PSA - Sóc Trăng - chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển

00:00, 15/01/2017

STO - Cùng với công cuộc đổi mới của đất nước, trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Sóc Trăng đã từng bước vươn lên, phát triển toàn diện, mạnh mẽ, khẳng định vị thế mới của một tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh về dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ năm 1993 của Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng và chỉ đạo những định hướng phát triển trong những năm đầu mới tái lập. Ảnh: QUỐC KIÊN

Từ một thị xã cơ sở hạ tầng yếu kém, 25 năm qua, TP. Sóc Trăng đã có bước phát triển vượt bậc và đang tích cực phấn đấu trở thành đô thị loại II, xứng tầm là trung tâm kinh tế - chính trị - xã hội của tỉnh, cùng với tốc độ phát triển đô thị ở 2 thị xã và 8 huyện, khoảng cách thành thị và nông thôn của tỉnh không còn ngăn cách. Ảnh: Q.K

Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra mục tiêu và giải pháp đưa Sóc Trăng trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: QUỐC KIÊN

Với ý chí quyết tâm của Đảng bộ tỉnh cùng sức lao động thủ công của nhân dân, công trình Đê sông biển tỉnh Sóc Trăng được thực hiện ngay sau những năm đầu tái lập tỉnh đã để lại dấu ấn quyết định - cải tạo vùng đất hoang hóa ven biển trở thành “phố tôm” nhộn nhịp, góp phần đưa Sóc Trăng vươn lên trở thành tỉnh có diện tích nuôi tôm bán thâm canh, thâm canh hàng đầu cả nước. (Lễ khánh thành công trình Đê sông biển tỉnh Sóc TrăngẢnh: NGỌC NHUẦN)

Khi mới chia tách, toàn tỉnh chỉ có 25,9% xã và 10,5% hộ có điện sử dụng. Sau 25 năm tái lập tỉnh, với những công trình trọng điểm, nhất là ba lần đưa điện vượt sông Hậu về các xã cù lao; Dự án Cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer... đến nay, 100% ấp, khóm và 99,8% hộ có điện, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. (Lễ khánh thành công trình đưa lưới điện quốc gia vượt sông Hậu về 4 xã Cù Lao Dung. Ảnh: NGỌC NHUẦN)

Khánh thành cầu Chợ Kinh trên tuyến Tỉnh lộ 940 nối liền huyện Mỹ Xuyên và TX. Vĩnh Châu. Ảnh: TẤN PHÁT

Sự phát triển mạnh mẽ của nghề nuôi tôm đã tạo điều kiện cho ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản của tỉnh không ngừng tăng tốc, đưa kim ngạch xuất khẩu thủy sản từ mức 4,5 triệu USD vào năm 1992, tăng lên 573,5 triệu USD vào cuối năm 2016, tức gấp hơn 100 lần. Hiện tại, các nhà máy chế biến trong tỉnh đều đạt trình độ công nghệ, tay nghề ngang tầm khu vực và quốc tế. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG

Năm 1992, khi mới tái lập tỉnh, sản lượng lúa của Sóc Trăng chỉ mới đạt 827.000 tấn, nhưng đến cuối năm 2016 đạt 2,12 triệu tấn; trong đó, lúa thơm và lúa đặc sản chiếm 41,55%. Không những thế, nhiều khâu quan trọng của nghề trồng lúa ở Sóc Trăng đã được cơ giới hóa, giúp giảm chi phí, hao hụt sau thu hoạch và gia tăng lợi nhuận. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG

Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Đền thờ Bác Hồ ở xã An Thạnh Đông (Cù Lao Dung) được trùng tu, tôn tạo để tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Ảnh: CHÍ BẢO

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được Đảng bộ quan tâm, đến nay, có 88% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đặc biệt, công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh có quy mô 700 giường với nhiều trang thiết bị y tế hiện đại được đưa vào sử dụng tháng 12-2016 phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ảnh: THANH SƠN

Thực hiện “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, toàn Đảng bộ và nhân dân quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, đến nay, toàn tỉnh có 100% xã, phường, thị trấn được công nhân đạt chuẩn quốc gia về giáo dục phổ cập tiểu học đúng độ tuổi; cơ sở vật chất trường lớp được tăng cường, có 210/552 trường học đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng dạy và học ngày càng tiến bộ. (Trường Mẫu giáo xã Thạnh Thới Thuận (Mỹ Xuyên). Ảnh: ĐỖ HIÊN)