* Tập luyện vì sức khỏe
Vào mỗi buổi sáng sớm, trong khi tiết trời vẫn còn se lạnh, dọc các tuyến đường từ ngã ba An Trạch đến Kế Sách; Quốc lộ 1A nhộn nhịp hơn hẳn. Bởi từng tốp người tập thể dục bằng xe đạp đã trở thành thói quen và là một nét sinh hoạt không thể thiếu đối với những người yêu thích.

Các tay đua của huyện Châu Thành tham gia các giải đua
Ông Hồ Văn Bé, ở xã Phú Tâm (Châu Thành) chia sẻ: “Cứ khoảng hơn 4 giờ sáng là tụi tôi đạp xe tập trung tại một địa điểm. Trong quá trình đạp xe, giống như mình khởi động, làm nóng cơ thể, sau đó đạp qua các tuyến Quốc lộ 1A hướng về huyện Châu Thành, có khi hướng về TP. Sóc Trăng. Sau một thời gian tập luyện cùng với chiếc “ngựa sắt” này, bản thân tôi cảm thấy sức khỏe tốt hơn”.
Cùng đạp xe để có sức khỏe như ông Bé, ông Châu bày tỏ: “Trước kia thường nhức mỏi, đau lưng. Sau một thời gian tham gia tập luyện đạp xe thường xuyên, giờ tôi rất khỏe mạnh. Tập luyện xe đạp không chỉ giúp sức khỏe tốt hơn, mà còn là dịp để anh, em trong đội đạp xe giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống, làm cho tình cảm thêm sự khắng khít”.
* Hình thành câu lạc bộ
Những hình ảnh tưởng chừng như bị quên lãng này, giờ đã trở nên sôi nổi trên những tuyến đường thân quen của huyện Châu Thành. Từ sự tập luyện tự phát, mọi người đạp xe ngoài việc để thỏa mãn thú vui hay để rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe và thu nạp “năng lượng” cho một ngày làm việc mới, giờ đây đạp xe được xem là chơi thể thao. Những nhóm nhỏ hay đội xe đạp cũng ra đời từ đây.
Một nhóm có từ vài thành viên đến hàng chục thành viên, với vô số kiểu xe và màu sắc khác nhau. Xe đạp đã trở thành thú chơi không còn bị giới hạn hay vốn chỉ dành riêng cho các vận động viên như trước đây. Câu lạc bộ (CLB) xe đạp ở xã Phú Tâm đã hình thành cách nay hơn chục năm. Ban đầu thu hút khoảng 20 thành viên, đến nay có khoảng 60 người thường xuyên tham gia luyện tập.
Thấy hiệu quả từ phong trào TDTT này, một số địa phương khác trên địa bàn huyện cũng lần lượt ra đời các CLB xe đạp. Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Châu Thành Lê Thanh Tuấn cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn huyện có 5 CLB xe đạp thể thao, gồm: Phú Tân, Phú Tâm, Bố Thảo (An Ninh), Hồ Đắc Kiện và thị trấn Châu Thành, thu hút trên 140 cua-rơ tham gia tập luyện thường xuyên”.

Những gương mặt đóng góp thành tích cho huyện Châu Thành
* Thành công trên đường đua tỉnh
Để khuyến khích tinh thần của những người đam mê “ngựa sắt” và hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, năm 2014, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch lần đầu tiên tổ chức một giải đấu, quy tụ trên 70 tay đua ở 2 hệ (nâng cao và phong trào) đến từ các CLB xe đạp trong tỉnh tranh tài. Điều đáng nói ở đây, cũng từ giải đấu này, các thành viên trong các CLB xe đạp của huyện Châu Thành đã tham gia thi đấu chủ yếu là để cọ xát và học hỏi kinh nghiệm từ các CLB TP. Sóc Trăng hay Long Phú có phong trào mạnh. Đến giải đua xe đạp năm 2016, có sự góp mặt gần 100 tay đua của 12 CLB tham gia tranh tài, các cua-rơ huyện Châu Thành mới “tỏa sáng” khi giành được 2 giải (nhất, nhì), 4 giải khuyến khích của hệ phong trào dưới 50 tuổi và 4 giải khuyến khích trên 50 tuổi.
Người góp công đầu tiên và mang về cho thể thao huyện Châu Thành phải kể đến cua-rơ Nguyễn Xuân Diệu, quê ở xã Phú Tâm. Anh Diệu nhớ lại: “Lúc đầu, tôi làm quen với chiếc xe đạp mục đích chỉ là tập luyện thể dục cho sức khỏe. Càng tập, tôi cảm thấy càng mê và tự tin đăng ký tham gia tranh tài, nhưng sự cố gắng của tôi mấy lần trước bị thất bại. Đến lần thứ ba, tôi mới chinh phục được giải để bước lên bục cao nhất. Đây là một niềm vui và hạnh phúc đối với tôi”.
Xe đạp, ngoài mục đích rèn luyện sức khỏe, giờ đây cũng được nhiều người chọn là phương tiện đi lại, vừa vận động cơ thể, vừa hạn chế ô nhiễm môi trường, là nét sinh hoạt văn hóa - thể thao hiện đại, làm cho đô thị trở nên văn minh và thân thiện hơn.
P.L






