Châu Thành - Phát huy thế mạnh các môn thể thao dân tộc, truyền thống

00:00, 25/12/2017

STO - Châu Thành là một trong những huyện có đông đồng bào Khmer sinh sống. Thời gian qua, được sự quan tâm của các ngành, các cấp, huyện đã thực hiện nhiều chính sách để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con, trong đó phải kể đến lĩnh vực phong trào thể dục thể thao (TDTT) trong vùng đồng bào Khmer.

Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, khi nói đến phong trào thể thao ở Châu Thành hiện nay, thì mọi người sẽ nhớ đến môn đua ghe ngo của bà con Khmer. Bởi đua ghe ngo đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu tại các hội đua trong và ngoài tỉnh từ bao đời nay. Hiểu được tâm tư, nguyện vọng của bà con, hàng năm mỗi khi gần đến mùa lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo, lãnh đạo huyện thường tổ chức thành đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí cho các chùa có đội ghe ngo tham dự lễ hội.

Từ sự quan tâm đặc biệt ấy, các đội ghe ngo trong huyện quyết tâm thi đấu để giành thứ hạng cao nhất. Điển hình như đội ghe ngo nữ chùa Tum Núp, xã An Ninh. Trước kia, chỉ có đội ghe ngo nam tham gia hội đua, tên tuổi đội ghe ngo chùa cũng ít ai biết đến, nhưng trong năm 2017, sau khi nhà chùa đóng ghe ngo mới, cùng với sự quan tâm của UBND huyện hỗ trợ phần kinh phí tập luyện, tham gia thi đấu, đội ghe ngo nữ lần đầu tiên hạ thủy và đã bất ngờ giành ngôi á quân, tại lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ III - khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2017.

Kênh xáng Phụng Hiệp, thị trấn Châu Thành - nơi tổ chức giải đua ghe ngo cấp huyện.

Cùng với đội ghe ngo chùa Tum Núp làm nên chiến thắng, thì một niềm vui mới cũng đến với đội ghe ngo nữ chùa Kom Pong Tróp, xã An Hiệp (Châu Thành). Dù thi đấu trên sân nhà không giành được thành tích cao trong hội đua lễ hội Oóc om bóc, nhưng khi tham dự giải đua nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII năm 2017, do tỉnh Bạc Liêu đăng cai tổ chức, thì đội ghe ngo nữ của chùa đã thi đấu thành công trước các đối thủ để mang về thành tích huy chương bạc cho tỉnh nhà và bổn chùa. Trong niềm vui phấn khởi ấy, ông Thạch Ên - Achar chùa Kom Pong Tróp chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên đội ghe ngo của chùa giành được thành tích mang tầm khu vực. Bà con ở đây ai cũng vui mừng”.

Trong khi đó, phong trào người dân tập luyện môn bi sắt cũng phát triển rộng khắp trong các xóm, ấp của các xã, thị trấn nơi có đông bà con Khmer sinh sống. Các xã An Hiệp, An Ninh, Phú Tâm, Phú Tân… là những địa phương đang “nở rộ” sân bi sắt (mỗi đơn vị có trên 10 sân). Trò chuyện với chúng tôi, anh Ong Thanh Tùng ở xã Phú Tân là một trong những bi thủ thường đại diện cho huyện góp mặt tại các giải và hội thao tỉnh chia sẻ: “Tôi biết chơi môn bi sắt này cũng rất lâu. Cha của tôi cũng là một trong những tay bo có danh tiếng trong làng bi sắt phong trào ở Sóc Trăng. Do đó, tôi nghĩ, chơi môn thể thao này không chỉ vui chơi, giải trí mà còn được đi tham gia thi đấu giao lưu với các anh em khác trong tỉnh. Đó là một niềm vui đối với tôi”.

Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Châu Thành Lê Thanh Tuấn, thời gian qua, phong trào thể thao trong vùng có đông đồng bào Khmer trên địa bàn huyện không ngừng phát triển. Hiện nay, toàn huyện có 9 đội (2 đội nữ) ghe ngo tập trung ở các chùa, gồm: Phnôrôka (Phú Tâm), Champa, Prés Buône Prés Phéak (Phú Tân); Kom Pong Tróp (An Hiệp) có 2 đội; Tum núp (An Ninh) có 2 đội; Ta Kúch Chắs (Thuận Hòa) và Trà Quýt Mới (Hồ Đắc Kiện); hàng chục sân bi sắt ở khắp các xã, thị trấn. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tăng cường phát triển sự nghiệp TDTT. Ngoài tham dự giải, hội thao do tỉnh tổ chức, hàng năm, ngành văn hóa - thể thao huyện cũng thường xuyên tổ chức các giải bóng chuyền, bi sắt dân tộc Khmer, cờ ốc, đua vỏ lãi... nhằm chào mừng lễ, tết cổ truyền của đồng bào Khmer, tạo sân chơi bổ ích dành cho các thanh niên Khmer có dịp thi đấu giao lưu và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. 

P.L