luyện viên, phụ huynh nên theo sát và học thêm các kỹ thuật để có thể chỉnh những động tác chưa đúng cho con.
Là người gắn bó dạy bơi nhiều năm cho các em tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Sóc Trăng, huấn luyện viên Thạch Quốc Trung chia sẻ: “Mỗi dịp hè, số lượng học viên đến học bơi khóa hè tăng dần. Việc dạy bơi với tôi, điều cốt yếu là nhằm giúp các em rèn luyện sức khỏe, tinh thần thoải mái, phòng chống tai nạn đuối nước. Bài học đầu tiên thường cho các em làm quen với bài tập bơi trườn sấp, sau đó mới cho tập bơi ếch. Đây là kiểu bơi cơ bản, nếu luyện tập thành thạo kiểu bơi này, các em mới có thể nổi người trên mặt nước”.
Việc các bậc phụ huynh quan tâm đưa con em đi học bơi là hoạt động rất hữu ích, góp phần giảm thiểu các tai nạn về đuối nước đối với các em nhỏ; đồng thời, nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật, phát triển cơ thể cân đối cho trẻ em . Cùng với đa dạng hóa cách thức phổ cập bơi lội, các địa phương cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho trẻ và sự chung tay của các bậc phụ huynh trong việc thường xuyên nhắc nhở con em về nguy cơ tai nạn đuối nước.
PON LƯ







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin