Trong đó, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện hỗ trợ 5 triệu đồng, số tiền còn lại do nhà chùa đóng góp. Việc đưa sân bi sắt vào sử dụng là nhằm chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2017.

Đưa sân bi sắt vào hoạt động sẽ tạo điều kiện cho những người đam mê tập luyện.
Hiện toàn huyện có khoảng 30 sân bi sắt tập trung, nhiều nhất ở 4 xã, thị trấn nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, gồm: An Mỹ, Kế Thành, Thới An Hội và thị trấn Kế Sách, do Nhà nước và tư nhân đầu tư xây dựng.
Theo Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Sơn Bình, chính nhờ có sự cộng đồng trách nhiệm cũng như hỗ trợ phần nào về kinh phí hoạt động mà phong trào bi sắt được chăm chút thường xuyên, tạo nên khí thế sôi động trong quần chúng luôn duy trì hoạt động và mang hiệu quả thiết thực.
P.L






