Sóc Trăng tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 với chủ đề “Tổ quốc bay lên”

NGỌC HẢI 18:34, 11/02/2025

STO - Chiều ngày 11/2, tại phim trường Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng, Hội Văn học nghệ thuật Sóc Trăng phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23, năm 2025 với chủ đề “Tổ quốc bay lên”. Đến dự có các đồng chí: Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Khởi - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Văn Chiêu - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh; lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật Sóc Trăng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Văn Khởi thực hiện nghi thức đánh trống khai mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23. Ảnh: NGỌC HẢI

Mở đầu chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khởi thực hiện nghi thức đánh trống khai mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23. Tiếp đó, các đại biểu thưởng thức các tiết mục ngâm thơ và văn nghệ.

Phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Văn Định - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Sóc Trăng cho biết, vào năm 2003, nhân kỷ niệm 55 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh làm bài thơ Nguyên tiêu, Hội Nhà văn Việt Nam đã lấy ngày Rằm tháng Giêng hằng năm làm Ngày Thơ Việt Nam. Đó không chỉ là sự tôn vinh đối với Nhà thơ Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc một bài thơ bất hữu mà còn là sự vinh danh nền thơ ca Việt Nam trong quá trình phát triển của dân tộc.

Đại biểu dự Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23, năm 2025. Ảnh: NGỌC HẢI

Mặc dù nằm ở vị trí cuối dòng sông Hậu, nhưng Sóc Trăng cũng được coi là vùng đất của thơ ca từ xa xưa. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Sóc Trăng xuất hiện nhiều thi sĩ nổi tiếng như: Lê Vĩnh Hòa, Quách Trung Tính, Đoàn Bá, Thanh Sơn… nhưng càng về sau mảng thơ chiếm phần lớn trong lĩnh vực văn học trong từng giai đoạn lịch sử. Tiêu biểu cho dòng thơ mới có Ngọc Phượng, Hoa Huyền, Quốc Bình, H.V.Đ, Hoàng Sơn, Hồng Lâm, Lê Đức Đồng, Hồng Bỉnh Hiếu, Hồ Trung Chính, Thành Dũng, Huỳnh Thị Dược…

Ban tổ chức chương trình trao tặng chữ thư pháp đến đại biểu. Ảnh: NGỌC HẢI

Từ ngày quê hương được giải phóng đến nay, một chặng đường gần 50 năm, các thế hệ văn nghệ sĩ Sóc Trăng nói chung và người làm thơ, sáng tác thơ, đọc thơ, ngâm thơ nói riêng đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp thơ ca Sóc Trăng. Năm nào cũng vậy, Hội Văn học nghệ thuật Sóc Trăng đều tạo điều kiện cho anh, chị, em có cảm xúc để sáng tác thơ qua các cuộc thi chuyên đề và thi thơ nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước.

Nét độc đáo của Ngày thơ Việt Nam không chỉ tôn vinh các giá trị thơ ca, mà điều rất quan trọng còn là giới thiệu thơ ca trong quá trình đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, góp phần xây dựng nhân cách và tâm hồn của con người. Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng trong năm 2025.

NGỌC HẢI