Phát triển thể thao quần chúng trong vùng đồng bào Khmer

00:00, 13/04/2017

STO - Những năm qua, người dân Sóc Trăng nói chung, thanh niên Khmer nói riêng luôn hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đó là nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh đã có những bước tiến vượt bậc, như: đua ghe ngo truyền thống, bi sắt, bóng chuyền…

* Thế mạnh từng địa phương
Bà con Khmer ở Sóc Trăng không chỉ cần cù lao động sản xuất, mà còn yêu thích các hoạt động thể thao để rèn luyện sức khỏe, vui chơi, giải trí. Nhu cầu chính đáng của họ đã phần nào được đáp ứng nhờ vào những nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương trong việc tạo ra những sân chơi thể thao bổ ích cho bà con nơi đây.

Nhắc đến phong trào thể thao trong đồng bào Khmer ở Sóc Trăng hiện nay, mọi người sẽ nhớ ngay đến môn đua ghe ngo. Đối với người Khmer, môn này trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, từ người già cho đến trẻ ai cũng yêu thích. Hiểu được điều đó, ngành chức năng đã cố gắng duy trì và phát triển đội ghe ngo ở các chùa Khmer.

Điển hình như huyện Thạnh Trị, mấy năm gần đây, phong trào đua ghe ngo truyền thống của đồng bào Khmer đã tạo được nhiều ấn tượng cho người hâm mộ tỉnh nhà, khi các đội ghe ngo trong huyện chiếm những vị trí khá quan trọng tại lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo của tỉnh. Đội ghe ngo chùa Ông Kho (thị trấn Hưng Lợi), hay Pong Tứk Chắs (Thạnh Tân), Thnol Thmây (Lâm Tân) là những đội ghe từng chinh phục ngôi vô địch trên đấu trường trong tỉnh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Bi sắt là một trong những môn thể thao phát triển mạnh trong vùng đồng bào Khmer.

Đại đức Lý Hải - Trụ trì chùa Pong Tứk Chắs chân tình chia sẻ: “Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; đặc biệt là sự hỗ trợ kinh phí của UBND huyện, các công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài huyện, đội ghe ngo của chùa luôn thi đấu rất thành công trên các đấu trường tỉnh, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và mang lại nhiều thành tích đáng kể cho địa phương”.

Trong khi đó, ở huyện Long Phú, vào dịp lễ hội Oóc om bóc của đồng bào Khmer, huyện cũng rất quan tâm đến việc tổ chức giải đua ghe ngo mở rộng với sự tham gia của các đội huyện, thành phố lân cận. Đây là giải đấu không chỉ tạo cơ hội cho các đội ghe ngo có dịp thi đấu, cọ xát, kiểm tra quá trình tập luyện, chuẩn bị lực lượng vận động viên, mà còn tạo sinh khí vui nhộn tại địa phương. Nhờ vậy, mấy năm gần đây, các đội ghe ngo trong huyện đã tiến bộ rõ rệt. Điển hình như đội ghe ngo chùa Tứk Prăy (thị trấn Long Phú) cũng từng giành ngôi vô địch nội dung nam và nữ.

Cùng với đua ghe ngo, phong trào bi sắt cũng đang phát triển mạnh ở khắp các địa phương và tạo được nhiều ấn tượng cho người đam mê quả bi tròn tại các giải vô địch và hội thao dân tộc tỉnh. Đây là một tín hiệu tích cực và không chỉ tạo tiền đề cho các bi thủ có dịp tham gia tập luyện, thi đấu cọ xát mà còn là cái “nôi” của Sóc Trăng để cung cấp những bi thủ tài năng cho đội tuyển tỉnh.

Điển hình như: Danh Sà Phanl, Thạch Hữu Tâm, Lý Mỹ Vân, Sơn Thị Chanh Tha, Lâm Thái Nguyên, Thạch Trần Cẩm Trang, Sơn Khớp... Vận động viên Lâm Thái Nguyên, nhà ở Phường 5 (TP. Sóc Trăng), phấn khởi cho biết: “Nhờ bi sắt ở phường phát triển mạnh, nên bản thân em mới có được những thành quả như hôm nay”.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP. Sóc Trăng Nguyễn Trung Trực, cùng với việc đầu tư phát triển các môn thể thao quần chúng, những năm qua, thành phố cũng đặc biệt quan tâm phát triển môn thể thao dân tộc như bi sắt và coi đây là một trong những môn thể thao mũi nhọn của TP. Sóc Trăng. Nhiều năm liên tục TP. Sóc Trăng luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh.

* Sân chơi và tầm nhìn
Bên cạnh đó, hàng năm, ngành văn hóa - thể thao và du lịch Sóc Trăng cũng tổ chức các giải vô địch, câu lạc bộ bi sắt, hội thao dân tộc Khmer, giải đua ghe ngo truyền thống thu hút hàng chục đội, với sự tham gia của hàng ngàn khán giả đến xem và cổ vũ. Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Trần Văn Hùng, việc tổ chức thi đấu các môn thể thao dân tộc vào các dịp lễ hội, tết cổ truyền nhằm tạo sinh khí sôi nổi, góp phần làm cho phong trào thể dục thể thao tỉnh nhà ngày càng phong phú và đa dạng, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Từ một giải đua ghe ngo cấp tỉnh được nâng thành cấp quốc gia. Chính vì thế, các môn thể thao dân tộc ngày càng được tỉnh rất quan tâm cả về quy mô lẫn chất lượng. Trên cơ sở đó, ngành tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020, phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao; đặc biệt là thể thao quần chúng trong vùng đồng bào Khmer, góp phần nâng cao sức khỏe, thể trạng, tầm vóc và làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; bảo tồn và phát huy các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian…

T.P