Tuyển bóng rổ nữ vượt khó để chinh phục ngôi vô địch

00:00, 03/03/2017

STO - Tuyển bóng rổ nữ Xổ số Kiến thiết (XSKT) Sóc Trăng đã trở lại tốp mạnh trong làng bóng rổ Việt Nam khi giành được ngôi quán quân tại Giải cúp bóng rổ quốc gia nam, nữ năm 2017 vừa diễn ra vào cuối tháng 2, trên sân Quảng trường Bạch Đằng (TP. Sóc Trăng).

Đây là bước khởi đầu thuận lợi để bóng rổ tỉnh nhà có thể hoàn thành mục tiêu huy chương đã đề ra tại các giải đấu quốc gia trong năm nay, cũng như hướng tới Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018.

* Vượt khó...

Mấy năm trở lại đây, đội bóng rổ nữ Sóc Trăng chỉ nằm tốp ba của bóng rổ Việt Nam. Tuy nhiên, tại Giải cúp bóng rổ quốc gia nam, nữ năm nay thành tích ấy đã được cải thiện sau khi giành toàn thắng 3 trận trước các đội đến từ Quảng Ninh, Cần Thơ và Hà Nội để giữ lại ngôi quán quân.

Điều mà khán giả cảm thấy ưng ý nhất tại giải, chính là bóng rổ tỉnh nhà đã chứng kiến một số cầu thủ chơi rất “trội” và có phong độ tốt, như: Trần Trúc Thảo, Lê Thị Phương, Trương Thị Thu Ba, Lý Thị Sô Ly Đa, Thạch Thị Hồng Nhi... Đây là những gương mặt sáng giá của đội tuyển.

Sau khi đăng quang ngôi vô địch, HLV Thái Đồng - tuyển nữ Sóc Trăng, phấn khởi cho biết: “Ở mùa giải năm nay, chúng tôi đã cho các em tập luyện thật kỹ lưỡng để xứng đáng với một địa phương có phong trào bóng rổ phát triển trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Điều đó đã trở thành hiện thực sau khi trận đấu kết thúc và giành ngôi vô địch. Niềm vui ấy đã đến với thầy trò chúng tôi”.

Niềm vui chiến thắng của tuyển nữ bóng rổ Sóc Trăng.

Giải đấu kết thúc, để lại nhiều ấn tượng đẹp đến fan hâm mộ và người dân Sóc Trăng. Mục tiêu quan trọng nhất của bóng rổ Sóc Trăng trong năm nay là nằm trong tốp mạnh toàn quốc. Những ai có theo dõi diễn biến của trận đấu ở mùa giải năm nay mới thấy kịch tính giữa đội nữ Sóc Trăng với đội nữ Hà Nội. Bước vào trận tranh chức vô địch với khí thế hừng hực và sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả chật kín khán đài, ngay từ hiệp đầu liên tiếp, các cô gái Sóc Trăng chơi áp đảo đối phương bằng những đợt tấn công chớp nhoáng dẫn điểm số trước đối thủ của mình.

* Chinh phục ngay đầu mùa giải

Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, trước mùa giải đấu các cầu thủ nữ hàng ngày phải miệt mài tập luyện trên sân Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh. VĐV Trương Thị Thu Ba không giấu niềm vui: “Để có thể đoạt ngôi vị cao nhất ở giải cấp toàn quốc không phải là chuyện dễ, nhưng chúng tôi cố gắng tập luyện và thi đấu thật tốt để góp những “quả ngọt” cho thể thao tỉnh nhà”. Từ sự thành công bước đầu, HLV Thái Đồng tự hào về những học trò của mình và tâm đắc: “Chỉ có tinh thần đồng đội và lòng tự trọng đã giúp các em vượt qua chính mình”.

Phải thừa nhận sự thành công của đội nữ Sóc Trăng phần lớn có được là nhờ sự dẫn dắt khéo léo của HLV Thái Đồng. Lần đầu được bước lên nhận giải cao nhất, HLV Thái Đồng nhớ lại: “Trước khi vào cuộc, dù một số đối thủ cạnh tranh khá quyết liệt, nhưng các em thi đấu rất nhiệt tình. Điều lo ngại ở mùa giải năm nay, chính là giải vô địch bóng rổ nam, nữ toàn quốc. Dù vậy, ban huấn luyện cải thiện và hạ quyết tâm giữ vững thành tích của mình, để chứng tỏ bản lĩnh những người con gái Sóc Trăng luôn thể hiện sức mạnh trên đấu trường bóng rổ toàn quốc”.

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều người trong cuộc, bóng rổ Sóc Trăng nói chung cần có sự nhìn nhận khách quan và phù hợp hơn. Dù đã được đầu tư tốt trong thời gian qua, nhưng bóng rổ vẫn còn hạn chế so với khu vực. Bù lại, các VĐV luôn phát huy tốt truyền thống đoàn kết, tự hào về một địa phương có cái nôi phong trào bóng rổ. Theo đó, Sóc Trăng cần có những bước đi thích hợp, nhất là trong cơ chế chính sách mới hiện nay, cần tuyển chọn những lực lượng VĐV kế thừa. Đặc biệt, là chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các VĐV để từ đó giúp các VĐV an tâm cống hiến cho thể thao tỉnh ngày càng mạnh hơn.

P.L