Khu di tích chùa Sro Lôn đã thông thoáng, đón du khách tham quan

00:00, 29/01/2018

STO - Đến thời điểm này, khi mọi người đến tham quan chùa Sro Lôn (chùa Chén Kiểu) dễ dàng nhận thấy tình trạng mua bán xung quanh khu vực chùa đã được thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Khu vực vỉa hè và hành lang lộ giới trước cổng chùa, hàng rào chùa hoàn toàn thông thoáng, các vị sư sãi và phật tử địa phương đang thực hiện các công trình chỉnh trang lại diện mạo nhà chùa, như: bồn hoa, sơn sửa lại cổng chùa, tường rào… để mọi người đến lễ phật và tham quan.

Đại đức Kim Hoàng Hưng - Trụ trì chùa Sro Lôn chia sẻ: “Chùa là nơi yên tĩnh để chư tăng tu học, phật tử đến lễ chùa. Sau khi “chợ” được di dời về đúng vị trí, bà con bổn sóc đã góp sức người, sức của để tu sửa lại khuôn viên chùa, đem lại diện mạo khang trang cho nhà chùa, sư sãi và bà con phật tử bổn sóc rất phấn khởi. Hy vọng điều này sẽ góp phần phát triển du lịch tâm linh cho tỉnh nhà”.

Chị Trần Minh Thùy - khách du lịch đến từ tỉnh Đồng Nai chia sẻ: “Lúc trước tôi thấy báo, đài đăng tin chỗ chùa Chén Kiểu mua bán lộn xộn lắm nhưng bữa nay tới đây thấy rất trật tự. Chùa nằm ngay Quốc lộ 1A mà để xảy ra tình trạng như trước cá nhân tôi thấy không an toàn. Tranh thủ tham quan chùa rồi ghé qua khu kế bên tham quan, mua sắm, tôi thấy như vậy rất tiện lợi”.

Còn anh Huỳnh Công Nghiệp - bạn hàng tại huyện Châu Thành (Hậu Giang) cho biết: “Khoảng 1 tuần/lần, tôi đến đây lấy hàng. Di dời vào đây mình thấy thoải mái hơn. Ghé mua hàng cũng an toàn hơn so với trước đây”.

Sư sãi, phật tử chỉnh trang lại diện mạo nhà chùa.

Ngay cạnh chùa Sro Lôn, bãi đỗ xe và các ki ốt buôn bán đã được xây dựng khang trang. Đây là dự án được UBND tỉnh quyết định cho Công ty Cổ phần Quốc tế SATRACO đầu tư xây dựng. Dạo một vòng các dãy ki ốt tại đây, chúng tôi nhận thấy phần lớn ki ốt đã có người đến thuê mướn kinh doanh các mặt hàng nông sản, các loại bánh và đồ lưu niệm.

Chị Triệu Thị Bích Hạnh thuê một ki ốt gần tường rào nhà chùa để kinh doanh các loại bánh chia sẻ: “Khi được Nhà nước vận động, gia đình tôi cũng chấp nhận di dời vào đây. Gia đình tôi buôn bán ở trong chùa cũng đã được 6 năm rồi. Di dời qua đây an toàn hơn nhưng nếu giá cho thuê mặt bằng xuống thấp chút nữa thì lợi nhuận kinh doanh tốt hơn”.

Chủ tịch UBND xã Đại Tâm Lâm Sơn Hiển chia sẻ: Từ trước năm 2016, các cấp, các ngành huyện, xã đã nhiều lần ra quân vận động bà con nhưng do chưa có chỗ di dời nên tình hình rất khó khăn. Từ khi bãi đỗ xe và các ki ốt mua bán đi vào hoạt động, các cấp, các ngành vận động bà con rất thuận lợi. Tháng 10-2017, UBND xã Đại Tâm đã thành lập Tổ giải tỏa hộ mua bán lấn chiếm trước cổng và trong chùa Sro Lôn. Qua hoạt động cho đến thời điểm này, 100% các hộ mua bán, lấn chiếm đã chấp hành di dời. UBND xã cũng phối hợp tích cực và đề nghị Công ty Cổ phần Quốc tế SATRACO có hướng điều chỉnh giá cho thuê mặt bằng, góp phần tạo điều kiện tốt cho bà con kinh doanh. Hiện nay, UBND xã Đại Tâm đã thành lập Ban Quản lý khu vực bãi đỗ và mua bán chùa Sro Lôn với các nhiệm vụ: quản lý, sắp xếp các hộ kinh doanh; đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực; xử lý các hộ mua bán lấn chiếm… 

Từ khoảng năm 2010, nhất là sau khi chùa Sro Lôn ở xã Đại Tâm (Mỹ Xuyên) được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh vào năm 2012, du khách đến tham quan ngày càng nhiều, người dân địa phương và một số địa bàn khác trong tỉnh đã đến hoạt động kinh doanh mua bán tại đây, gây mất an ninh trật tự khu vực. Cuối năm 2017, tình trạng này đã được chấn chỉnh hoàn toàn. Không chỉ chính quyền, sư sãi tại chùa mà cả các hộ kinh doanh và khách hàng đều rất đồng tình với chủ trương di dời.

Thuận Lợi