Hội tụ tài năng trẻ
So với những kỳ trước, giải năm nay thu hút số lượng VĐV tham gia tranh tài đông hơn, các đơn vị cũng tăng. Đặc biệt, tại ngày hội lần này, ngành giáo dục và đào tạo ngoài mục đích thúc đẩy và phát triển phong trào rèn luyện thân thể trong học sinh, không chỉ như môn điền kinh, mà còn đưa thêm môn bơi lội vào các nội dung thi đấu. Các VĐV lần lượt tham gia thi đấu các môn tại 2 địa điểm sân: Khu dân cư Minh Châu và khu thể thao tổng hợp (Trường Quân sự Quân khu 9), TP. Sóc Trăng.
Dù diễn ra nhiều địa điểm khác nhau, nhưng các em VĐV luôn tham gia tranh tài rất nhiệt tình và chấp hành đúng theo quy định của ban tổ chức. Em Châu Thanh Nhẫn - người vừa góp 1 HCB nội dung bơi tự do 50m nam cho đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Tú phấn khởi cho biết: “Em rất vui và hạnh phúc lần đầu tiên em tham gia giải và nhận được huy chương”.
Còn em Trần Thị Thái Ngân, học sinh Trường THPT An Lạc Thôn (Kế Sách) giành được 1 HCV nội dung nhảy cao nữ, vui mừng chia sẻ: “Được tham dự giải điền kinh và bơi lội học sinh phổ thông cấp tỉnh, em cảm thấy rất hạnh phúc. Đến với giải em đã tập luyện rất kỹ lưỡng, dù nhà trường không đặt mục tiêu, nhưng bản thân em đã cố gắng thi đấu thật tốt để mang thành tích về tặng gia đình, thầy, cô và bạn bè. Em cảm ơn thầy đã dẫn dắt và chỉ dẫn em trong suốt quá trình tập luyện cũng như động viên trong lúc thi đấu”.

Ban Tổ chức trao huy chương các loại cho các VĐV đạt thành tích cao.
Không chỉ riêng em Ngân hay em Nhẫn, mà những em mới lần đầu tiên tham dự giải, được gặp bạn bè ở khắp các địa phương đều tỏ ra rất thích thú. Có những em không nghĩ ngày hội đông vui đến như vậy. Từ buổi lễ khai mạc, cho đến khi các trận đấu của các môn diễn ra đã đọng lại trong lòng các em rất nhiều ấn tượng khó phai và có một sân chơi thú vị.
Đến cuộc cạnh tranh thứ hạng
Theo ghi nhận của chúng tôi, hầu hết các đoàn tham dự giải lần này đều có sự chuẩn bị tốt cả về số lượng lẫn chất lượng. Điển hình như Khối Phòng Giáo và Đào tạo, trong số 10 nội dung thi đấu ở môn điền kinh, thì các VĐV của huyện Thạnh Trị đã giành được 4 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ; kế đến là huyện Trần Đề cũng giành được 2 HCV, 2 HCB. Trong khi đó, ở môn bơi lội thì các kình ngư TP. Sóc Trăng đã thi đấu “tỏa sáng” và dễ dàng vượt qua đối thủ của mình khi giành được 4/6 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ; kế đến là đơn vị huyện Châu Thành (1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ), Mỹ Xuyên (1 HCV, 3 HCĐ)…
Em Bành Quốc Thịnh - người góp HCV cho đơn vị TP. Sóc Trăng chân tình chia sẻ: “Khi bước vào cuộc đấu, em chỉ tập trung bơi càng nhanh càng tốt. Bởi một số bạn, họ cũng thi đấu rất hay, nhất là trận chung kết. Dù sao em cũng thi đấu thành công. Em cảm ơn cha đã huấn luyện cho em từ những động tác bơi cơ bản đến nâng cao và cổ vũ trong suốt những ngày diễn ra ngày hội”.
Khác với Khối Phòng Giáo dục và Đào tạo, các huyện, thị, thành phố đều có tổ chức giải để chọn những VĐV “trội” đạt thành tích cao tham dự giải tỉnh; trong khi Khối trường THPT dù không tổ chức giải, nhưng khâu tuyển chọn lực lượng VĐV có năng khiếu cũng được các trường rất chú trọng. Ông Thạch Anh Tú - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Huỳnh Cương, cho biết: “Đến với giải, nhà trường cũng tuyển chọn được 10 VĐV tham gia đầy đủ các nội dung; thời gian cho các em tập luyện được hơn 20 ngày. Nhờ chuẩn bị tập luyện tốt, các em đã thi đấu xuất sắc, giành được 2 HCV (nội dung đẩy tạ nam và chạy 100m nữ), 3 HCĐ đưa thành tích toàn đoàn xếp vị trí thứ ba. Đó là một tín hiệu đáng mừng cho nhà trường chúng tôi”.
Thành công và hướng về đấu trường lớn
Đánh giá về giải điền kinh và bơi lội học sinh phổ thông năm nay, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Châu Tuấn Hồng - Trưởng Ban Tổ chức giải cho rằng: “Nhìn chung giải đấu đã diễn ra trong sự công tâm của trọng tài, sự nỗ lực hết mình của VĐV, đúng như khẩu hiệu: “Vui khỏe - Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”, tạo những khoảnh khắc đẹp khó quên. Điều này, sẽ thúc đẩy sự phát triển không ngừng của phong trào rèn luyện thân thể, giữ gìn sức khỏe trong nhà trường, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện chính là đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, xây dựng lớp trẻ vừa hồng, vừa chuyên. Một lớp trẻ có đủ bản lĩnh chính trị, có tri thức, năng lực và đầy đủ sức khỏe để kế thừa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, công tác giáo dục thể chất trong trường học là một nội dung quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Thông qua phong trào TDTT trường học sẽ kích thích việc rèn luyện thân thể, giữ gìn sức khỏe, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của học sinh. Đặc biệt là qua giải đấu này, nhằm phát hiện học sinh năng khiếu, tuyển chọn VĐV vào đội tuyển của tỉnh tham dự giải điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào tháng 7 tới”.
P.L






