Nhìn lại thể thao thành tích cao Sóc Trăng

00:00, 16/01/2017

STO - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao (TDTT) là nơi đào tạo những huấn luyện viên (HLV) và vận động viên (VĐV) tài năng của tỉnh. Trong những năm qua, nhờ đẩy mạnh công tác đầu tư, đãi ngộ nên thể thao thành tích cao của Sóc Trăng không ngừng phát triển, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế cho thể thao tỉnh nhà trên đấu trường quốc gia, khu vực và quốc tế.

Hội tụ tài năng trẻ

Đến với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh vào những ngày đầu năm mới 2017, không khí tập luyện của các VĐV rất sôi động. Nhiều tuyển thủ vẫn mải mê luyện tập để chuẩn bị cho mùa giải mới, với kỳ vọng mới. Trung tâm là đơn vị chủ lực, tiên phong trong công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV chất lượng cao cho thể thao tỉnh. Hiện nay, trung tâm có 22 HLV và đang đào tạo 220 VĐV; trong đó, đội tuyển 45 VĐV, tuyển trẻ 62 VĐV, tuyển năng khiếu 60 VĐV và học sinh năng khiếu hè 53 em, với 11 môn thể thao, gồm: bóng rổ, cử tạ, judo, petanque, bắn cung, cầu mây, điền kinh, quần vợt, canoeing, billiards - snooker và bóng chuyền bãi biển.

Tuyển canoeing Sóc Trăng. Ảnh: T.PÍCH

Hàng năm, trung tâm đều xây dựng kế hoạch tuyển chọn, đào tạo VĐV ở các bộ môn phù hợp với điều kiện thực tế và sự phát triển theo từng giai đoạn, lộ trình được quy hoạch. Vì vậy, số lượng và chất lượng VĐV được đào tạo tại trung tâm luôn đảm bảo tính kế thừa, mỗi cá nhân đều có điều kiện, cơ hội phát huy hết khả năng của mình. Nhiều VĐV ở xa được bố trí nơi ăn, phòng nghỉ, cũng như thời gian để theo học chương trình văn hóa. Do đó, tâm lý các bậc phụ huynh luôn yên tâm khi gửi con em mình cho trung tâm đào tạo.

Theo ông Lưu Công Danh - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, để phát huy hết khả năng của từng VĐV, ngoài việc tận dụng các điều kiện sẵn có về cơ sở vật chất, trang thiết bị… Trung tâm luôn quan tâm tới việc nâng cao trình độ chuyên môn, trang bị kỹ năng, kiến thức cho các huấn luyện viên, coi đây là yếu tố then chốt trong quá trình đào tạo VĐV. Hàng năm, đều tiến hành rà soát lực lượng VĐV, nhằm đánh giá, phân loại trình độ, dự báo khả năng phát triển, trên cơ sở đó có kế hoạch sàng lọc, tuyển chọn bổ sung VĐV cho phù hợp với sự phát triển của từng môn. Bên cạnh việc huấn luyện, đào tạo tại chỗ, còn phối hợp liên kết đào tạo với Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ như các môn billiards - snooker và bóng chuyền bãi biển...

Làm nhiệm vụ quốc gia và những thành quả đạt được

Bên cạnh việc đào tạo VĐV tài năng trẻ, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT còn cử HLV và VĐV tập trung làm nhiệm vụ quốc gia theo quyết định của Tổng cục TDTT tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, như: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ là 4 HLV, 29 VĐV; trong đó, đội tuyển 10 VĐV, tuyển trẻ 19 VĐV ở các môn: điền kinh, cử tạ, judo, cầu mây, canoeing, bóng chuyền bãi biển, billiards - snooker. Nhờ có kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, nhiều tuyển thủ của Sóc Trăng đã thi đấu thành công tại các giải trong khu vực và quốc tế.

Điển hình như: Giải cầu mây thế giới năm 2016, tham dự 4 VĐV, kết quả đạt 4 HCB; Giải cầu mây Đại hội Thể thao bãi biển, 2 VĐV tham dự giành được 2 HCĐ; Giải điền kinh TP. Hồ Chí Minh mở rộng, 4 VĐV tham dự, kết quả giành được 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ; Giải judo quốc tế mở rộng, 1 VĐV tham dự giành được 1 HCV và 1 HCĐ. Những VĐV như: Huỳnh Đức Quý (cầu mây), Huỳnh Thị Trúc Linh (judo), Lê Thị Lài (điền kinh)… Ông Trần Văn Báu - một trong những HLV được cử làm nhiệm vụ quốc gia môn cầu mây, cho biết: “Về thành tích của cầu mây Việt Nam tại giải lần này có thể nói là sau 10 năm mới có được tấm HCV, 1 HCB của đội nam, cũng là thành tích tốt nhất từ trước tới nay. Các VĐV thi đấu rất tốt và ghi dấu ấn lịch sử cho thể thao cầu mây Việt Nam! Các VĐV Sóc Trăng tham dự và đóng góp vào thành tích của đội tuyển quốc gia, nổi bật ở đội tuyển nam có em Châu Hận Nữ và Thạch Thị Mỹ Linh”.

Tuyển cầu mây Sóc Trăng. Ảnh: T.PÍCH

Như vậy, chỉ tính riêng trong năm 2016 vừa qua, đoàn VĐV Sóc Trăng đã tham dự 44 giải trong hệ thống thi đấu quốc gia, gồm: Giải vô địch các CLB judo toàn quốc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên toàn quốc lần thứ IX tại tỉnh Tiền Giang; Giải điền kinh cúp tốc độ Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh; Giải canoeing vô địch các CLB toàn quốc tại TP. Đà Nẵng; Giải vô địch cúp bắn cung toàn quốc tại tỉnh Phú Thọ; Giải petanque vô địch bãi biển toàn quốc tại tỉnh Nghệ An; Giải vô địch quần vợt nam toàn quốc tại TP. Huế; Giải vô địch bóng rổ bãi biển nam, nữ toàn quốc; Giải vô địch cầu mây bãi biển toàn quốc tại TP. Đà Nẵng; Giải đua thuyền canoeing cúp các CLB toàn quốc tổ chức tại Sóc Trăng… mang về thành tích 155 huy chương các loại (47 HCV, 45 HCB và 63 HCĐ). Theo Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lưu Công Danh, những thành tích giành được đã đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, cũng còn một số giải chưa đạt được thành tích cao so với kế hoạch từ đầu năm. Cụ thể, như: Giải vô địch petanque toàn quốc; Giải vô địch quần vợt nữ toàn quốc; Giải vô địch bóng rổ nam - nữ toàn quốc; giải judo trẻ toàn quốc.

Theo một số cán bộ làm công tác huấn luyện tại trung tâm, để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng được những VĐV xuất sắc tham gia thi đấu và giành huy chương tại các giải quốc gia không phải ngày một ngày hai. Vì thế, đối với sự nghiệp phát triển thể thao thành tích cao thì vấn đề xây dựng chính sách thu hút, đãi ngộ và giữ tài năng thể thao quan trọng không kém việc tổ chức đào tạo, huấn luyện. Do đó, rất cần một chế độ ưu tiên, trọng dụng dành riêng cho những VĐV, HLV tài năng để họ yên tâm cống hiến lâu dài; đồng thời còn là sự bảo đảm cho quá trình phát triển bền vững, để khẳng định vị thế thể thao Sóc Trăng ở các đấu trường trong nước, khu vực và quốc tế thời gian tới.

THẠCH PÍCH