Tại mùa Giải vô địch bóng rổ 5x5 quốc gia năm 2024, được tổ chức tại Nhà thi đấu Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa, đội tuyển bóng rổ Sóc Trăng đã xuất sắc giành ngôi vô địch nội dung nam (5x5) sau trận chung kết đầy kịch tính trước đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ 4 liên tiếp đội tuyển Sóc Trăng giữ vững được thành tích của mình tại đấu trường quốc gia.
![]() |
Niềm vui giành ngôi vô địch nội dung nam (5x5) của tuyển bóng rổ nam Sóc Trăng. Ảnh: AN SIÊNG |
Lối chơi của đội tuyển nam Sóc Trăng không chỉ dựa vào sức mạnh mà còn mang đậm dấu ấn chiến thuật. Trong thi đấu, các cầu thủ phối hợp nhịp nhàng, tốc độ khi di chuyển linh hoạt và tinh thần quyết tâm cao. Những điều này đã giúp Sóc Trăng vượt qua nhiều đội bóng mạnh trong cả nước.
Huấn luyện viên Nguyễn An Siêng - Tuyển bóng rổ nam Sóc Trăng phấn khởi cho biết: “Thành tích này là một sự nỗ lực, đoàn kết và tinh thần thi đấu quyết tâm cao “vì màu cờ sắc áo”, cùng với sự chịu khó tập luyện, phối hợp nhịp nhàng để đạt kết quả cao nhất. Điều đó đã thể hiện qua các trận đấu từ vòng loại đến chung kết, tại các mùa Giải vô địch bóng rổ quốc gia từ năm 2021 đến nay, đội nam Sóc Trăng đã gây ấn tượng với việc giành vô địch trước đội Thành phố Hồ Chí Minh. Chiến thắng này mang lại nhiều niềm vui, cảm xúc cho lãnh đạo, bộ môn và người hâm mộ quê hương Sóc Trăng”.
Tuyển bóng rổ Sóc Trăng nói chung, tuyển nam nói riêng đã khẳng định vị thế của mình trên đấu trường quốc gia, khi được xướng tên ở 2 ngôi vô địch nội dung nam (3x3 và 5x5) và 1 huy chương đồng mùa giải vô địch bóng rổ quốc gia năm 2021; đồng thời tiếp tục thi đấu thành công giành được ngôi quán quân nội dung nam (5x5) và ngôi á quân nội dung nam (3x3) tại giải bóng rổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 và ngôi vô địch năm 2023. Chiến tích xuất sắc này có sự đóng góp của những cầu thủ thế hệ “vàng” trẻ trung gồm: Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, Huỳnh Thanh Tâm, Huỳnh Vĩnh Quang, Nguyễn Hoàng Tú, Sơn Minh Tâm…
"Nhạc trưởng” Nguyễn An Siêng chia sẻ: “Trên cơ sở kế hoạch nhiệm vụ đề ra trong điều kiện hoạt động thực tế của đơn vị còn khó khăn; cơ sở vật chất xuống cấp không đảm bảo an toàn trong tập luyện, nhưng các vận động viên đã nỗ lực hết sức mình để mang về chiến thắng. Chúng tôi tự hào với kết quả này, nhưng cũng rất trăn trở về việc giữ vững vị thế ở những mùa giải tiếp theo”.
Nhắc đến những thành tích trước, một cầu thủ thuộc thế hệ 8X, Nguyễn Hoàng Tú trước đây từng gắn bó với đội Sóc Trăng, sau đó vì nhiều lý do khác nhau, nên anh đi “đầu quân” cho đội Cantho Catfish một thời gian. Năm 2021, Hoàng Tú đã quyết định trở lại với đội bóng rổ quê nhà để tham gia giải với ấp ủ giúp bóng rổ Sóc Trăng tìm lại vinh quang sau hơn một thập kỷ không biết tới ngôi vô địch. Cầu thủ Nguyễn Hoàng Tú nhớ lại: “Hồi đó, điều mong ước và khát khao lớn nhất của tôi là muốn góp phần công sức để giúp Sóc Trăng trở lại đội bóng mạnh trong đấu trường quốc gia. Vì đã lâu lắm rồi Sóc Trăng đã trầm lắng chưa giành được ngôi quán quân nào. Tôi chỉ nhớ là đội Sóc Trăng đăng quang vào năm 2006, tới năm 2020 không vô địch thêm lần nào nữa, nên từ năm 2021 đến nay, Sóc Trăng giữ vững thành tích này, tôi cũng thấy rất vui”.
Huấn luyện viên Nguyễn An Siêng cho rằng, thành công của bộ môn bóng rổ Sóc Trăng thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Sóc Trăng đã tạo điều kiện thuận lợi chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ và kinh phí giúp cho bộ môn triển khai thực hiện hoàn thành tốt chỉ tiêu tham dự giải theo kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, tạo tiền đề tiến tới giữ vững thành tích tại mùa giải năm 2025, kỳ vọng đội bóng rổ Sóc Trăng sẽ tiếp tục phát huy tài năng, xứng đáng với một địa phương có phong trào bóng rổ phát triển mạnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long”.
PON LƯ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin